1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU - Man City: Trong cảnh khốn khó

(Dân trí) - MU vừa thua dập mặt trước Chelsea ở Premier League, trong khi đó Man City cũng đang đối diện với một cuộc khủng hoảng khi không thắng liên tiếp trong năm trận gần đây. Vì thế, cả hai đội bóng đang rất cần chiến thắng vào lúc này.

*2h00, 27/10/2016, SVĐ Old Trafford, vòng 4 League Cup

Chủ nhật vừa qua, MU thua tan nát 0-4 trước Chelsea. Đó là thất bại nặng nề nhất của Mourinho trong một trận đấu ở Premier League. Tất nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể bình tĩnh sau thất bại đau đớn này, trong buổi tập mới nhất của MU, Mourinho đã tỏ ra rất lạnh lùng với các học trò. Tuy nhiên, dù gì MU vẫn phải gạt sang một bên nỗi đau về thất bại vừa qua ở Pemeier League để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Man City ở League Cup.

League Cup không là đấu trường được những đội bóng lớn quan tâm. Vì thế liệu Mourinho có dám mạnh tay sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, như đa phần các đội bóng lớn sẽ làm khi tiếp đón Man City vào đêm nay hay không? Có lẽ không. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rằng, MU đang chịu nhiều áp lực, một thất bại nữa trước Man City chẳng khác gì ông ném chiếc ghế của mình vào “vạc dầu”. Do đó dù League Cup chẳng danh giá, song ở thời điểm hiện tại MU sẽ chiến đấu cật lực để tránh thất bại.


Mourinho đang gặp nhiều khó khăn cùng MU

Mourinho đang gặp nhiều khó khăn cùng MU

Man City cũng đang không có phong độ cao như ở giai đoạn hơn một tháng trước khi họ đánh bại MU. Đội bóng này có liên tiếp 6 chiến thắng đầu tiên ở Premier League, nhưng ba vòng đấu liên tiếp gần đây họ chỉ có 2 điểm (2 hòa, 1 thua). Tính cho mọi đấu trường, Man City có tới năm trận đấu liên tiếp không thắng và điều đó khiến nhiều người phải nghi ngờ về sức mạnh thực sự của đội bóng này.

Chưa thể nói Man City khủng hoảng, nhưng rõ ràng đội bóng này đang có nhiều bất ổn. Theo những nguồn tin bí mật từ trong đội bóng được lộ ra, Guardiola đang không được lòng phần lớn những ngôi sao lớn của đội bóng thành Manchester. Từ khi tới Manchester, chiến lược gia người Tây Ban Nha rất mạnh tay tại Etihad, ông thể hiện rõ quan điểm sẵn sàng phế bỏ mọi cầu thủ của đội bóng này nếu trái ý mình.

Nasri bị đẩy khỏi Man City vì bị Guardiola chê béo, Joe Hart phải ra đi vì ông thích thủ môn dùng chân giỏi. Guardiola không cho Yaya Toure thi đấu do va chạm với người đại diện của cầu thủ này, vừa qua, ông liên tục để Aguero dự bị vì những lí do chẳng liên quan tới chuyên môn. Rất nhiều những cầu thủ ở Man City đang cảm thấy không hài lòng với cách hành xử của Guardiola, cách đây vài hôm có thông ting cho rằng Kompany và Aguero đang dẫn đầu nhóm chống lại chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Hôm qua, Guardiola buộc phải đăng đàn nói rằng mối quan hệ của ông với tiền đạo chủ lực của Man City đang rất tốt và mọi tin đồn vừa qua là thất thiệt. Sự thật về mối quan hệ giữa họ tốt xấu thế nào thì người ngoài chẳng rõ, nhưng điều người hâm mộ có thể thấy rõ là Aguero đang thi đấu kém hẳn hơn so với trước đây.

So với MU, Man City không thực sự khát chiến thắng bằng. Với một lược lượng khá tốt, lại là người thích xoay tua cầu thủ nên Guardiola nhiều khả năng xoay tua đội hình để thi đấu với MU, cũng là nhằm dành sức cho Premier League và Champions League.


De Bruyne sẽ vắng mặt do chấn thương

De Bruyne sẽ vắng mặt do chấn thương

Tháng trước MU và Man City đụng độ với nhau tại Old Trafford và đội khách giành chiến thắng 2-1. Người tỏa sáng trong chiến thắng của đội khách chính là Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, Mourinho hẳn rất mừng khi cậu học trò cũ của ông sẽ không thể thi đấu ở trận đấu tại vòng 4 League Cup này, bởi anh đang nghỉ dưỡng thương. Ngoài De Bruyne, Man City cũng không có sự phục vụ của Zabaleta do cầu thủ này cũng dính chấn thương.

Về phía MU, chấn thương của Bailly sẽ để lại một lỗ hổng lớn nơi hàng thủ của đội chủ nhà. Hậu vệ người Bờ Biển Ngà chơi rất xuất sắc từ đầu mùa giải và vắng anh Mourinho sẽ buộc phải để Blind hoặc Rojo vào đá trung vệ. Nhiều khả năng, hậu vệ người Hà Lan sẽ được kéo vào đá trung vệ với Smalling.

Điểm giống nhau của Mourinho và Guardiola ở thời điểm hiện tại là họ đều phải giải quyết sự bất ổn trong đội hình. Về chất lượng đội hình, tài năng của hai huấn luyện viên thì chẳng cần thêm. Vậy nên, ai trong số họ giải quyết tốt hơn bài toán về nhân sự để tạo nên một đội bóng có sức gắn kết tốt trên sân, người đó sẽ chiến thắng.

Phù Sa