1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 4/1, bốc thăm Cúp Châu Á 2007

Còn một năm rưỡi nữa đến VCK Cúp Châu Á lần thứ 14 năm 2007 mà Việt Nam là nước đồng chủ nhà cùng Thái Lan, Indonesia và Malaysia (dự kiến khai mạc 23/6). Ngày 4/1/2006, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Việc quan trọng nhất là chọn các đội hạt giống phân đều vào 6 bảng cho 24 đội tham gia (một số ĐT yếu quá xin rút lui). Trong đó lần đầu tiên đội ĐKVĐ Nhật Bản cũng phải thi đấu vòng loại theo sự đổi mới của World Cup.

 

Tiêu chí phân loại các đội thành 4 nhóm có điểm không hợp lý lắm là căn cứ vào thành tích ở giải  lần trước, do đó, 2 đội giành quyền dự World Cup là Hàn Quốc và Saudi Arabia (bị loại ở tứ kết và vòng bảng kỳ trước) rớt xuống nhóm B.

 

Đội cũng giành quyền dự World Cup 2006 khác là Australia, vì mới chuyển từ Châu Đại Dương qua Châu Á nên bị xếp hạng... thấp nhất, nhóm D.

 

Giải có 9 nhà tài trợ chính thức. Vòng loại khởi tranh ngày 22/2/2006, hai đội đứng đầu 6 bảng giành quyền dự VCK cùng 4 đội chủ nhà. 

 

Theo Văn Huy

Lao động