1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm tuổi không may mắn sắp khép lại với các ngôi sao tuổi Hợi

(Dân trí) - Năm Kỷ Hợi 2019 là năm nhiều lận đận với 2 chàng cầu thủ tuổi Hợi rất nổi tiếng là Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường. Năm cũ sắp khép lại cũng là lúc để những ngôi sao này kỳ vọng vào một năm mới Canh Tý 2020 thuận lợi hơn.

Cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều sinh năm Ất Hợi 1995. Năm qua, trong năm tuổi của mình, 2 ngôi sao xuất thân từ CLB HA Gia Lai đều trải qua nhiều lận đận.

Đầu tiên là Công Phượng, cầu thủ này tưởng như sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp, khi chuyển từ HA Gia Lai đến CLB Sint Truidense (Bỉ) hồi mùa Hè. Với bản hợp đồng ấy, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đầu quân cho một đội bóng châu Âu, theo hợp đồng có thời hạn 1 năm trở lên. 

Tuy nhiên, những ngày tháng ở Sint Truidense là những ngày tháng không suôn sẻ với Công Phượng. Anh chỉ được thi đấu trong hơn 20 phút ở trận Sint Truidense tại giải Bỉ, gặp CLB Club Brugge, trước khi không còn được Sint Truidense đăng ký trong danh sách thi đấu của đội bóng này nhiều tháng sau đó.

Năm tuổi không may mắn sắp khép lại với các ngôi sao tuổi Hợi - 1
Công Phượng trải qua năm tuổi Kỷ Hợi 2019 nhiều lận đận

Chuỗi ngày không được thi đấu ở Bỉ cũng khiến phong độ của Công Phượng sa sút thê thảm. Trở về đội tuyển quốc gia ở cá trận thuộc vòng loại World Cup, Công Phượng hầu như không để lại dấu ấn gì, thậm chí còn gây thất vọng lớn.

Cũng vì mất phong độ, Công Phượng dần mất chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Anh mất suất đá chính về tay Văn Toàn và sau này là đàn em Tiến Linh.

Đến cuối năm, Công Phượng quyết định trở lại V-League khoác áo CLB TPHCM, trong bối cảnh mà đội bóng thành phố muốn “giải cứu” Công Phượng, vừa giúp cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai tìm lại cơ hội được thi đấu, vừa giúp cho chính CLB TPHCM tăng cường lực lượng, chuẩn bị cho sân chơi trong nước và quốc tế trong năm nay, nơi đội bóng thành phố có rất nhiều tham vọng.

Việc CLB TPHCM đặt mục tiêu cao ở mùa giải 2020 cũng mở ra cơ hội để Công Phượng toả sáng ở các sân khấu khác nhau trong năm mới. Cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam có cơ hội được chinh phục AFC Cup, cũng như có cơ hội vô địch V-League, những danh hiệu mà Công Phượng chưa hề đạt được trong sự nghiệp.

Năm tuổi không may mắn sắp khép lại với các ngôi sao tuổi Hợi - 2
Năm Kỷ Hợi 2019 cũng là năm không may mắn với Xuân Trường

Cùng cảnh ngộ không may mắn giống Công Phượng trong năm tuổi là tiền vệ tài hoa Lương Xuân Trường. Ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Xuân Trường phải rời sân tập giữa chừng và không thể tự di chuyển.

Chẩn đoán y tế cho thấy cầu thủ này bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng trời vì chấn thương kể trên.

Xuân Trường không thể cùng CLB HA Gia Lai hoàn tất những trận đấu căng thẳng nhất của đội này ở cuối mùa giải V-League 2019, cũng như không thể sát cánh bên chiến dịch vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam.

Với một cầu thủ nhà nghề, việc buộc phải nhìn đồng đội chiến đấu những giai đoạn gây cấn nhất luôn là một trong những điều khó chịu nhất. Xuân Trường mong những ngày tháng khó khăn của mình sẽ mau chóng qua đi, những điều may mắn hơn sẽ đến với anh trong năm mới Canh Tý 2020, để được trở lại sân cỏ và trở lại với sự tài hoa giống trường hợp của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh hiện tại.

Kim Điền