1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nedved sẽ kết thúc sự nghiệp tại Juventus

(Dân trí) - Trước những tin đồn liên tiếp gần đây, Pavel Nedved cho biết anh sẽ không chuyển đến bất cứ CLB nào khác mà sẽ dành hết những năm tháng còn lại cống hiến cho Juventus.

Hôm qua, trong một buổi tập cùng với CLB ở Pinzolo, tuyển thủ CH Séc cam kết: “Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình cùng với Bianconeri. Đó là một sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp với cuộc sống cá nhân của tôi. Cả tôi và gia đình đều thích sống ở Turin”.

 

Bất chấp việc Juventus phải chơi ở Serie B nhưng Nedved không đi theo tiếng gọi chuyển nhượng. Anh cùng với Gigi Buffon và Alex sẽ sát cánh với những thăng trầm cùng Juventus.

 

Nedved nói: “Tôi cảm thấy mình vẫn còn nợ đội bóng rất nhiều, đặc biệt là gia đình Agnelli. Dù phải thi đấu ở Serie A hay Serie B, tôi cũng không có điều gì phải phàn nàn. Bóng đá vẫn luôn là bóng đá nếu như ta đối mặt với thực tế bằng một thái độ đúng đắn”.

 

“Tôi chắc chắn mình vẫn còn có ích cho đội bóng cho dù tôi đã tính đến chuyện từ giã sân cỏ sau khi World Cup kết thúc. Tuy nhiên sau kỳ nghỉ hè một tuần, tôi đã thay đổi quyết định của mình. Mục tiêu của tôi là góp phần nhanh chóng đưa Juve trở lại Serie A bởi vì đội bóng xứng đáng được như thế”.

 

Khi được hỏi về các phán quyết của tòa án thể thao dành cho các đội bóng “dính chàm” tại Serie A, Nedved buồn bã trả lời: “Cuối cùng thì Juve là CLB duy nhất phải trả giá và đương nhiên đó là một quyết định không công bằng”.

 

Trong những tuần gần đây, cả Monaco và Tottenham đều muốn có được chữ ký của cầu thủ 34 tuổi này. Giờ đây, cả hai đều cảm thấy “chưng hửng” trước quyết định của Nedved và người ta cho rằng đó là một quyết định đúng đắn.

 

Đại diện của Nedved, Zdenek Nehoda cho biết thêm: “Một số CLB ở Qatar và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng đã đưa giá mức lương rất hấp dẫn, nhưng Pavel đã từ chối tất cả. Anh ấy sẽ chơi cho Juve trong mùa giải sau và thề sẽ ở lại với thành Turin”.

 

Trước đó, ban huấn luyện Juve đã lo sợ chảy máu lực lượng khi một loạt những tên tuổi như Adrian Mutu, Fabio Cannavaro, Emerson, Lilian Thuram và Gianluca Zambrotta đều đã dứt áo ra đi. Bây giờ đã có Nedved, những tín hiệu vui đang đến với Juve.

 

Hiện tại, lãnh đạo của đội bóng thành Turin đang quyết tâm kháng án lên toà án dân sự Italia. Họ cho rằng hình phạt tước 2 danh hiệu vô địch Serie A, đánh tụt hạng Serie B đối với Juve là quá nặng so với các đội bóng khác.

 

Sau 5 mùa giải gắn bó với CLB Lazio, Nedved đã đến với Juventus vào năm 2001. Kể từ đó, anh đã trở thành một thần tượng của những cổ động viên bóng đá thành Turin.

 

Hoàng Hiệp