1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU “quên” cách ghi bàn: Tại Van Gaal hay hàng công?

(Dân trí) - MU tiếp tục trình diễn một trận đấu nhạt nhòa trước hàng vạn khán giả ở Old Trafford. Nguyên nhân ở đâu? HLV Van Gaal hay hàng công MU?

Hàng công “bom tấn”… nhạt nhòa

Wayne Rooney, Anthony Martial, Juan Mata, Memphis Depay, Jesse Lingard, Felliani… khi liệt kê những cái tên ấy, người ta nhận ra hàng công MU không hề tồi. Đó chưa kể sự hỗ trợ của Schweinsteiger, Carrick, Daley Blind ở phía dưới.

 

 

Cả đội MU mới ghi 10 bàn trong 12 trận gần nhất
Cả đội MU mới ghi 10 bàn trong 12 trận gần nhất

 

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, thực tế là hoàn toàn khác xa. Kể từ tháng 10 tới nay, cả đội MU mới ghi được 10 bàn thắng/12 trận trên mọi đấu trường. Có nghĩa rằng thành tích ấy chưa bằng một mình… Chicharito (11 bàn).

Con số trớ trêu ấy đã chỉ ra rõ ràng sự yếu kém của hàng công MU. Điều đó dẫn tới việc họ đã hòa 7/10 trận đấu gần nhất. Bởi lẽ đó, MU chẳng thể trở lại ngôi đầu Premier League dù họ luôn ở rất gần. Không những vậy, đoàn quân của HLV Van Gaal còn đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi Champions League.

Đó là thực tế đau đớn bởi HLV Van Gaal đã chi không ít tiền để “cải tạo và nâng cấp” đội hình MU trong những năm qua. Những tàn dư của thời Sir Alex đã gần như bị quét sạch ở Old Trafford. Thay vào đó hầu hết là những người Van Gaal đưa về, để phục vụ chiến thuật của HLV người Hà Lan.

Tất nhiên, HLV Van Gaal không thể viện lý do… cần thời gian xây dựng đội hình, bởi ông đã “nhào nặn” tập thể MU hơn một mùa giải. Thế nhưng, khi mà những lời khen chưa tới, “Tulip thép” lại đang hứng chịu sự phản ứng dữ dội hơn bao giờ hết. Trên những khán đài, những CĐV MU la ó trong mỗi trận đấu. Trong khi đó, những người cũ của CLB đã không ngừng phản đối lối chơi tẻ nhạt của Van Gaal.

Lỗi tại ai?

“Đừng suốt ngày la ó tôi như vậy?” - HLV Van Gaal đã phát bực vì sự phản đối của CĐV MU sau trận đấu với West Ham. Luận điểm của ông khá rõ ràng: “Tôi đã áp dụng lối chơi này ở Barcelona, Bayern Munich, AZ và đều được ủng hộ đó thôi”.

 

Làn sóng chỉ trích hướng về Van Gaal ngày một nhiều hơn
Làn sóng chỉ trích hướng về Van Gaal ngày một nhiều hơn

Tuy nhiên, có vẻ như lối chơi của Van Gaal đã quá cũ kỹ hoặc ở khía cạnh nào đó, nó không phù hợp ở Premier League. Thời trước đây, không có quá nhiều đội bóng sẵn sàng tử thủ. Chính vì vậy, đội bóng của Van Gaal không dễ rơi vào trạng thái bế tắc như hiện nay.

Theo thống kê mới đây, MU chỉ tạo ra 121 cơ hội kể từ đầu mùa, nằm trong nhóm cuối ở Premier League. Ngoài ra, họ cũng cần xấp xỉ 75 đường chuyền để tạo ra một cơ hội (nhiều nhất giải). Rõ ràng, chính sự cầu toàn ấy đã khiến lối chơi của Quỷ đỏ vận hành chậm chạp. Vì thế, những đối thủ cũng dễ dàng bẻ gãy những đợt tấn công của MU hơn.

Mặc dù vậy, cũng không công bằng nếu dồn cả sự chỉ trích vào HLV Van Gaal bởi những chân sút MU cũng gánh một phần trách nhiệm (không nhỏ). Tiêu biểu như trận đấu với West Ham, Quỷ đỏ đã tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng không một lần thành công.

Thực tế, MU cũng tạo ra một vào cơ hội cực kỳ ngon ăn (tới từ pha xuống cánh của các tiền vệ) nhưng Anthony Martial, Felliani đã bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Sau trận đấu, HLV Van Gaal thốt lên: “Khi bạn không thể ghi được bàn thắng từ cự ly 1 mét, bạn có thể đổ tại do thiếu may mắn nhưng đáng ra, các bạn phải tận dụng tốt những cơ hội đó”.

Giờ đây, người ta đang đặt câu hỏi liệu ai có thể cứu vãn tình cảnh hiện tại của MU, khi mà “hiện tượng” Martial đã không duy trì được phong độ (không ghi bàn từ tháng 10).

Trước mắt MU là trận đấu quyết định ở Champions League với Wolfsburg. Đó là cuộc chiến mà Quỷ đỏ buộc phải thắng mới giành vé đi tiếp.

H.Long