1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU giành vị trí á quân Premier League

(Dân trí) - Với trận hòa không bàn thắng trên sân West Ham, MU đã nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Tottenham lên bốn điểm trong khi Premier League chỉ còn một vòng đấu. Như vậy, thầy trò Mourinho chính thức giành vị trí á quân Premier League.

Mourinho khá thất vọng trước trận thua Brighton vào cuối tuần vừa qua nên chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thay đổi đội hình khá mạnh khi đội bóng thành Manchester làm khách trên sân West Ham ở trận đấu bù ở vòng 35 Premier League. Cả ba cầu thủ ở hàng công trong trận đấu trước đều không được thi đấu, thay vào đó Mourinho sử dụng đội hình 3-5-2 với cặp tiền đạo Sanchez - Lingard.

MU đã tấn công tốt hơn trận đấu trước, đoàn quân của Mourinho kiểm soát bóng 56% thời gian, có được 16 lần dứt điểm, sáu lần bóng trúng cầu môn đối phương. West Ham cũng sở hữu chín lần dứt điểm, tuy nhiên chỉ hai lần bóng đi thẳng vào khung gỗ của De Gea. Điểm giống nhau giữa hai đội là không đội bóng nào ghi được bàn thắng.


Mourinho vẫn hò hét thúc giục học trò thi đấu

Mourinho vẫn hò hét thúc giục học trò thi đấu

Sự thay đổi của Mourinho rõ ràng mang tới sự tích cực hơn cho "Quỷ đỏ" song vẫn chưa đủ để khiến đội bóng này hiệu quả như sự kỳ vọng của người hâm mộ, thậm chí cũng có thể nói đội bóng này vẫn gây thất vọng. Nhìn MU không biết ghi bàn trong hai trận đấu gần nhất tại Premeir League, hẳn người hâm mộ "Quỷ đỏ" rất nhớ Lukaku.

Một điểm trên sân West Ham không làm hài lòng Mourinho song cũng giúp MU hoàn thành mục tiêu sớm giành ngôi vị á quân. Sau 37 trận đã đấu của mùa giải năm nay, "Quỷ đỏ" đang có được 78 điểm, hơn đội xếp thứ ba Tottenham bốn điểm. Như vậy, thầy trò Mourinho chắc chắn sẽ đứng thứ hai và họ sẽ có thể "buông" trận đấu ở lượt cuối trên sân nhà khi họ tiếp Watford. Vào cuối tuần sau, MU sẽ thi đấu chung kết FA Cup với Chelsea.


Trận đấu giữa West Ham và MU khá căng thẳng nhưng lại không có bàn thắng

Trận đấu giữa West Ham và MU khá căng thẳng nhưng lại không có bàn thắng

West Ham khởi đầu khá tự tin trên sân nhà khi chủ động chơi tấn công, trong khi đó MU tỏ ra khá lập bập với sơ đồ chiến thuật ba hậu vệ. Phút 7, Arnautovic đột phá ở trung lộ rồi dứt điểm trước vòng cấm địa, bóng đi trúng khung thành nhưng chưa đủ khó để hạ gục De Gea.

Phải mất tới hơn 15 phút đầu tiên, MU mới có được những đợt tấn công gây uy hiếp cho khung thành đối phương. Phút 21, Lingard đi bóng tốc độ ở trung lộ rồi dứt điểm từ cách cầu môn đối phương chừng 20m, bóng đi rất căng khiến thủ thành Adrian phải tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua.

Hai phút sau, khung thành của West Ham lại chao đảo bởi những tình huống dứt điểm liên tiếp của Sanchez và Shaw. Thủ thành người Tây Ban Nha đều cản phá thành công hai quả dứt điểm từ trong vòng cấm địa của đối phương, đội chủ nhà cũng gặp may khi từ tình huống cản phá của Adrian sau cú dứt bồi của Shaw, bóng dội cột dọc trái bật ra.


Pogba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Noble ở phút 88

Pogba nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Noble ở phút 88

Trong hiệp hai, MU liên tục dồn ép đối thủ và tung ra các pha dứt điểm, đáng tiếc hiệu quả trong khâu dứt điểm của đội khách lại giảm nghiêm trọng. Nếu như trong hiệp đầu tiên, MU có tới năm lần dứt điểm trúng đích sau tám lần dứt điểm thì ở hiệp hai số lần dứt điểm trúng đích chỉ còn một.

Khả năng phản công của West Ham khá yếu ớt, trong cả hiệp hai đội bóng này tập trung phòng thủ và chỉ có được bốn lần dứt điểm về khung gỗ của De Gea. Cả bốn lần bóng đều đi ra ngoài khung thành. Dù sao không bị thủng lưới cũng được xem là hoàn thành nghĩa vụ với các học trò David Moyes.

Đội hình thi đấu

West Ham: Adrian 7.5; Rice 7, Ogbonna 7, Cresswell 6.5; Zabaleta 6, Kouyate 6.5, Noble 6, Masuaku 6 (Carroll 66); Mario 6, Lanzini 6; Arnautovic 6.5.

MU: De Gea 6; Lindelhof 6, Smalling 6, Jones 6; Valencia 6 (Bailly 90), McTominay 6.5, Herrea 7, Pogba 6.5; Lingard 7 (Rashford 85), Sanchez 6.5 (Young 90)

MU giành vị trí á quân Premier League - 4

Phù Sa