1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU dưới thời Mourinho: Không còn là thiên đường của… “măng non”

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, MU dưới thời Mourinho không còn là thiên đường của những cầu thủ trẻ. Thay vào đó, ông đang biến Quỷ đỏ thành tập thể, với những ngôi sao thực sự…

Từ câu chuyện của Marcus Rashford

Chia sẻ trước báo giới trong tuần này, HLV đội tuyển Anh, Sam Allardyce đã bày tỏ lo ngại: “Marcus Rashford không còn được chơi bóng nhiều. Vì vậy, tôi thực sự khó khăn nếu muốn lựa chọn cậu ấy. Thực tế này trái ngược hoàn toàn so với mùa giải trước, khi cậu ấy bùng nổ trên mọi đấu trường”.

MU không còn là thiên đường của những người trẻ như Marcus Rashford
MU không còn là thiên đường của những người trẻ như Marcus Rashford

Tài năng của Marcus Rashford không ai có thể phủ nhận. Cầu thủ này đã gây ấn tượng mạnh mẽ ở cấp CLB (mùa giải 2015/16) cũng như ĐTQG (ở Euro 2016) và xô đổ rất nhiều kỷ lục. Thậm chí, ở giai đoạn giao hữu trước mùa giải, Ibrahimovic từng bật dậy khỏi băng ghế dự bị để vỗ tay pha đi bóng của Marcus Rashford.

Thế nhưng, giờ đây, Marcus Rashford bỗng trở nên thừa thãi. Khi mà Ibrahimovic nổ súng “đều như vắt chanh”, chẳng ai để ý tới gương mặt buồn bã trên băng ghế dự bị của “măng non” sáng giá của CLB.

Dù sao, Marcus Rashford vẫn còn… may mắn bởi nhiều cầu thủ khác đã và đang bị đẩy khỏi Old Trafford. Borthwick-Jackson, Guillermo Varela, những cầu thủ chơi khá hay ở mùa giải trước đều bị đem cho mượn. Tương tự là Adnan Januzaj, James Wilson. Trong khi đó, thậm chí Tyler Blackett, Patrick McNair đã bị bán đứt. Còn lại, Andreas Pereira, Will Keane cũng đang chờ ngày rời khỏi Old Trafford.

Chỉ có Tuanzebe, Fosu-Mensah hay Jesse Lingard nhiều khả năng sẽ được giữ lại. Nhưng cũng như Marcus Rashford, họ đành chấp nhận thân phận dự bị.

Trong 2 trận đấu vừa qua, không một tài năng trẻ nào của lò đào tạo MU được HLV Mourinho sử dụng. Đây là điều ai cũng có thể dự đoán sau khi “Người đặc biệt” có mặt tại Old Trafford.

Mourinho không còn cách lựa chọn nào khác

Thực tế, Mourinho cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong bóng đá hiện đại, khi mọi HLV đều chịu sức ép thành công, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó lòng có thể dung hòa được tất cả. Ông không thể nghĩ tới việc vừa ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ, vừa chiến thắng.

Điều đáng mừng là Mourinho đang xây dựng tập thể ngôi sao đúng nghĩa. Khác hẳn với Van Gaal, “Người đặc biệt” không mua bán ồ ạt. Thế nhưng, cả 4 bản hợp đồng của Mourinho đều có đẳng cấp cao và ít nhất tới lúc này, 3/4 gương mặt ấy đã phát huy tác dụng.

Những cầu thủ trẻ phải nỗ lực hơn nữa để gây ấn tượng với Người đặc biệt
Những cầu thủ trẻ phải nỗ lực hơn nữa để gây ấn tượng với "Người đặc biệt"

Ở hàng phòng ngự, Eric Bailly đang mang tới sự tin tưởng bởi sự nhanh, mạnh, chính xác. Ở hàng tiền vệ, Paul Pogba bắt đầu cho thấy tầm ảnh hưởng của mình bởi sự cơ động, bao phủ khắp mặt sân. Trong khi đó, trên hàng công, Ibrahimovic đã “nổ súng” đều đặn trong mỗi trận đấu anh góp mặt. Trước đó, Mkhitaryan cũng gây ấn tượng mạnh trong thời gian đá giao hữu.

Hay nói cách khác, Mourinho đang thay đổi toàn diện MU so với mùa giải trước. Đó không còn là hình ảnh nhạt nhòa dưới thời Van Gaal, thay vào đó, MU đã chơi có nét, sống động và chắc chắn hơn rất nhiều. Nhờ thế, thủ thành De Gea cũng… nhàn nhã hơn rất nhiều. Anh mới chỉ có 3 lần cản phá trong 2 trận vừa qua. Nó trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh “người hùng”, với hàng loạt pha cản phá liên tiếp mùa giải trước.

Với những cầu thủ trẻ như Borthwick-Jackson, việc được đem cho mượn (và có cơ hội ra sân nhiều hơn) ở Wolves còn ý nghĩa hơn là chờ đợi Luke Shaw chấn thương hoặc mất phong độ tại MU. Bản thân cầu thủ này cũng hài lòng với quyết định của “Người đặc biệt”. “Mourinho đã nói rằng tôi có tương lai xán lạn, ông ấy nhìn thấy điều đó. Vì vậy, tôi cần ra sân nhiều hơn và tích lũy kinh nghiệm trước khi trở lại MU” - hậu vệ trẻ này tâm sự.

Tất nhiên, với những người ở lại như Marcus Rashford, Tuanzebe, Fosu-Mensah hay Jesse Lingard, việc để họ dự bị chưa chắc là quyết định sai lầm. Với khát khao của tuổi trẻ, những gương mặt này cần tập luyện chăm chỉ để gây ấn tượng với HLV Mourinho trong những buổi tập, với hy vọng ra sân. Cá nhân những cầu thủ này sẽ học hỏi rất nhiều từ những đàn anh ở đẳng cấp cao như Ibrahimovic.

Dưới thời Mourinho, MU không còn là thiên đường của các cầu thủ trẻ. Nhưng ngay cả ở địa ngục, họ sẽ phải chiến đấu để tìm đường sống. Bóng đá (cũng như cuộc sống) luôn có quy luật đào thải khắc nghiệt. Chỉ có người quyết tâm, nỗ lực mới hy vọng thành công.

Nên nhớ rằng, trong quá khứ, Mourinho từng giúp không ít cầu thủ trẻ vươn tầm như Varane, Zouma, Santon…

H.Long