1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU nhắm Van Persie thay thế Tevez

(Dân trí) - Trong kế hoạch tăng cường lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Alex Ferguson đã đề nghị với Arsenal mức giá 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của chân sút Van Persie trong thời điểm Tevez gần như sẽ ra đi.

 

Từ lâu, Sir Alex vốn rất “kết” Van Persie và muốn đưa anh về sân Old Trafford. Lần này, dù tiền đạo người Hà Lan sắp sửa gia hạn hợp đồng với Arsenal, MU vẫn quyết chiêu mộ bằng được tiền đạo thuận chân trái này kể cả khi “The Gunners” sẽ làm mọi cách để níu giữ Van Persie.

 

Theo nguồn tin từ The Sun, MU sẵn sàng chi mức giá 20 triệu bảng để sở hữu Van Persie, đồng thời hứa hẹn mức lương cao hơn những gì “số 11” sẽ nhận tại Emirates. Nếu Van Persie gia nhập “Quỷ đỏ” thành Manchester, anh sẽ được nhận 80.000 bảng/tuần, mức thu nhập chỉ kém mỗi hai công thần Wayne Rooney và Rio Ferdinand.
 
 
MU nhắm Van Persie thay thế Tevez - 1

Van Persie đang được rất nhiều CLB ở châu Âu chèo kéo

 

Van Persie hiện chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và Ban lãnh đạo Arsenal rất muốn gia hạn thời gian với anh. Arsene Wenger cho biết ông đánh giá cao tầm quan trọng của Persie và coi anh sẽ là hạt nhân then chốt để xây dựng đội bóng mùa giải tới.

 

Tuy nhiên, khi MU vào cuộc, cầu thủ người Hà Lan tỏ ra lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bản thân Persie thổ lộ anh khao khát đạt được nhiều danh hiệu hơn nữa trong sự nghiệp của mình: “Trong 4 mùa giải gần đây, tôi mới chỉ có được chiếc Cúp FA. Chừng đó là quá ít ỏi và tôi muốn nhiều hơn thế”.

 

Ngoài MU, Inter của Jose Mourinho cũng tỏ ra quan tâm đến Van Persie. Một người bạn của Persie xác nhận: “Robin yêu Arsenal và từng muốn gắn bó lâu dài với CLB thành London. Persie biết có rất nhiều CLB theo đuổi mình và anh ấy sẽ chờ đợi để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Van Persie đã có 5 mùa giải chơi bóng cho Arsenal và việc dính chấn thương liên miên khiến anh mới chỉ ra sân có 79 trận trong đội hình chính thức.

 

Kim Anh

Theo Sun