1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar đã có thể thoát khỏi cái bóng của Messi và C.Ronaldo?

H.Long

(Dân trí) - Nhiều năm qua Neymar chưa bao giờ được xếp ngang hàng với Messi và C.Ronaldo, dù cho tài năng của anh là không thể phủ nhận. Và giờ đây, “tiểu Pele” đang cho thấy cả thế giới thấy đẳng cấp của mình.

Đứng trên đôi chân của chính mình

Năm 2017, Neymar đã đưa ra quyết định táo bạo. Đó là việc rời khỏi Barcelona, nơi đầy rẫy ngôi sao và từng giúp anh vô địch Champions League, để chuyển tới thi đấu cho PSG vốn luôn bị nghi ngờ.

Neymar đã có thể thoát khỏi cái bóng của Messi và C.Ronaldo? - 1

Neymar chính là niềm cảm hứng của PSG

Đương nhiên, quyết định trên mang tới cho Neymar nguồn thu nhập lớn hơn. Nhưng có điều quan trọng hơn thế và từng được Neymar lý giải, đó là... đứng trên đôi chân của chính mình.

Thật vậy, ngay cả trong chiến tích đăng quang Champions League 2015, cái tên Neymar vẫn không được nhắc tới nhiều, bất chấp thực tế rằng anh là người ghi bàn quyết định trước Juventus và đồng nhận danh hiệu Vua phá lưới với C.Ronaldo và Messi.

Đơn giản, trong nhiều năm trở lại đây, khi nhắc tới thành công của Barcelona, cái tên Messi luôn được nhắc tới đầu tiên. Neymar chỉ sống dưới cái bóng to lớn ấy thời ở Nou Camp. Sang PSG, ngôi sao người Brazil sẽ là thủ lĩnh đích thực, với vai trò không kém gì so với Messi ở Barcelona. Đó là lý do mà “tiểu Pele” muốn tìm cho mình bản ngã và sự thừa nhận đích thực.

Thế nhưng, với tư cách là thủ lĩnh, Neymar cũng như đội bóng của anh chưa bao giờ cho thấy bản lĩnh. Dù đầu tư hàng núi tiền, PSG chưa bao giờ vượt quá nổi vòng tứ kết Champions League bởi những trận thua rất vô duyên. Đội tuyển Brazil cũng vậy, ngay cả khi họ được đánh giá rất cao ở World Cup 2014 hay World Cup 2018.

Neymar đã có thể thoát khỏi cái bóng của Messi và C.Ronaldo? - 2

Sau nhiều năm sống dưới cái bóng của C.Ronaldo và Messi, Neymar đang dần có được sự thừa nhận

Bản thân Neymar chưa bao giờ vươn tới tầm của Messi hay C.Ronaldo dù được kỳ vọng rất nhiều cũng bởi chưa thể giúp đội bóng hướng tới đỉnh cao. Thậm chí, trong những năm qua, Neymar đang có bước thụt lùi nhất định trong sự nghiệp bởi liên tiếp bị chấn thương hành hạ. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi.

PSG thăng hoa trên đôi chân của Neymar

Trong cả hai trận đấu với Atalanta và Leipzig, Neymar đều không ghi bàn nhưng anh đều được chấm điểm rất cao. Ở trận gặp Atalanta, tờ Whoscored chấm Neymar 9,5 điểm (xuất sắc nhất trận đấu), còn tới trận gặp Leipzig đêm qua, tiền đạo người Brazil được chấm 8,4 điểm (chỉ kém Di Maria).

Có thể hiểu được điều đó. Giờ đây, vai trò của Neymar ở PSG không đơn thuần là việc “nổ súng” mà nó lớn hơn rất nhiều. Trong cả hai trận đấu vừa qua, HLV Thomas Tuchel đều sắp xếp ngôi sao 28 tuổi thi đấu trong vai trò “số 9 ảo”, thiên về dẫn dắt lối chơi, hơn là trung phong. Đơn giản, PSG không thiếu cầu thủ có thể ghi bàn và tạo nên đột biến.

Với tư cách là nhạc trưởng, chẳng ai có thể chê nổi Neymar. Như ở trận đấu với Atalanta, gần như một mình “tiểu Pele” đã gánh cả hàng công PSG. Thống kê cho thấy, anh đã có tới 15 lần đi bóng qua người thành công (con số quá khủng khiếp) và có 4 lần kiến tạo cơ hội. Trong đó, Neymar chính là người thực hiện đường chuyền quyết định để Marquinhos ghi bàn thắng gỡ hòa.

Tới trận gặp Leipzig, Neymar cũng có 7 lần qua người thành công và có 2 đường kiến tạo cơ hội. Trong đó, cú giật gót “ảo diệu” của tiền đạo này đã đặt Di Maria và tư thế không thể thuận lợi hơn để ghi bàn. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Neymar đã có thể ghi bàn khi 2 cú dứt điểm của anh tìm tới trúng cột dọc. Đáng chú ý, pha sút phạt đầy tinh quái gợi cho nhiều người về hình ảnh của Ronaldinho thời kỳ đỉnh cao.

Neymar đã có thể thoát khỏi cái bóng của Messi và C.Ronaldo? - 3

Neymar có thể giúp PSG vô địch Champions League?

Điều quan trọng hơn cả, Neymar đang lan tỏa niềm cảm hứng cho các vệ tinh xung quanh. Di Maria, Mbappe đều thi đấu xuất sắc nhờ sự dẫn dắt của nhạc trưởng. Họ chính là những người có lợi nhất, khi Neymar đã thu hút quá nhiều cầu thủ của Leipzig.

Như HLV Thomas Tuchel từng thừa nhận trước trận bán kết Champions League với Leipzig: “Neymar chính là niềm cảm hứng của toàn đội với sự trưởng thành và khát khao của mình”. Còn sau trận đấu, tới lượt Mbappe lên tiếng: “Thật tuyệt vời khi được đá cùng Neymar”.

Trong mùa giải mà cả C.Ronaldo lẫn Messi đều tịt ngóm, Neymar đang lớn mạnh và ngày càng trưởng thành hơn. Sau quá nhiều năm sống dưới cái bóng của hai “siêu sao” số 1 thế giới, đã tới lúc, Neymar tìm được sự thừa nhận. Sẽ thật tuyệt vời nếu như “tiểu Pele” có thể tỏa sáng để giúp PSG vô địch Champions League mùa này.