1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU, Man City hay Chelsea sẽ “nổ bom tấn” vào giờ chót?

(Dân trí) - Các đội bóng lớn tại Premier League đang hoạt động tích cực trong 12 giờ còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Đông để gia tăng sức mạnh cho CLB.

Arsenal:  

Mục tiêu: Moussa Sissoko (Newcastle United)

Với việc chiêu mộ thành công trung vệ Gabriel Paulista từ Villareal, Wenger đã giải tỏa được cơn đau đầu về hàng thủ. Giờ đây, sức mạnh cả ba tuyến của Arsenal khá đều đặn và có thể nói với lực lượng hiện có thì Arsenal đủ sức đua tranh với các đội bóng khác ở tất cả các mặt trận. Tất nhiên, để có đội hình theo chiều hướng ưng ý nhất thì “Giáo sư” đang hướng đến chiêu mộ một tiền vệ có lối chơi thiên về phòng ngự và một thủ môn giỏi.

Tuy nhiên các mục tiêu này đang không được Arsenal đề cập đến trong kì chuyển nhượng mùa Đông này. Hiện tại có thông tin cho rằng “Pháo thủ” đang cạnh tranh quyết liệt cùng với PSG để có được tiền vệ công Moussa Sissoko của Newcastle United. Từ phía đội bóng vùng Đông Bắc Anh, họ đang phát đi tín hiệu rằng sẽ không bán cầu thủ này dưới 20 triệu bảng. Đó không phải số tiền nhỏ đối với Arsenal, nhất là khi họ vừa chi 15 triệu bảng để chiêu mộ Gabriel. Chính vì thế rất có thể, Arsenal sẽ không mua thêm người trong giờ chót.
Sissoko đang là mục tiêu của cả Arsenal và PSG

Sissoko đang là mục tiêu của cả Arsenal và PSG

Chelsea

Mục tiêu: Douglas Costa (Shakhtar), Enner Valencia (West Ham)

Mourinho cho thấy khả năng chuyển nhượng tuyệt vời kể từ khi về Chelsea, ông đang thay máu mạnh mẽ, toàn diện đội bóng thành London. Với việc đã chiêu mộ gần xong Juan Cuadrado (chỉ còn kiểm tra sức khỏe và hoàn thành nốt các giấy tờ còn lại là xong) thì giờ đây Mourinho đang cảm thấy yên tâm hơn về sức mạnh hai cánh của Chelsea, vốn đã có Hazard và Willian.

Mục tiêu của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang hướng đến là một tiền đạo vệ công và một tiền đạo. Theo các thông tin có được Chelsea đang theo đuổi Douglas Costa (Shakhtar) và Enner Valencia. Được biết The Blues sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng cho bộ đôi này. Trong số này Enner Valencia đã không giấu giếm khát vọng được chơi cho Chelsea. Tiền đạo người Ecuador chuyển tới West Ham từ mùa Hè với giá 12 triệu bảng và đã thể hiện khả năng thích nghi tốt với giải đấu của người Anh.

Với việc đang tiến hành bán Andre Schurrle cho Wolfsburg với giá khoảng 24 đến 26 triệu bảng thì khả năng Chelsea nổ “bom tấn” vào giờ chót khá cao.

Manchester United

Mục tiêu: Marquinhos (PSG), Mats Hummels (Dortmund), Kevin De Bruyne (Wolfsburg)

MU đang rất cần một trung vệ tốt và các tuyển trạch viên của đội bóng này đang hoạt động tích cực để có thể đưa cho Van Gaal những lựa chọn tốt nhất. Hiện tại đội bóng thành Manchester đang để ý tới hai trung vệ là Mats Hummels và Marquinhos.
Hummels đang rất gần với MU

Hummels đang rất gần với MU

Dortmund đang chìm sâu vào khủng hoảng và họ hiện tại đang xếp nhóm cuối bảng của Bundesliga, chính vì thế khả năng tẩu thoát của hàng loạt ngôi sao đội bóng này rất cao. Trong khi thương vụ Marquinhos của MU đang gặp khó do hậu vệ trẻ người Brazil đang chưa thực sự muốn rời PSG dù anh không thể có vị trí chính thức.

Một điều khá nhạc nhiên khi MU lại đang theo đuổi tiền vệ tấn công ở cánh Kevin De Bruyne của Wolfsburg. Cầu thủ này từng khoác áo Chelsea mùa giải năm ngoái và không được Mourinho trọng dụng. Bản thân tuyển thủ Bỉ cũng không chấp nhận dự bị nên chỉ chịu đựng nửa mùa và ra đi, anh “giúp” Chelsea lãi số tiền khổng lồ khi tới Wolfsburg (Chelsea mua De Bruyne 7 triệu bảng vào tháng 1/2012, đem ngay cho Werder Bremen mượn, họ sử dụng cầu thủ này nửa đầu mùa 2013/14 và bán 18 triệu bảng vào tháng 1 năm ngoái).

Theo các thông tin có được thì MU có thể sẽ chi ra tổng cộng 67 triệu bảng để chiêu mộ De Bruyne và Hummels ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông khép lại.

Manchester City

Mục tiêu: Jose Giminez (A Madrid), Kevin de Bruyne (Wolfsburg), Paul Pogba (Juventus), Marco Reus (Borussia Dortmund).
Với việc chiêu mộ thành công Bony, Man City đang tính đẩy bớt một tiền đạo đi. Nhiều khả năng Edin Dzeko đã ra đi do tiền đạo người Bosnia cũng không thích kiểu phải đá dự bị. Anh đã chờ đợi khá lâu cùng Man City, tuy nhiên Dzeko chưa bao giờ là tiền đạo số một đội bóng này dù dưới thời Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini.
Man City đang cố gắng chèo kéo Pogba

Man City đang cố gắng chèo kéo Pogba

Mục tiêu của Pellegrini đang hương đến là các cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công. Theo Các thông tin có được hiện tại có bốn mục tiêu lớn cho đội bóng này là Jose Giminez (A Madrid), Kevin de Bruyne (Wolfsburg), Paul Pogba (Juventus), Marco Reus (Borussia Dortmund). Trong số này Paul Pogba đang được cho là gần với Etihad nhất. Tiền vệ trẻ người Pháp đang thi đấu nổi bật ở tuyến giữa của Juventus và đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.

Pogba hiện đang nhận được mức lương khá thấp tại Juventus và Serie A dường như cũng không còn là mảnh đất phù hợp để tài năng của cầu thủ này phát triển thêm nữa. Vì thế nếu chấp nhận chi một số tiền thì Man City lại sẽ có thêm “bom tấn”.

Liverpool

Mục tiêu: Danny Ings (Burnley), Demarai Gray (Birmingham)
Đội bóng vùng Merseyside khá im lặng trên “chợ Đông” dù phong độ của họ trong giai đoạn đầu mùa rất thảm hại. Có lẽ do mùa Hè Liverpool đã mua sắm quá nhiều nên giờ đây họ đang tập trung củng cố sức mạnh đội hình hiện có, thay vì mua sắm thêm bom tấn (Liverpool chi hơn 100 triệu bảng mua sắm ở mùa Hè, họ là đội mua sắm số 1 của Premier League).

Hiện tại đội bóng này đang quan tâm tới một vài cầu thủ trẻ (trong đó có tiền đạo 22 tuổi Danny Ings của Burnley) và không bất ngờ nếu Liverpool nói không với thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

Phù Sa