1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nadal cùng Nishikori vào chung kết Monte Carlo

(Dân trí) - Grigor Dimitrov chưa phải đối thủ xứng tầm của Rafael Nadal, tay vợt người Tây Ban Nha thắng dễ dàng sau hai set (6-4, 6-1) để giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 12 ở Monte Carlo. Anh sẽ đối đầu với Kei Nishikori, người đã đánh bại hạt giống số 3 Alexander Zverev.

Trong 11 lần gặp nhau trước đây, Dimitrov chỉ thắng đúng một trận trước Nadal. Đó là ở Bắc Kinh Open 2016, từ đó đến nay hai người cũng gặp nhau ba trận và Nadal đều giành chiến thắng. Gần nhất ở Thượng Hải Masters 2017, Nadal đã thắng 2-1.

Trên mặt sân đất nện, Dimitrov tất nhiên không phải đối thủ được đánh giá cao trước Nadal. Dù cũng gặt hái thành công ở một vài giải đấu nhỏ trên mặt sân đất nện, nhưng tay vợt người Bulgaria thi đấu tốt nhất vẫn ở mặt sân cứng.


Nadal đã có trận chung kết thứ 12 ở Monte Carlo

Nadal đã có trận chung kết thứ 12 ở Monte Carlo

Dimitrov đã gây ra được nhiều khó khăn nhất cho Nadal nếu so sánh với các trận đấu ở vòng trước của tay vợt người Tây Ban Nha, nhưng vẫn còn cách xa tới mức có thể khiến đối thủ có thể bị hạ gục. Hạt giống số 1 luôn chiếm thể chủ động về mặt tỉ số và dễ dàng tiến tới chiến thắng.

Set đầu tiên, Nadal cầm giao bóng trước, anh khởi đầu suôn sẻ khi có break ngay ở game 2. Chút sai lầm nhỏ khiến Nadal mất break ở game 5, tuy nhiên Dimitrov sau đó khốn khổ trong các game bám đuổi trước sự đáp trả quyết liệt của Nadal. Sau khi không thể tận dụng cơ hội giành break ở các game 6, 8, Nadal đã bẻ game 10 để có chiến thắng 6-4 trong set 1.

Mặc dù Nadal không thể giành chiến thắng nhanh ở các game cầm giao bóng như trong các trận đấu vừa qua, song anh vẫn chủ động. Tay vợt người Tây Ban Nha đã khiến Dimitrov gặp muôn trùng khó khăn với việc bẻ liền hai game đầu tiên để vượt lên dẫn trước tới 5-0. Hạt giống số 4 không thể gượng dạy, anh dễ dàng đầu hàng sau set bảy (6-1).

Với chiến thắng trước Dimitrov, Nadal đã set thắng thứ 34 liên tiếp trên mặt sân đất nện. Một thành tích rất ấn tượng, quả thật trong thế giới quần vợt hiện tại không ai có thể sánh được với Nadal trên mặt sân đất nện. Nadal sẽ có trận chung kết Monte Carlo thứ 12 trong sự nghiệp, trước đây anh đã giành chiến thắng tới 10 lần.

Đối thủ của Nadal sẽ là Kei Nishikori, tay vợt người Nhật Bản hiện đang xếp hạng hạt 36A TP, anh đã ngược dòng để đánh bại Alexander Zverev 3-6 6-3 6-4. Đây là trận chung kết Masters 1000 đầu tiên của Nishikori kể từ trận chung kết Montreal 2016.

Trước khi dính chấn thương nặng vào năm ngoái, Nishikori cũng thi đấu khá tốt trên mặt sân đất nện. Nếu không gặp chấn thương, thi đấu đúng phong độ, tay vợt người Nhật Bản sẽ là thách thức rất đáng gờm đối với Nadal. Điều đó hứa hẹn trận chung kết Monte Carlo sẽ rất hấp dẫn.

P.S