1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Neymar sắp phải hầu tòa vì...đầu quân cho Barca

(Dân trí) - Theo thông tin Cadena SER đưa ra, trong thời gian sắp tới, Neymar sắp phải làm chứng ở phiên tòa xét xử tội trốn thuế liên quan đến chính thương vụ chuyển nhượng của tiền đạo người Brazil này đến Barcelona.

Theo nguồn tin từ Văn phòng Tòa án tối cao Tây Ban Nha, bị cáo của vụ tố tụng hình sự này chính là đương kim chủ tịch Josep Maria Bartomeu và cựu chủ tịch Sandro Rosell.

Thương vụ Neymar sắp được đưa ra ánh sáng
Thương vụ Neymar sắp được đưa ra ánh sáng

Nghĩa vụ của chân sút người Brazil tại phiên tòa sẽ là giải thích tại sao chữ ký của anh xuất hiện trong 9 trên 13 bản hợp đồng được BLĐ Barca “vẽ” ra để trốn thuế.

Thương vụ Barca chiêu mộ Neymar được biết đến như vụ chuyển nhượng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Dù gần 2 năm đã trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được đưa ra ánh sáng toàn bộ.

Ban đầu, Barca công bố chiêu mộ Neymar từ Santos với mức giá 57.1 triệu euro. Tuy nhiên sau đó vài tháng, mọi chuyện được phanh phui, phí chuyển nhượng thực tế cho tiền đạo Brazil lên tới 94.8 triệu euro (trong đó có 12.1 triệu euro tiền thuế).

Vì vụ vỡ lở này, chủ tịch Sandro Rosell phải tuyên bố từ chức. Ít lâu sau, đến lượt Bartomeu, người kế nhiệm công Rosell bị tố trốn thuế cũng trong vụ chuyển nhượng Neymar. Giờ thì cả hai vị lãnh đạo này sắp phải hầu tòa còn “tiêu Pele” được triệu tập để làm nhân chứng.

Duy Khánh