1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wimbledon

Murray “lướt êm” qua đối thủ người Đài Loan

(Dân trí) - Việc phải đụng độ với một tay vợt bị đánh giá thấp hơn hẳn về mọi mặt, hạt giống số 2 Andy Murray đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 (6-3 6-2 6-1) sau 1 giờ 42 phút trước Lu Yen-Hsun để giành quyền vào vòng ba.

Lu Yen-Hsun thường xuyên tham dự những giải đấu lớn, nhưng tay vợt 32 tuổi người Đài Loan hiện đang xếp hạng ATP chưa bao giờ được xem là sự thách thức lớn khi anh phải đối đầu với những đối thủ xếp tốp 10 thế giới. Điều đó một lần nữa lại được chứng thực khi tay vợt này đối đầu với Andy Murray bất chấp trước khi đối đầu với Murray, tay vợt này đã có 11 chiến thắng liên tiếp và 2 giải danh hiệu vô địch Challenger.

Đỉnh cao nhất của Lu Yen-Hsun ở Wimbledon là việc đánh bại Andy Roddick vào tứ kết. Và từ đó đến nay, anh không thể lặp lại thành tích ấy. Mặc dù Murray khởi đầu trận đấu rất tồi, nhưng Lu Yen-Hsun đã không đủ bản lĩnh để có thể đè bẹp đối phương và tạo nên một cú sốc ở vòng hai Wimbeldon.


Murray đã thắng Lu Yen-Hsun bốn trận liên tiếp gần đây

Murray đã thắng Lu Yen-Hsun bốn trận liên tiếp gần đây

Murray đã cầm giao bóng ở game đầu tiên không được tốt, anh bị mất break. Lu Yen-Hsun đã liên tục dẫn trước, nhưng cũng chỉ tới được game 6 là tay vợt này bị đối thủ đòi lại break và quân bình 3-3. Việc để đối thủ bứt lên khiến Lu Yen-Hsun không còn đủ sức đeo bám và tiếp tục mất break và thua luôn set đầu (6-3). Như vậy, Murray đã có được bốn game thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối của set này.

Tay vợt người Đài Loan đã không còn giữ được sự tập trung khi bước vào các set hai và ba và đều thua chóng vánh. Set hai, anh bị mất break ở game 1 và 7 để rồi nhìn Murray thắng nhanh 6-2, set ba còn nhanh hơn khi mà tay vợt này để mất 3 break trong 4 game cầm giao bóng và để đối thủ thắng 6-1.

Một điều khá thú vị rằng 9 năm trước, Murray khi đó còn là một tay vợt trẻ đã đối đầu với Lu Yen-Hsun ở Olympic Bắc Kinh 2008 và chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Đài Loan. Sau đó, Murray có ba lần gặp lại đối thủ này và đều giành chiến thắng, trong đó hai lần ở các giải đấu diễn ra trên mặt sân cỏ (và lần này là lần thứ ba).

Nhìn tổng quan cả trận, Murray đã thi đấu một trận tốt. Anh có 6 ace, không mắc lỗi kép, rất trái ngược với Lu Yen-Hsun khi tay vợt này không một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, mắc tới 4 lỗi kép. Khả năng giành điểm trong giao bóng 1 của Murray đạt 68% (30/44), giao bóng hai đạt 63% (19/30), lên lưới thành công tới 85%, có 32 winner và 12 lỗi tự đánh hỏng.

“Luôn luôn là rất khó khăn để biết làm thế nào bạn có thể tiến gần nhất tới phong độ tốt nhất. Nhưng hôm nay tôi đã có những đường bóng rõ ràng, tôi hài lòng với cách mình đã thi đấu hôm nay”, tay vợt số hai phát biểu sau trận đấu. Ở vòng ba anh sẽ đối đầu với tay vợt John Millman.

M.D