1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU méo mặt vì mất thêm 2 cầu thủ do chấn thương

(Dân trí) - Không chỉ bị Swansea cầm hòa, MU còn hứng chịu tổn thất lớn với chấn thương của hai hậu vệ Eric Bailly và Luke Shaw. Điều đó khiến cho HLV Mourinho vô cùng ngán ngẩm.

Trong thời gian qua, MU đã trải qua tình trạng “thủng lỗ chỗ” về vấn đề nhân sự với hàng loạt ca chấn thương của Smalling, Phiil Jones, Marcos Rojo, Paul Pogba, Ibrahimovic… Điều đó đã dồn gánh nặng lên vai những trụ cột như Eric Bailly, Herrera…

MU méo mặt vì mất thêm 2 cầu thủ do chấn thương - 1

Do phải thi đấu quá nhiều trên mọi mặt trận (với mật độ dày), nhiều trụ cột của MU đã bị ảnh hưởng lớn về vấn đề thể lực. Bởi thế, chấn thương tiếp tục “ập xuống đầu” của Quỷ đỏ.

Ở trận đấu với Swansea, MU đã mất tới hai cầu thủ vì chấn thương, đó là Luke Shaw và Eric Bailly. Trong đó, Luke Shaw đã phải rời sân nhường vị trí cho Valencia ở phút thứ 9. Cầu thủ này đã bị đau dù không va chạm với ai.

Sau đó, sang hiệp 2, tới lượt Eric Bailly gặp vấn đề sau nỗ lực truy cản tiền đạo Llorente. Điều đó khiến cho trung vệ người Bờ Biển Ngà không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường vị trí cho Matteo Darmain.

Những chấn thương này (đặc biệt của Eric Bailly) đã đẩy MU vào thế khó. Hiện tại, trong tay HLV Mourinho chỉ có hai sự lựa chọn có thể đá trung vệ là Tuanzebe và Daley Blind. Ở trận đấu với Swansea, ông đã phải sử dụng Darmian đá ở vị trí này.

Trước mắt MU vẫn là lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Từ giờ tới cuối mùa, họ vẫn phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận. Do đó, khả năng trong thời gian tới, MU sẽ tiếp tục đón nhận thêm chấn thương khác khi thể lực của toàn đội đã cạn kiệt.

Vào đêm thứ Năm tuần sau, MU sẽ có chuyến hành quân tới sân của Celta Vigo ở Europa League.

H.Long