1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Internazionali BNL d'Italia 2014

Nadal đại chiến với Djokovic tranh cúp vô địch

(Dân trí) - Không có bất ngờ nào xảy ra tại vòng bán kết. Nadal đã dễ dàng giành chiến thắng sau 2 set trước “họng súng trẻ” Dimitrov, còn Djokovic dù khá vất vả nhưng cũng ngược dòng hạ Raonic để có mặt tại trận chung kết.

 

Ở trận bán kết đầu tiên, Djokovic đã rất vất vả trước đối thủ người Canada Milos Raonic. Hạt giống số 8 cầm giao bóng khá tốt ở trận đấu này, anh có tới 17 lần giành ace gấp tới gần 6 lần so với của Djokovic (3). Tuy nhiên thì Djokovic cũng cầm giao bóng rất chắc tay, anh chỉ một lần duy nhất để mất break sau 16 game cầm giao bóng. Sự ổn định lớn của Nole chính là nguyên nhân giúp anh vượt qua thử thách tại bán kết.

 
Chiến thắng nhọc nhằn của Djokovic trước Raonic

Chiến thắng nhọc nhằn của Djokovic trước Raonic
 

Trong set đấu đầu tiên không tay vợt nào có thể bẻ game dù cơ hội mở ra cho cả hai khá nhiều lần. Djokovic có tới 4 cơ hội bẻ game của đối phương, còn Raonic cũng có tới 3 lần, nhưng họ đều không một lần thành công. Điều đó khiến cho ván đấu phải giải quyết bằng loạt tie-break căng thẳng, Djokovic dẫn trước 3-0 nhưng Raonic mới là người giành chiến thắng (7-5).

 

Một set đấu xứng đáng thắng của Raonic, anh có tới 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, ghi 24 điểm winner gấp đôi của Djokovic.

 

Sang set 2, Djokovic bẻ game thứ 4 để vượt lên dẫn trước 3-1. Nhưng tay vợt hạt giống số 2 không thể tiến xa. Anh đã bị mất break ngay game tiếp theo và Raonic rồi cũng lên được tỉ số 3-3. Không một tay vợt nào có thể thành công thêm trong việc bẻ game và set đấu tiếp tục phải giải quyết thắng thua bằng ván quyết thắng. Lần này người chiến thắng là Nole (7-4).

 

Set đấu quyết định diễn ra thuận lợi cho Djokovic khi anh bẻ game đầu tiên của phương. Sức ép lớn đè nặng lên đôi tay của Raonic, dù rất nỗ lực nhưng anh chỉ kiếm được 1 break của đối thủ và không thành công. Mất tiếp một break nữa, tay vợt người Canada đã thua chóng vánh ở set quyết định 3-6. Trận đấu này đã kết thúc với thời gian thi đấu lên tới 3 giờ 1 phút.

 

“Đây là một chiến thắng lớn”, Djokovic nói sau trận đấu. “ Trận thắng này mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh và niềm tin để vào trận chung kết. Tôi hy vọng có thể mang điều đó vào trận chung kết ngày mai và phần còn lại của mùa giải”.

 

Hạt giống số 2 cũng có những lời khen ngợi tới đối thủ khiến anh phải vắt kiệt sức. “Anh ấy chơi ở trình độ cao, đặc biệt là những quả phát bóng. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình phải cảm thấy bất lực trong các game đấu đáp trả là khi nào. Tôi thực sự không thể đọc được cách anh ấy giao bóng”.

 

“Anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên với khả năng di chuyển trên sân. Anh ấy di chuyển thực sự tốt và đặc biệt cải thiện mạnh những quả đánh trái tay dọc biên. Khả năng lên lưới của anh ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều”.
 
Nadal đã có trận thắng nhàn nhất từ đầu giải
Nadal đã có trận thắng nhàn nhất từ đầu giải
 

Trong khi Djokovic tiếp tục phải trải qua một trận đấu vắt sức sau trận đấu với Ferrer cũng kéo dài tới 3 set thì ở vòng bán kết, Nadal đã có chiến thắng nhàn nhã nhất từ đầu giải. 3 trận đấu đã qua trước Gilles Simon, Mikhail Youzhny và Andy Murray, tay vợt đương kim vô địch đều mất tới 3 set. Nhưng ở trận bán kết, anh chỉ mất 82 phút cho 2 set để đánh bại tay vợt đang thi đấu lên tay Dimitrov (6-2 6-2).

 

“Tôi nghĩ mình bắt đầu trận đấu một cách hoàn hảo, trong set thứ hai anh ấy đã sai lầm nhiều hơn bình thường”, Nadal chia sẻ sau trận. “Tuy nhiên về bản thân mình, tôi đã chơi một trận đấu chắc chắn và rất tốt với những cú đánh trai tay. Hôm qua tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời và hôm nay là cơ hội tốt để khẳng định tôi có thể chơi tốt hơn. Những cú đánh thuận tay rất bay và những cú cắt bóng xoáy cũng vậy. Nói chung có rất nhiều thứ tích cực”.

 

Với việc giành quyền vào chơi trận chung kết, Nadal đã có trận chung kết thứ 9 tại Rome, trong đó anh đã có 7 danh hiệu. Và đây cũng là trận chung kết thứ 40 của tay vợt người Tây Ban Nha tại các giải ATP World Tours 1000. Chiến thắng này cũng là lần 51 Nadal thắng ở vòng bán kết, anh cũng đã có trận chung kết thứ 90 và trong danh sách các tay vợt lọt vào nhiều các trận chung kết nhất, Nadal đang đứng thứ 6.

 

Kết quả thi đấu ngày 17/5/2014

 

Bán kết đơn nam

Nadal (Spain) - 12-Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-2 6-2

2-Novak Djokovic (Serbia) - 8-Milos Raonic (Canada) 6-7(5) 7-6(4) 6-3

Bán kết đơn nữ

1-Serena Williams (U.S.) - 11-Ana Ivanovic (Serbia) 6-1 3-6 6-1

10-Sara Errani (Italy) - 6-Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 7-5

 

Lịch thi đấu ngày 18/5/2014

 

Centrale Start 5:30 chiều

[1] Serena Williams (USA)  - [10] Sara Errani (ITA)

Không trước 9:00 tối

[1] Rafael Nadal (ESP) - [2] Novak Djokovic (SRB)

 

Vĩ Giang