1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU tàn tạ vì chấn thương: Van Gaal lại đóng vai “thợ hàn”

(Dân trí) - Trong loạt trận tập trung ĐTQG vừa qua, MU đã chứng kiến thêm 3 ca chấn thương, đẩy CLB vào tình trạng vô cùng ngặt nghèo. Thêm 1 lần, HLV Van Gaal sẽ phải đóng vai trò “thợ hàn” ở CLB.

MU tàn tạ vì chấn thương

Có tới 12 tuyển thủ MU bị triệu tập lên ĐTQG trong đợt này. Trước thềm loạt trận của ĐTQG khởi tranh, người ta đã nói nhiều về nỗi lo lắng của HLV Van Gaal, nhất là khi ở mùa này CLB luôn ở trong tình trạng “rách bươm” lực lượng.

Chấn thương của Daley
Blind khiến bệnh viện MU thêm chật chội
Chấn thương của Daley Blind khiến bệnh viện MU thêm chật chội

Và rồi, những nỗi lo lắng ấy đã trở thành thảm họa. Hôm qua, có lẽ chiến lược gia người Hà Lan đã thực sự chết lặng. Trong chiến thắng của đội tuyển nước nhà, ông đã đau đớn nhìn Daley Blind ôm chân đau đớn và rời sân ở phút thứ 19.

Hiện tại, vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của cầu thủ này nhưng theo xác nhận của HLV Hiddink, vấn đề của Daley Blind không hề nhẹ. Trong trường hợp xấu nhất, tiền vệ trụ của MU sẽ phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần. Hay nói cách khác, Quỷ đỏ không thể có sự phục vụ của Daley Blind (một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở MU) cho tới hết năm, trong đó có giai đoạn Giáng sinh vô cùng gian nan.

Trước đó, HLV Van Gaal đã đón nhận 2 trường hợp chấn thương khác trong những ngày qua, đó là De Gea và Carrick. Đó đều là những trụ cột quan trọng mà ông đang nhắm tới trong cuộc phục hưng đội bóng trong thời gian tới.

Tính tới thời điểm này, bệnh viên của MU đã quá chật chội với hàng loạt ca chấn thương của David De Gea, Phil Jones, Marcos Rojo, Rafael Da Silva, Jonny Evans, Michael Carrick, Ashley Young, Lingard, Ander Herrera và Falcao.

Tờ Telegraph đưa ra con số đáng phải suy ngẫm. Từ đầu mùa, MU đã mất tới 16 cầu thủ vì chấn thương. Có nghĩa rằng, 2/3 quân số đăng ký thi đấu của Quỷ đỏ ở Premier League đều từng “làm bạn” với bệnh viện. Không có CLB nào ở Premier League “vươn” tới con số khủng khiếp tới vậy. Đây được xem là một trong những nguyên nhân lớn kéo tụt Quỷ đỏ trong mùa giải này.

HLV Van Gaal lại đóng vai “thợ hàn”

Tới lúc này không thể quy trách nhiệm cho ai về tình trạng chấn thương diện rộng của MU. Hồi cuối tháng 9, HLV Van Gaal từng “đuổi cổ” HLV thể lực của CLB, Tony Strudwick và thay thế bằng Jos Van Dijk nhưng tới thời điểm này, tình hình của Quỷ đỏ vẫn không cải thiện.

HLV Van Gaal gặp khó
trong bối trí đội hình thi đấu
HLV Van Gaal gặp khó trong bối trí đội hình thi đấu

Ngay cả HLV Van Gaal từng ngán ngẩm nói về “điều lạ lùng” ở CLB này bởi trong quá khứ, ông chưa bao giờ phải đối diện với “cơn bão chấn thương” lớn như vậy. Bỏ lại tất cả, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục phải đối diện với bài toán vô cùng khó khăn, “hàn gắn” lại MU sứt mẻ nghiêm trọng.

Từ đầu mùa giải HLV Van Gaal chưa thể xây dựng “công thức chiến thắng” phù hợp nhất cũng bởi tình trạng chấn thương dày đặc của hàng loạt trụ cột. Thống kê chỉ ra rằng đã có 36 cái tên được chiến lược gia này sử dụng trong 3 tháng qua. Con số cho thấy mức độ khủng hoảng của MU.

Câu hỏi đặt ra với tình trạng “khủng hoảng bệnh nhân”, HLV Van Gaal sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 hay ông sẽ xoay qua “công thức” khác. Vị trí trong khung gỗ của De Gea có thể được thay thế bằng Anders Lindegaard hay Ben Amos. Phương án khác, MU có thể tính tới việc ký hợp đồng với Valdes.

Ở hàng hậu vệ, McNair hay Smalling sẽ là sự lựa chọn tối ưu ở thời điểm này. Mặc dù vậy, vấn đề nặng nhất của Van Gaal ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau khi Daley Blind rồi Carrick đều chấn thương, ông đang gặp bí trong việc tìm người thay thế. Darren Fletcher được xem là một lựa chọn nhưng quá thiếu sự tin tưởng. Nên nhớ, đây là vị trí sống còn, quyết định thành bại của M.U. Một phương án khác (khả dĩ hơn) là kéo Fellaini về thi đấu trong vai trò này nhưng nếu như vậy, Van Gaal không thể khai thác khả năng tấn công của cầu thủ người Bỉ (với những tình huống uy hiếp không chiến).

Nói vậy để thấy rằng, MU lại đứng trước hiểm nguy lớn, khi mà bất cứ sự thay đổi nào (không hợp lý) đều khiến họ phải trả giá. Tất nhiên, HLV Van Gaal phải cầu nguyện để những tuyển thủ còn lại của Quỷ đỏ không gặp chấn thương trong thời gian tới, khi mà cuộc chiến với Arsenal đang ở rất gần.

H.Long