1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU trước thềm chung kết FA Cup: Niềm tin vào Van Gaal

(Dân trí) - Mặc dù HLV Van Gaal đã trải qua mùa giải vô cùng tệ hại nhưng trước trận chung kết FA Cup lúc 23h30 ngày hôm nay trước Crystal Palace, những người hâm mộ MU hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào chiến lược gia người Hà Lan.

Danh hiệu nhỏ, ý nghĩa lớn

MU đang trải qua chuỗi ngày tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Bản thân Van Gaal đang ở trong những tháng ngày đen tối sự nghiệp. Ở tuổi 64, độ tuổi nhiều HLV được nghỉ ngơi, ông thày người Hà Lan đang hứng chịu sức ép vô cùng lớn.

Van Gaal và bài toán giải cơn khát danh hiệu cho CĐV MU
Van Gaal và bài toán giải cơn khát danh hiệu cho CĐV MU

Sau trận đấu với Bournemouth, HLV Van Gaal đã bước ra thảm cỏ Old Trafford để nói những lời tri ân với những người hâm mộ. Đổi lại, ông chỉ nhận được những tiếng la ó kêu gọi từ chức ở MU.

Với HLV dày dạn kinh nghiệm như Van Gaal, ông hiểu được nỗi mong chờ ở Old Trafford thời điểm này. Chả thế mà trong buổi họp báo hôm qua, ông thày người Hà Lan chia sẻ: “Tôi hiểu nỗi khát khao của CĐV. Họ mong chức vô địch hơn cả tôi. Họ đã ủng hộ MU vô điều kiện và xứng đáng được thấy CLB giành chức vô địch”.

Thực tế, lần cuối cùng, những người hâm mộ MU chứng kiến đội nhà lên ngôi vô địch đã cách đây 3 năm (thắng Wigan ở trận tranh Community Shield). Với CLB lớn như MU, đó là khoảng thời gian quá dài cho sự chờ đợi, nhất là khi họ đã quen với những chức vô địch dưới thời Sir Alex Ferguson. Do đó, ngay cả danh hiệu FA Cup cũng như cơn mưa rào giữa trời nắng hạn. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn với MU cũng như CĐV.

Với riêng Van Gaal, ông cũng cần sự khẳng định bằng danh hiệu sau khi mất khá nhiều uy tín sau 2 mùa giải ở MU. Đặt giả sử, nếu ra đi, Van Gaal có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Old Trafford với chức vô địch.

Tựu chung lại, Van Gaal cũng như MU có quá nhiều lý do để “cháy hết mình” trong cuộc chiến với Crystal Palace. Đó là đối thủ tương đối “mềm” để mang tới niềm tin cho CĐV Quỷ đỏ.

Van Gaal, chuyên gia của những trận chung kết

Van Gaal có thể không thành công ở cuộc đua đường dài như Premier League nhưng ở giải đấu cúp, chớ nên coi thường vị chiến lược gia này. Thống kê chỉ ra rằng, ông là chuyên gia của những trận chung kết. Trong 7 lần tham dự, Van Gaal đã mang tới 5 chức vô địch cho các CLB (không tính các trận Siêu cúp) với tỷ lệ chiến thắng 71%.

Van Gaal khá có duyên với những trận chung kết
Van Gaal khá có duyên với những trận chung kết

Chỉ có 2 lần HLV Van Gaal nếm trải thất bại trước Juventus ở trận chung kết Champions League 1995/95 (cùng Ajax) và trước Inter ở trận chung kết Champions League 2009/10 (cùng Bayern Munich).

Trong 5 chức vô địch Van Gaal mang về có 1 chức vô địch Champions League (1994/95), 1 cúp quốc gia Hà Lan (1992/93), 1 UEFA Cup (1991/92), 1 cúp nhà Vua Tây Ban Nha (1997/98) và 1 cúp quốc gia Đức (2009/10).

Bên cạnh đó, một thống kê khác cũng mang tới niềm tin cho CĐV MU là việc Van Gaal chưa bao giờ trắng tay ở bất kỳ CLB nào. Ở Ajax, HLV Van Gaal đã giành 3 chức vô địch Hà Lan, 1 cúp quốc gia, 1 UEFA Cup, 1 Champions League. Tiếp đó, sang Barcelona, ông đã giành 2 La Liga, 1 cúp nhà Vua Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu. Với Alkmaar, ông giành 1 chức vô địch giải VĐQG Hà Lan. Cuối cùng, tới Bayern Munich, ông giành 1 Bundesliga, 1 cúp quốc gia Đức, 1 siêu cúp Đức. Thậm chí, trong sự nghiệp, chỉ có 1 lần HLV Van Gaal không giành được danh hiệu trong mùa giải đầu tiên, đó là khi ông dẫn dắt Alkmaar.

Ít nhiều, bản lĩnh của MU cũng thể hiện ở FA Cup khi họ từng vượt qua thời điểm khó khăn ở trận đấu với West Ham hay Everton. Trận chiến với Crystal Palace đêm nay là thời cơ vàng để MU kiếm danh hiệu và họ không thể bỏ lỡ.

H.Long