1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Neymar lĩnh hậu quả vì đấm vào mặt cổ động viên

(Dân trí) - Ngày hôm qua, LĐBĐ Pháp đã quyết định treo giò tiền đạo Neymar trong 3 trận đấu vì đấm cổ động viên (CĐV) sau trận chung kết cúp quốc gia Pháp với Rennes. Ngay lập tức, PSG đã gửi đơn kháng cáo.

Như đã biết, mới đây, PSG đã hứng chịu thất bại trước Rennes trong trận chung kết cúp quốc gia Pháp sau loạt đấu súng căng thẳng. Và khi lên bục nhận huy chương bạc, một CĐV Rennes được cho là đã khiêu khích, lăng mạ Neymar, khiến cho cầu thủ này nổi tiếng. Tuyển thủ người Brazil đã không làm chủ được mình và lao vào đấm người này.

Neymar lĩnh hậu quả vì đấm vào mặt cổ động viên - 1

Neymar bị phát hiện vung tâm đấm vào mặt CĐV

Sau đó, đoạn video đã được công bố trên mạng xã hội tạo ra làn sóng trái chiều. Điều đó buộc LĐBĐ Pháp phải vào cuộc điều tra vụ này. Cuối cùng, họ đã chính thức đưa ra án phạt với Neymar.

Cụ thể, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Pháp đã quyết định treo giò 3 trận với tiền đạo người Brazil vì hành vi này. Do án phạt có hiệu lực từ ngày 13/5 nên Neymar vẫn có thể ra sân trong trận đấu với Angers vào cuối tuần này.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, CLB PSG đã quyết định gửi đơn kháng cáo. Tuyên bố trên trang chủ của CLB có đoạn: “Dựa vào những lời lăng mạ của CĐV với các cầu thủ, trong đó có Neymar và cộng thêm nhiều yếu tố khác, chúng tôi đã quyết định gửi đơn kháng cáo tới Ban kỷ luật của LĐBĐ Pháp. Chúng tôi xem đây là án phạt quá nặng”.

Trước đó, Neymar cũng nhận án treo giò 3 trận ở Champions League vì có lời lẽ nhục mạ tổ trọng tài VAR trong trận đấu với MU. Cầu thủ này viết trên trang cá nhân: “Bốn gã không biết gì về bóng đá được đặt trước màn hình VAR. Đây là một sự ô nhục. Rõ ràng, chúng tôi không xứng đáng chịu phạt đền”.

Theo một vài nguồn tin, Neymar đang muốn rời PSG sau khi mùa giải này kết thúc vì chán nản với hành trình tại đây. Điểm đến của cầu thủ này có thể là Real Madrid.

H.Long