1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 3- Roland Garros: Andy Murray, Stan Wawrinka bắt đầu cuộc chơi

(Dân trí) - Ngày thi đấu thứ ba sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của các trận đấu vòng 1 Roland Garros, trong ngày thi đấu hôm nay những hạt giống hàng đầu như hạt giống số 1 Andy Murray, hạt giống số 3 Stan Wawrinka (đơn nam), hạt giống số 3 Simona Halep (đơn nữ) sẽ xuất trận

Năm 2016, Andy Murray về nhì ở Roland Garros sau khi thua Djokovic ở chung kết. Sau thất bại này, Murray đã có liền mạch những giải đấu thành công và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, từ đầu mùa Murray đang không có phong độ tốt. Sau giải Grand Slam đầu năm và liền năm giải Masters 1000, song Murray vẫn chưa một lần vào chung kết.

Ngày 3- Roland Garros: Andy Murray, Stan Wawrinka bắt đầu cuộc chơi - 1

Tay vợt số 1 thế giới đang gây thất vọng mạnh mẽ và với những gì đã thể hiện trong những giải đấu gần đây, Murray đang khiến người hâm mộ anh lo lắng. Dù được xếp hạng hạt giống hàng đầu, nhưng chắc chắn Murray không được xem là ứng viên vô địch hàng đầu. Nói chung, việc Murray sẽ tiến được đến đâu sẽ phụ thuộc và khả năng nhập cuộc của anh với Roland Garros, và điều đó chỉ được trả lời chính xác sau những vòng đấu đầu tiên. Murray từng hai lần gặp Kuznetsov trong những năm trước đây và đều giành chiến thắng cả hai, gần nhất hai người gặp nhau ở Bắc Kinh Open năm 2016, Murray giành chiến thắng 2-0.

Hạt giống số 3 Stan Wawrinka sẽ chỉ phải đối đầu với tay vợt hạng 152 ATP Kovalik ở vòng đấu đầu tiên. Trong quá khứ hai người chưa từng gặp nhau, tuy nhiên việc chỉ phải đối đầu với một đối thủ nằm ngoài tốp 100 thế giới được đánh giá là một trận đấu tập đối với cựu vương Wawrinka. Tay vợt người Thụy Sĩ cũng không có được thành tích tốt từ đầu mùa, thậm chí cũng có những giải anh thua ngay ở vòng đấu đầu tiên, dẫu vậy thì khoảng cách đẳng cấp vẫn quá xa và rất khó để Kovalik tạo nên bất ngờ.

Trong tốp 10, ngày thi đấu cuối cùng vòng 1 còn có tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori. Hạt giống số 8 người Nhật Bản cũng đang không có được phong độ tốt, từng tiệm cận được tốp nhưng giờ đây Nishikori đang dần tụt xuống và có khả năng bị văng khỏi tốp 10 nếu tiếp tục thi đấu không thành công.

Ở nội dung của nữ, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa Jana Cepelova và tay vợt hạt giống số 3 Simona Halep. Việc Serena Williams không tham dự Roland Garros năm nay, Kerber đã bị loại khiến cho cơ hội tranh chấp ngôi vô địch của Halep sáng hơn. Nhưng trước hết tay vợt người Romani phải duy trì được sự ổn định. Từng được đánh giá cao trong vài năm gần đây nhưng hiện tại Halep vẫn chưa thể một lần vô địch Grand Slam. Năm 2014, Halep cũng từng lọt vào chung kết Roland Garros, nhưng đã thua Maria Sharapova. Đó là lần duy nhất Halep dự chung kết Grand Slam cho tới thời điểm này.

Ngày 3- Roland Garros: Andy Murray, Stan Wawrinka bắt đầu cuộc chơi - 2

P.S