1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU dính 47 ca chấn thương: Lỗi của Van Gaal?

(Dân trí) - Mới đây, MU tiếp tục phải đón nhận hung tin khi trung vệ Smalling đã dính chấn thương vào phải ngồi ngoài 2 tuần. Đó là ca chấn thương thứ 47 của Quỷ đỏ ở mùa giải này. HLV Van Gaal sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng này.

Mới đây, trong trận đấu với Southampton, trung vệ Smalling đã bị rách cơ háng và phải ngồi ngoài ít nhát 2 tuần. Đó là tổn thất lớn đối với MU trong bối cảnh trước mắt họ sẽ là lịch thi đấu dày đặc ở Premier League.

MU dính 47 chấn thương ở mùa này

MU dính 47 chấn thương ở mùa này


Smalling là “thương binh” mới nhất trong “bệnh viện” MU cùng với những Angel di Maria, Daley Blind, Tom Thorpe, Luke Shaw, Rafael, Phil Jones and Jesse Lingard. Đó là ca chấn thương thứ 47 của CLB này.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích đội bóng, đặc biệt ở giai đoạn Giáng sinh cực kỳ căng thẳng ở phía trước. Đã hơn một lần, người ta thử tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng chấn thương dày đặc của MU. Trong thời gian gần đây, những ý kiến đang hướng tới chỉ trích một nhân vật, đó là HLV Van Gaal.

Trước báo giới, chuyên gia thể lực Raymond Verheijen, người từng có thời gian cộng tác với nhiều đời HLV Hà Lan (trong đó có Van Gaal), đã lên tiếng chỉ trích chế độ tập luyện nặng nề của HLV Van Gaal, khiến Quỷ đỏ luôn thường trực với nguy cơ chấn thương.

Ông nói: “Van Gaal đã chứng minh ông ấy là HLV hàng đầu nhưng không phải hoàn hảo. Về chiến thuật, ông ấy có thể nổi trội hơn những HLV khác nhưng về xây dựng kế hoạch, đào tạo thể chất cho CLB thì không phải điểm mạnh của ông ấy”.

HLV Van Gaal bị chỉ trích vì phương pháp tập luyện quá nặng

HLV Van Gaal bị chỉ trích vì phương pháp tập luyện quá nặng


Chung quan điểm với với chuyên gia Raymond Verheijen, người cũ của MU dưới thời Sir Alex, Mike Phelan cũng đánh giá rằng phương pháp tập luyện quá nặng của Van Gaal thực sự có vấn đề. Ông nói: “Những chấn thương liên tiếp của các cầu thủ buộc bạn phải đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân. Theo quan điểm của tôi, MU đã thay đổi phương pháp tập luyện so với trước đây”.

Trong khi đó, cách đây không lâu, Jonny Evans từng cho rằng tình hình chấn thương dày dặc cũng ảnh hưởng tới tâm lý đội bóng. “Trước những ca chấn thương liên tiếp, chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần đón nhận những chấn thương mới”.

Theo thống kê chi tiết của tờ Daily Mail, trong số 47 ca chấn thương của MU ở mùa này, có 14 trường hợp tới trong lúc tập luyện (Falcao, Young). 18 ca tới trong những trận đấu ở Premier League, 7 ca tới từ loạt tập trung ĐTQG. Còn lại tới từ những giải đấu, hoạt động khác như Capital One Cup, giao hữu, giải U21...

Rõ ràng, đã tới lúc, MU cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này. Trong thời gian trước, HLV Van Gaal từng “phế” HLV thể lực Tony Strudwick để đưa về Jos van Dijk nhưng vẫn không có kết quả. Dù sao, cho tới thời điểm này, Quỷ đỏ vẫn tạm thành công với vị trí thứ 3 nhưng nếu không cải thiện tình hình, họ hoàn toàn có thể vỡ mộng ở giai đoạn 2 đầy căng thẳng.

H.Long