1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngăn cầu thủ say xỉn, CLB Indonesia sử dụng máy đo... nồng độ cồn

(Dân trí) - Để ngăn chặn tình trạng say xỉn ở các cầu thủ, CLB Persipura Jayapura của Indonesia đã phải sử dụng máy đo nồng độ cồn.

Thực trạng các cầu thủ bước vào sân tập với hơi men đã khiến lãnh đạo CLB Persipura Jayapura cảm thấy đau đầu. Trước tình hình đó, CLB đã phải sử dụng máy đo nồng độ cồn trước mỗi buổi tập và trận đấu để ngăn chặn những “ma men”. Cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí là đuổi khỏi CLB.

Ngăn cầu thủ say xỉn, CLB Indonesia sử dụng máy đo... nồng độ cồn - 1

CLB Persipura Jayapura bắt đầu sử dụng máy đo nồng độ cồn để ngăn cầu thủ say xỉn

Chia sẻ trên trang Top Score, Chủ tịch CLB Tomi Mano cho biết: “Việc sử dụng máy đo nồng độ cồn được xem là phương án giải quyết vấn đề rượu bia trong các cầu thủ, để nâng cao hiệu suất của CLB.

Nếu như những cầu thủ tới sân tập với tình trạng say xỉn, chắc chắn họ sẽ không thoát được việc kiểm tra nồng độ cồn. Chắc chắn, ban lãnh đạo của CLB Persipura Jayapura sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc với những cầu thủ vô kỷ luật, khi bị phát hiện uống rượu.

Việc thiết lập lại kỷ luật ở CLB Persipura Jayapura có ý nghĩa quan trọng. Nó sẽ giúp chúng tôi có thể nghĩ về chức vô địch giải VĐQG Indonesia hoặc thậm chí là vươn ra đấu trường châu lục.

Thực tế, chúng tôi sở hữu những cầu thủ chất lượng, có kỹ thuật và có kinh nghiệm. Thế nhưng, nhiều người không chú trọng vào phát triển tài năng của mình mà bị phân tâm bởi bia rượu”.

Persipura Jayapura từng là thế lực của bóng đá Indonesia nhưng trong những năm qua, họ đã thi đấu không tốt. Ở mùa giải trước, CLB này chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 ở giải VĐQG Indonesia. Chủ tịch Tomi Mano cho rằng việc các cầu thủ uống rượu bia nhiều là một trong những nguyên nhân khiến cho CLB sa sút.

H.Long