1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Nam vương boxing” Đình Hoàng sẵn sàng tỉ thí với võ sư Flores

(Dân trí) - Sau gần hai năm ồn ào với những màn khiêu chiến đấu võ thuật, võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Flores đã quay lại Việt Nam và ông bất ngờ lên tiếng thách đấu lại võ sĩ Trương Đình Hoàng, người được mệnh danh “Nam vương boxing” Việt Nam.

Hai năm trước, Flores gây ra khá nhiều ồn ào ở làng võ thuật Việt Nam với những màn tỉ thí, thách đấu trước các võ sư trong nước. Tháng 2 năm 2018, trước những màn khiêu khích của Flores, võ sĩ Trương Đình Hoàng đã lên tiếng thách đấu với võ sư người Canada, tuy nhiên ba tháng sau anh quyết định hủy trận đấu vì cho rằng đối thủ cố tình trì hoãn, không chịu thi đấu.

Những tưởng cuộc đấu này sẽ không còn cơ hội xảy ra, tuy nhiên mới đây khi trở lại Việt Nam, Flores đã lên tiếng thách đấu với “Nam vương boxing” và ngay lập tức Đình Hoàng đáp lại. 

“Nam vương boxing” Đình Hoàng sẵn sàng tỉ thí với võ sư Flores - 1

Võ sĩ Trương Đình Hoàng (thứ ba từ trái sang)

Trên facebook của Trương Đình Hoàng có viết: “Mới thấy tin được lời mời của chuẩn võ sư Flores. Mình đã nói là sẽ không liên quan đến việc này nữa từ khi mình tuyên bố huỷ trận đấu. Còn vì sao huỷ thì mình cũng đã nói trước kia nhưng mà nếu hiện tại mình im lặng thì nhiều người sẽ nói mình hèn”.

Trước những thông tin cho rằng tay đấm vô địch boxing Sea Games 28 quê Đak Lak bỏ cuộc vì sợ thua trận, Đình Hoàng lên tiếng phủ nhận quyết liệt, anh cũng giải thích về quyết định đã hủy trận đấu với Flores trước đây:

 “Mình giải thích luôn cho mọi người hiểu vấn đề như thế này. Lúc mình thách đấu Flores là lúc mình không trong đội tuyển Quốc gia, tức là lúc mình đang là vận động viên tự do, có thể đấu với ông ta mà không bị Liên đoàn hay Tổng cục TDTT cấm. Còn bây giờ mình đã quay trở lại đội tuyển quốc gia để phục vụ cho quốc gia tham dự Sea Games 30 tại Philippines và một số trận đấu chuyên nghiệp sắp tới.”

“Nếu giờ mình đấu với Flores thì chắc chắn phải qua nhiều thủ tục vì sự quản lý của Liên đoàn. Còn nhiều người nói mình sợ thua nên huỷ, khôn ngoan nhưng mà hèn. Mình nói cho bạn hiểu là nếu mình sợ thì đã chẳng mở lời thách đấu. Cả sự nghiệp mình đã thi đấu không biết bao nhiêu trận. Thắng có, thua có nhưng nói sợ thì mình chưa sợ cho dù thi đấu quốc tế gặp đối thủ mạnh thế nào đi chăng nữa”

“Mình không dám tuyên bố là chắc chắn thắng hay thế này thế kia, nhưng nói sợ không dám đấu thì mình không sợ nha”.

Khẳng định không sợ hãi đến mức phải bỏ cuộc, Đình Hoàng cho biết sẵn sàng thi đấu với võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh nếu trận đấu được phép tổ chức:

“Nếu bây giờ có ai có thể đứng ra tổ chức một trận đấu đàng hoàng, có bán vé để mọi người được theo dõi, vì mình biết có rất nhiều người muốn xem trận đấu này và toàn bộ tiền bán vé cũng như tài trợ mình sẽ dành hết làm từ thiện. Nếu được như vậy mình sẽ đấu. Vì có thắng hay thua thì ít ra mình cũng làm được một việc ý nghĩa. Mình hy vọng sẽ có người đứng ra tổ chức được trận đấu này”.

Phù Sa