1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU: Hãy học cách vung tiền hiệu quả!

(Dân trí) - Mùa giải đã gần kết thúc và có thể nhận thấy rằng MU đã sử dụng hàng núi tiền không mấy hiệu quả. Mùa Hè tới, rất có thể họ sẽ lại vung ra hàng núi tiền, do đó, BLĐ Quỷ đỏ cần học cách sử dụng hiệu quả những đồng tiền, vốn từ túi của các CĐV.

“Những người hâm mộ trả tiền và thông qua con đường vòng, nó trở về túi của những cầu thủ. Họ có quyền được biết thu nhập của các cầu thủ và những đồng tiền của họ sử dụng hiệu quả ra sao” - cây viết Mark Payne của tờ ESPN phân tích.

Falcao, nỗi
thất vọng lớn nhất của MU

Falcao, nỗi thất vọng lớn nhất của MU


Theo lý lẽ đó, những CĐV MU hẳn sẽ vô cùng thất vọng vì cách sử dụng đồng tiền của CLB trong mùa giải này. Mùa Hè năm ngoái chứng kiến những thương vụ kỷ lục của Quỷ đỏ, với tham vọng vực dậy đội bóng. Hơn 150 triệu bảng được BLĐ đội bóng vung ra trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ hàng loạt tân binh đắt giá như Ander Herrera, Luke Shaw, Marcos Rojo, Daley Blind, Di Maria hay Falcao.

Nhưng có thể thấy, lúc này, vì nhiều lý do khác nhau, những tân binh của MU chưa đáp ứng được yêu cầu (trừ Daley Blind phần nào chơi tròn vai). Luke Shaw, Marcos Rojo, dù thi đấu ổn nhưng lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những chấn thương. Do đó, không cống hiến được nhiều cho đội bóng.

Trong khi đó, Ander Herrera lại không nhận được sự tin tưởng từ HLV Van Gaal và chỉ thực sự gây dấu ấn trong thời gian qua, khi anh được chiến lược gia người Hà Lan trao vị trí chính thức ở đội bóng.

Tuy nhiên, đáng thất vọng nhất là trường hợp của Di Maria và Falcao. Cần phải nhấn mạnh, họ không chỉ là những thương vụ “bom tấn” (đặc biệt là Di Maria, bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng) mà còn nhận mức lương “ông hoàng” của CLB. Theo tờ France Football, thu nhập của hai cầu thủ này ở mức 18,5 triệu euro/năm (thuộc tốp 10 thế giới).

Thực tế, ở giai đoạn đầu mùa, Di Maria được xem là thần tượng ở Old Trafford với phong độ thăng hoa. Nhưng sau thời điểm ấy, tiền vệ người Argentina đã sa sút thảm hại. Kể từ sau trận đấu với Everton ở vòng 7, Di Maria đã không thể “nổ súng”. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ có 9 đường kiến tạo thành bàn. Chính phong độ ấy khiến cựu cầu thủ của Real Madrid mất suất chính thức ở MU.

Van Persie,
cầu thủ nhận lương cao nhất đội, đang trở thành thảm họa

Van Persie, cầu thủ nhận lương cao nhất đội, đang trở thành thảm họa


HLV Van Gaal cũng có một phần lỗi khi liên tục bố trí Di Maria thi đấu sai vị trí. Điều đó đã dập tắt sự tự tin của cầu thủ này. Mặc dù vậy, bản thân Di Maria từng thừa nhận rằng anh chưa thể thích nghi được với lối đá thể lực ở Premier League.

Trường hợp của Falcao tệ hại hơn. Người ta nhắc tới cầu thủ này với vấn đề chấn thương nhiều hơn những gì anh đóng góp cho MU. El Tigre từng bị đầy xuống đội U21. Đó là tận cùng của sự thất vọng.

Một cầu thủ khác cũng nhận mức lương “ông hoàng” khác ở MU là Van Persie (khoảng 25,6 triệu euro/năm, cao nhất MU) nhưng đó cũng để lại nỗi thất vọng lớn lao. Từ đầu mùa, Percy mới chọc thủng lưới đối phương 10 lần. Có vẻ như, tiền đạo này đã hết thời, khi những pha di chuyển của anh tỏ ra vô cùng ì ạch và không mang lại hiệu quả. Trong cuộc khảo sát mới đây của tờ Manchester Evening News, có tới 68% CĐV kêu gọi Van Persie rời khỏi Old Trafford ngay sau mùa giải này. Rõ ràng, Van Persie, với mức lương rất cao của mình, đang trở thành gánh nặng của CLB.

Wayne Rooney, người lĩnh mức lương 22,5 triệu euro/năm, đang trải qua giai đoạn thăng hoa. Thế nhưng, nếu đánh giá chung cả mùa, những màn trình diễn của “gã Shrek” chỉ ở mức khá (chưa thể nói là nổi bật) bởi hầu như anh được sử dụng ở hàng tiền vệ.

Trong khi những “ông hoàng” của CLB thi đấu sa sút, gương mặt nổi bật nhất của MU trong mùa giải này, De Gea, lại đang có dấu hiệu muốn rời Old Trafford (từ chối đàm phán hợp đồng mới). Rõ ràng, nếu BLĐ đội bóng không “sử dụng đồng tiền hiệu quả”, MU hòan toàn có thể mất đi báu vật.

Có thể khẳng định, ngay cả khi MU giành suất dự Champions League (đúng như mục tiêu), không thể nói rằng họ (đặc biệt là những “ông hoàng”) đã trải qua mùa giải thành công. Mùa Hè tới, rất có thể, MU sẽ lại vung ra hàng núi tiền. Nhưng trước tiên, họ hãy học cách sử dụng đồng tiền của mình hiệu quả nhất.

H.Long