1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU quyết giữ chân Giggs và Scholes thêm 1 năm

(Dân trí) - Song song với việc tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ được “thử lửa”, Fergie cũng không quên việc giữ chân những công thần như Ryan Giggs hay Paul Scholes ở lại Old Trafford. Theo đó, MU đang đề nghị 2 “lão tướng” này một bản hợp đồng mới với thời hạn 1 năm.

Theo tin từ tờ News of the World, ban lãnh đạo MU cùng HLV Sir Alex Ferguson đang nhanh chóng xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với 2 ngôi sao kì cựu Ryan Giggs và Paul Scholes. Nếu mọi việc thuận lợi thì vào đầu tháng tới, bản hợp đồng mới sẽ được kí.

 

Mặc dù Scholes đã kỉ niệm ngày sinh lần thứ 36 của mình hôm 16/11 vừa rồi còn “lão tướng” người xứ Wales sẽ chính thức bước sang tuổi 37 vào ngày 29/11 tới thế nhưng, tầm ảnh hưởng cũng như những kinh nghiệm của bộ đôi này vẫn rất cần thiết cho MU.

 

MU quyết giữ chân Giggs và Scholes thêm 1 năm - 1

Những công thần như Giggs sẽ ở lại Old Trafford thêm ít nhất 1 năm
 

 

Sau sự ra đi của Ronaldo và Tevez năm ngoái, MU đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, Sir Alex rất cần sự phục vụ của Giggs cũng như Scholes để “dìu dắt” thế hệ trẻ tài năng hiện tại như Rafael, Fabio, Evans, Gibson hay Macheda trưởng thành.

 

Mức đãi ngộ mà Giggs và Scholes nhận được sẽ là 65.000 bảng/tuần. Ngoài ra, MU cũng đang tiến hành đàm phán để gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ từng được đôn lên từ đội dự bị là Darren Fletcher và Wes Brown.

 

Nguồn tin này cũng cho biết Gary Neville sẽ chính thức “treo giày” và chuyển sang công tác huấn luyện sau khi mùa giải năm nay khép lại. Từ lâu, “lão tướng” người Anh đã không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình MU vì gánh nặng tuổi tác cũng như những chấn thương dai dẳng.

 

Hơn nữa, việc HLV đội trẻ Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã chia tay với Old Trafford để trở về dẫn dắt CLB Molde tại quê nhà Na Uy càng củng cố thêm  khả năng Neville sẽ thay thế vai trò của tiền đạo nổi danh một thời với biệt danh “sát thủ với gương mặt trẻ thơ” này.

 

GK