1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Neymar và Mbappe lại lập công giúp PSG xây chắc ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Ở lượt đấu cuối của vòng 20 giải Ligue 1, PSG đã đánh bại Monaco với tỷ số 4-1. Hai ngôi sao Neymar và Mbappe tiếp tục tỏa sáng để giúp nhà vô địch Pháp xây chắc ngôi đầu bảng.

Neymar và Mbappe lập công, PSG xây chắc ngôi đầu bảng Ligue 1

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách của Monaco, nhưng PSG với đẳng cấp cao hơn vẫn không hề e dè khi đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Nhưng Monaco cũng không hề kém cạnh khi chơi đôi công với đối thủ, sẵn sàng ăn miếng trả miếng.

Thống kê sau trận cũng chỉ ra hai đội đã tung ra tổng cộng tới 30 pha dứt điểm về khung thành của nhau, thế nhưng PSG mới là đội tận dụng tình huống tốt hơn. 

Neymar và Mbappe lại lập công giúp PSG xây chắc ngôi đầu bảng - 1

Mbappe lập cú đúp giúp PSG xây chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với 49 điểm

Phút 24, Di Maria đoạt bóng ở biên trái rồi chọc khe cho Mbappe dùng tốc độ bứt xuống rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng mở tỷ số. Đến phút cuối cùng hiệp 1, Kurzawa có pha đột phá cực hay ở đáy biên trái vào vòng cấm và khiến Glik phải phạm lỗi. PSG được hưởng phạt đền và Neymar không bỏ lỡ cơ hội để nhân đôi cách biệt. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách.

Bước sang hiệp 2, PSG dù dẫn trước 2 bàn vẫn không giảm nhịp độ trận đấu mà tiếp tục tổ chức tấn công nhằm kiếm thêm bàn thắng. Đến phút thứ 76, PSG cũng tìm thấy bàn thứ ba với cú xoay người bắt vô-lê cận thành đẹp mắt của Sarabia sau pha bấm bóng hết sức nhạy cảm của Verratti.

Nỗ lực của Monaco cũng được đền đáp ở phút 87 với cú dứt điểm thành công của Bakayolo sau pha đá phạt bên cánh phải của  Adrien Silva. Nhưng đến phút cuối trận, Mbappe ấn định tỷ số 4-1 cho PSG bằng cú đá chéo góc quyết đoán sau đường kiến tạo của Neymar.

Thắng trận này, PSG tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 49 điểm sau 20 trận, bỏ xa đội xếp thứ hai là Marseille lên tới 9 điểm. Trong khi đó Monaco chỉ đứng thứ 9 với 29 điểm.

Đội hình thi đấu
Monaco: 
Locomte, Henrichs, Glik, Maripan, Toure, Bakayoko, Golovin (Adrien Silva 69'), Martins (Augustin 78'), Fabregas (Stevan Jovetic 79'), Balde, Ben Yedder.
PSG: Navas, Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Gueye (Verratti 71'), Koussi, Di Maria (Draxler 79'), Neymar, Mappe, Icardi (Sarabia 71').

Sông Lam