1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 15/9 lễ bốc thăm AFF Cup diễn ra tại Hà Nội

(Dân trí) - Chuẩn bị cho vòng Chung kết giải Vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2010 tổ chức tại Indonesia và Việt Nam. BTC giải đã thống nhất kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm lịch thi đấu vòng sơ loại, VCK vào lúc 14h ngày 15/9 tại khách sạn Sheraton Hà Nội.

Ngày 15/9 lễ bốc thăm AFF Cup diễn ra tại Hà Nội - 1
ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội bảo vệ thành công ngôi "Vua"
 
Trong buổi làm việc mới đây lãnh đạo AFF, VFF, đối tác WSG cùng thống nhất được kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2010. Kể từ đầu tháng 9, hàng loạt các sự kiện chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bắt đầu diễn ra, quyết định tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup có thể tạo ra một tiếng vang lớn với người hâm mộ cả nước. 

Lễ bốc thăm AFF Cup tại Hà Nội gồm 2 phần là bốc thăm vòng sơ loại diễn ra ở Vientiane - Lào (22-30/10), VCK tổ chức tại Việt Nam và Indonesia (tháng 12). Theo kế hoạch thi đấu ban hành: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Việt Nam, Indonesia giành quyền vào thẳng VCK. Những đội bóng có trình độ thấp hơn trong khu vực là: Campuchia, Đông Timo, Philippines, Brunei, Lào sẽ trải qua vòng sơ loại tại Vientiane để lựa chọn ra 2 đội đứng đầu thi đấu VCK. 

Giải Vô địch Đông Nam Á - 2010 bắt đầu khởi tranh từ 1- 29/12, giải đấu vẫn mang tên AFF Suzuki Cup. Phần thưởng dành cho đội Vô địch là 100.000 USD, đội Á quân 50.000 USD, hai đội đồng giải 3 là 15.000 USD.  

Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức Vô địch đang nắm giữ, ngày 5/9 ĐT Việt Nam “hội quân” tại Hà Nội bắt đầu kế hoạch lắp ghép đội hình và chiến thuật, trước khi trải qua đợt kiểm nghiệm quan trong ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra tại sân Mỹ Đình từ 20 - 24/9. Những đối thủ của thầy trò HLV Calisto sẽ là đội tuyển CHDCND Triều Tiên, U23 Kuwait, U23 Australia. 

Ngọc Quỳnh