1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU nên cảm ơn… Everton

(Dân trí) - Thất bại trước Everton chưa làm tổn hại tới mục tiêu giành vị trí trong tốp 4 của MU nhưng nó đã mang tới cho CLB này nhiều bài học. Tuy nhiên, HLV Van Gaal cần vực dậy đội bóng trước khi quá muộn…

MU tồi tệ nhất trong 5,6 tuần qua

“Đây là màn trình diễn tệ nhất của M.U trong 5,6 tuần qua” - cựu cầu thủ của M.U, Gary Neville khẳng định trong chương trình bình luận trên kênh Sky Sports. Trong khi đó, HLV Van Gaal cho rằng: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã khởi động… khác thường. Tôi có cảm giác như MU thua ngay từ thời điểm đó. Chúng tôi không thể hiện được khát khao, ý chí chiến đấu tới cháy bỏng”.

MU tệ nhất
trong 5,6 tuần qua

MU tệ nhất trong 5,6 tuần qua

Hai phát biểu ấy đã “tóm tắt” toàn bộ màn trình diễn của MU trong thảm bại trước Everton. Trên thực tế, Quỷ đỏ vẫn nhập cuộc với “công thức” quen thuộc của HLV Van Gaal. Họ dồn ép đối phương tới nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc và chiếm thế chủ động ở trận đấu. Tuy nhiên, chỉ có điều, cách vận dụng của nó khác hẳn với thời gian qua (giai đoạn MU thành công).

Trong đó, như HLV Van Gaal chỉ ra, sự yếu kém về tinh thần chính là mấu chốt dẫn tới thất bại của Quỷ đỏ. Họ thi đấu khá vô hồn, mất hẳn chất “lửa” trong thời gian qua. Thay vào đó, lối chơi của MU lại có hơi hướm như ở giai đoạn đầu mùa.

Họ dường như kiểm soát bóng để… cho có. MU sử dụng khá nhiều đường chuyền ngang theo cách… dập khuôn và dễ đoán định. Người ta không tìm nổi tình huống đột biến cao của Quỷ đỏ (như đường chuyền của Rooney cho Mata ở trận MU, hay tình huống ghi bàn mở tỷ số của Fellaini trong trận gặp Everton).

Và rồi, MU đã “chết” theo cách quen thuộc (như trong giai đoạn đầu mùa), đó là những pha phản công. 2/3 bàn thắng của Everton tới theo kịch bản này. Nó cũng chỉ ra điểm yếu chết người của MU ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Để ý thấy rằng, Daley Blind (người chơi ở vị trí này) thường có xu hướng dâng cao và không kịp đánh chặn trong những pha phản công thần tốc của Everton. Ngoài ra, thể hình nhỏ con luôn khiến Daley Blind thất thế trong cuộc đọ sức với tiền vệ to cao của Everton. Ngay cả vai trò điều tiết, cầu thủ người Hà Lan cũng không hoàn tất nhiệm vụ của mình. Tỷ lệ chuyền bóng của Daley Blind (chỉ hơn A.Young).

Daley Blind (cùng với Fellaini) được xem là điểm đen của MU trong trận đấu này. Nói về “lổ hổng” ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Gary Neville cho biết: “Sự vắng mặt của Carrick đã để lại hậu quả lớn, khi MU thua cả hai trận. Carrick không chỉ giúp MU kiểm soát thế trận mà cậu ấy còn có những đường chuyền tấn công nhanh lên phía trên”.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cũng được coi là thảm họa của MU ở cuộc chiến này. Khi tuyến tiền vệ áp sát không đủ tốt, ngay lập tức lỗ hổng hàng hậu vệ của MU đã lộ rõ rệt, khi cả bộ tứ vệ gần như tìm được tiếng nói chung và thi đấu vô cùng lo ngóng và liên tục mắc sai lầm. Trong cả 3 bàn thua đều có dấu ấn sai lầm của các hậu vệ MU, điển hình là bàn thua thứ 3, khi cả tuyến hậu vệ MU đứng như chết lặng chứng kiến Mirallas thoát xuống đánh bại De Gea.

Thất bại
trước Everton mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Van Gaal

Thất bại trước Everton mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho Van Gaal


MU nên cảm ơn Everton

Nhìn chung, MU đã chơi tốt trong thời gian qua với lối chơi hợp lý. Tuy nhiên, như đã phân tích, đó chưa phải tập thể hoàn hảo. Hay nói cách khác, khi một mắt xích (như Carrick, Phil Jones) mất đi, những điểm yếu của MU đã lộ rõ. Chính bởi lẽ đó, Quỷ đỏ cần cảm ơn Everton bởi trận đấu vừa qua đã mang lại cho họ quá nhiều bài học đáng giá.

Trong mùa Hè tới, HLV Van Gaal cần bổ sung nhân sự để “vá” những lỗ hổng đó. Có hai vị trí mà ông gấp rút tăng cường, đó là trung vệ (hậu vệ phải) và tiền vệ phòng ngự (trong bối cảnh Carrick đã luống tuổi). Phần nào đó, họ cũng cần mang về tiền đạo sáng giá trong bối cảnh Van Persie và Falcao đều thi đấu rất tệ.

Đây là những điểm yếu xuyên suốt mùa giải của MU. Chính vì vậy, thành bại của đội bóng trong mùa giải tới phụ thuộc khá nhiều vào sự thành công của những bản hợp đồng mới HLV Van Gaal ở những vị trí quan trọng này.

Trước mắt, HLV Van Gaal cũng cần vực dậy tinh thần của đội bóng sau hai thất bại liên tiếp. Ít nhất, lúc này, nhiệm vụ giành vị trí tốp 4 của MU vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều (hơn Liverpool 7 điểm) nhưng nếu không thể cải thiện phong độ, họ hoàn toàn có thể bị ôm hận.

HLV Van Gaal đã xin 3 năm để giúp MU trở lại với thời kỳ đỉnh cao và ông đang ngày một cải thiện MU. Những điểm yếu (như trận gặp Everton) sẽ mang lại cho ông nhiều kinh nghiệm quý báu. Dù MU chỉ giành vị trí thứ 4 ở mùa này, đó cũng tạm coi là thành công của HLV Van Gaal nhưng nếu mùa sau, CLB không thăng tiến (ít nhất là cạnh tranh chức vô địch), đó là lỗi của Van Gaal.

H.Long