1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm “món hàng” hấp dẫn trong mùa chuyển nhượng

Mùa giải 2004-2005 ở châu Âu về cơ bản kết thúc và vào lúc này, nhiều người thắng và kẻ thua đã bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới. Xin giới thiệu 5 cầu thủ hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Alberto Gilardino

 

- Vị trí: Tiền đạo

- Sinh ngày: 5/7/1982

- CLB: Parma

- Quốc tịch: Italia

- Phí chuyển nhượng dự kiến: 34 triệu bảng

 

Với thể hình cao to, Gilardino sẽ rất hợp với lối đá tại Premiership. Anh là vua phá lưới Serie A mùa giải năm ngoái và đang là đồng vua phá lưới Serie A mùa giải năm nay (ghi được 22 bàn/35 trận). Gilardino được đồn đã liên hệ với Arsenal và Madrid, nhưng Milan nhiều khả năng sẽ giành được chữ ký của anh trong mùa hè này.

 

Mới đây, người đại diện Beppe Bonetto của Gilardino tuyên bố: "Gần như chắc chắn Gilardino sẽ đá tại sân San Siro". Chỉ có điều mức giá 34 triệu bảng sẽ làm nhụt chí của hầu hết các CLB, trừ... Chelsea.

 

Javier Mascherano

 

Năm “món hàng” hấp dẫn trong mùa chuyển nhượng - 1
 

 

 

- Vị trí:Ttiền vệ trung tâm

- Sinh ngày: 8/6/1984

- CLB: River Plate (Argentina)

- Quốc tịch: Argentina

- Phí chuyển nhượng dự kiến: 10 triệu bảng

 

Ajax đã thất bại trong nỗ lực mua Mascherano sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại giải U17 Nam Mỹ năm 2001, giải đấu mà Argentina đã lọt vào đến trận chung kết. Maradona đã mô tả Mascherano như là "cầu thủ lớn đang hướng đến những điều vĩ đại". Nhưng chắc chắn không phải tại River Plate. Mascherano được đồn sẽ gia nhập người đồng hương Carlos Tevez tại CLB Corinthians của Nam Mỹ trong mùa hè.

 

Robinho

 

 

Năm “món hàng” hấp dẫn trong mùa chuyển nhượng - 2
 

 

- Vị trí: Tiền vệ/tiền đạo cánh

- Sinh ngày: 25/1/1984

- CLB: Santos (Brazil)

- Quốc tịch: Brazil

- Phí chuyển nhượng dự kiến: 16 triệu bảng

 

Bắt đầu được công chúng chú ý nhiều sau khi mẹ anh bị bắt vào tháng 11 năm ngoái và bị giữ 40 ngày, nhưng thực ra đã tự khẳng định tên tuổi mình qua bóng đá. Tưởng chừng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông Real Madrid đã mua được Robinho, nhưng bản hợp đồng đổ bể do Santos từ chối và PSV Eindhoven định "chọc gậy bánh xe". Có tin nói Robinho sẽ gia nhập Corinthians, nhưng chỉ là bước đệm để đến Chelsea năm 2007 - thời điểm anh đủ điều kiện để xin giấy phép lao động.

 

Joaquin Sanchez

 

 

Năm “món hàng” hấp dẫn trong mùa chuyển nhượng - 3
 

 

- Vị trí: Tiền vệ/tiền đạo cánh

- Sinh ngày: 21/7/1981

- CLB: Real Betis

- Quốc tịch: Tây Ban Nha

- Phí chuyển nhượng dự kiến: 16 triệu bảng

 

Là một mục tiêu của Chelsea mùa giải năm ngoái, nhưng bây giờ nhà tân vô địch Premiership đã chuyển hướng sang nơi khác do quá thất vọng trước kiểu đàm phán không đẹp của Chủ tịch Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Người ta nói rằng trong lúc đàm phán với Chelsea, De Lopera vẫn liên hệ với các CLB khác để nâng giá Joaquin.

 

Dù sao, cả Barcelona và Real Madrid đều đáp lại tín hiệu của De Lopera. Do không chắc kéo được Reyes từ Arsenal, Chủ tịch Florentino Perez của Real rất muốn có Joaquin. Tuy nhiên, trở ngại với Joaquin là HLV Vanderlei Luxemburgo thích mua một hậu vệ cánh hơn.

 

Michael Essien

 

 

Năm “món hàng” hấp dẫn trong mùa chuyển nhượng - 4
 

 

- Vị trí: Tiền vệ trung tâm

- Sinh ngày: 8-12-1982

- CLB: Lyon

- Quốc tịch: Ghana

- Phí chuyển nhượng dự kiến: 15 triệu bảng

 

Được ví với Patrick Vieira những bước chạy mạnh mẽ và những cú tắc bóng dũng mãnh, Essien đang thu hút sự quan tâm ở Anh, Italia và TBN. "Chúng tôi biết Chelsea, Arsenal và Manchester United quan tâm đến Michael, nhưng chúng tôi chưa thương lượng”, người đại diện của Essien tiết lộ.

 

Thay vào đó, Essien đang đàm phán với Lyon, nơi anh 2 lần liên tiếp giành chức vô địch Pháp và lọt vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên, sự ra đi của HLV Paul Le Guen khiến tương lai của anh tại Lyon trở nên không chắc chắn.

 

Theo Ngọc Minh - NetNam