1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sony Open - Miami 2014

Nadal giành tấm vé cuối cùng vào bán kết

(Dân trí) - Nadal đã đánh bại Raonic tại trận tứ kết cuối cùng và sẽ đối đầu với Berdych ở trận bán kết thứ 2 sau cặp Nishikori - Djokovic. Trong khi đó tại nội dung đơn nữ, Serena Williams đã đánh bại Sharapova để giành vé đầu tiên vào bán kết.

 

Nếu nhìn vào thời gian thi đấu, Nadal đã có một trận đấu rất nhọc nhằn trước Milos Raomic khi phải mất đến 2 giờ 36 phút thi đấu mới giành quyền tiến bước vào bán kết, anh cũng đã bị đối phương đánh bại trong game đầu tiên. Trước đây Nadal đã từng thắng Raonic trong cả 4 trận đối đầu.

 
Nadal đã lần thứ 6 lọt vào bán kết tại Miami
Nadal đã lần thứ 6 lọt vào bán kết tại Miami
 

Tuy nhiên trên thực tế Nadal cũng chỉ tiêu tốn về mặt thể lực chứ không hẳn Raonic đã gây khó khăn nhiều cho anh. Hạt giống số 10 đã bước vào trận tứ kết cuối cùng với sự hưng phấn cao và tạo ra thế trận giằng co quyết liệt với Nadal, chút sai lầm nhỏ trong game 10 ở set đấu đầu tiên đã khiến Nadal phải trả giá. Nhưng hạt giống số 1 cũng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh thi đấu bằng việc thắng lại 2 set để đi tiếp.

 

Bước vào trận tứ kết cuối cùng Raonic cầm giao bóng 1 rất tốt, thậm chí anh có tới 91% điểm số từ giao bóng 1 (21/23), tuy nhiên trong giao bóng hai khả năng giành điều của anh rất thấp 3/14 lần. Điều đó cho thấy với những quả giao bóng mạnh, tay vợt người Canada đã rất gây khó khăn cho Nadal, nhưng khi anh phải giảm tốc độ thì đối thủ đã nhanh chóng nắm lấy thời cơ để tung ra các pha đáp trả tốt.

 

Nadal đã đứng trước 3 cơ hội bẻ game của đối phương song không thành công. Trong khi đó ở các game cầm giao bóng, Nadal đã không thể ổn định bằng đối thủ. Mắc tới hai lỗi kép trong game quyết định, Nadal đã đưa set-point cho đối phương, tay vợt người Tây Ban Nha đã chịu đầu hàng ở set đầu tiên với tỉ số 4-6. Sự lo lắng cho Nadal tan biến khi anh nhanh chóng giành 2 break ở ngay đầu set 2 để vượt lên dẫn trước 4-0.

 

Khoảng cách quá lớn và Raonic đã nhanh chóng chịu thất bại với tỉ số 6-2. Áp lực tâm lí khiến cho Raonic đã không còn có những quả giao bóng tốt như ở set đầu tiên.  Ngay game đầu tiên của set 3, tay vợt hạt giống số 10 đã bảo vệ thành công break-point, tuy nhiên đến game thứ 7 anh đã không thể tái hiện được thành công ấy. Bước ngoặt của trận đấu được tạo ra và Nadal nhanh chóng nắm lấy lợi thế để giành chiến thắng 6-4 ở set quyết định.
 
Raonic chưa phải đối thủ xứng tầm của Nadal
Raonic chưa phải đối thủ xứng tầm của Nadal
 

Đối thủ tại bán kết của Nadal sẽ là hạt giống số 7 Tomas Berdych. Hai người từng 20 lần đối đầu trước đây, Nadal thắng tới 17 trận, trong đó 16 trận thắng gần nhất đều thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha.

 

Trước đó ở trận bán kết thứ 3, cuộc phiêu lưu của Alexandr Dolgopolov đã phải dừng lại khi anh gặp phải đối thủ mạnh là hạt giống số 7 Tomas Berdych. Vẫn là những quả giao bóng có tốc độ rất tốt, tay vợt người CH Séc đã giành chiến thắng sau 2 set với tỉ số 6-3 7-6 để giành quyền vào bán kết. Một chiến thắng tuyệt vời sẽ giúp Berdych giành được trận thắng thứ 450 trong hệ thống giải ATP, anh là người thứ 9 đạt tới con số này. 

 

Đồng thời Berdych cũng sẽ vươn lên lọt vào tốp 5 ở thứ 2 tuần tới. “Đó đương nhiên là một giá trị lớn”, Berdych nói về thứ hạng mới của mình. “Đó là lí do tại sao bạn chơi quần vợt. Nó cũng là một trong những mục tiêu mà chúng tôi hướng tới trong môn thể thao này. Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn khi bạn đang ổn định hơn, nhất quán hơn nữa và bạn có thể giữ vị trí trong một thời gian dài hơn. Thật tốt nếu có thể kết thúc mùa giải cùng vị trí này”.

 

Bên lề trận đấu

 

Tứ kết - đơn nam

Tomas Berdych - Alexandr Dolgopolov 6-3 7-6 (3)

Rafael Nadal - Milos Raonic 4-6 6-2 6-4

Bán kết - Đơn nữ

Serena William - Maria Sharapova 6-4 6-3

 

Vĩ Giang