MU có thật sự cần Robin Van Persie?
(Dân trí) - Những thông tin về việc MU đang muốn chiêu mộ Van Persie đang xuất hiện dày đặc. Chưa nói đến việc chiêu mộ thành công hay không, nhưng tại thời điểm này, thực sự “Quỷ đỏ” có cần một mẫu tiền đạo như Van Persie trong đội hình?
Van Persie đang rất được MU quan tâm
Nhưng việc “Quỷ đỏ” quan tâm đến đâu, liệu có phải là một trong hai ứng viên sốt sắng nhất trong việc giành giật chữ ký của đội trưởng Arsenal như những gì đang được đồn thổi hay không vẫn là những câu hỏi đang chưa có lời đáp. Xét từ nhiều khía cạnh, có lẽ việc mong muốn có được Van Persie của Alex Ferguson không quá lớn, bởi sự có mặt của tiền đạo người Hà Lan ở Old Trafford vào thời điểm này là không thật hợp lý.
Yếu tố đầu tiên của sự bất hợp lý là về yếu tố chuyên môn. Van Persie là một tiền đạo giỏi, có thể khẳng định anh là tiền đạo có cái chân trái hay nhất Premier League hiện nay. Chính việc Van Persie giỏi nên khiến việc anh gia nhập MU trở nên khó khăn, ở đội hình của “Quỷ đỏ” hiện nay Rooney được xem là tiền đạo số 1 của đội, Alex Ferguson từ khi mua tiền đạo này về từ Everton cách đây 8 năm đã đặt anh vào vị trí số 1 trên hàng công của MU.
Ngoài ra cũng có thể thấy rằng MU giờ đang thừa tiền đạo. Hiện tại họ có tới 4 tiền đạo tốt, việc đi hay ở của Dimitar Berbatov vẫn còn chưa rõ, nhưng ngay cả trong trường hợp tiền đạo người Bulgaria ra đi, “Quỷ đỏ” vẫn còn Rooney và hai tiền đạo trẻ khá tài năng là Chicharito và Daniel Welbeck, ngoài ra còn có Macheda. Nói chung, so với các đội bóng hàng đầu châu lục chứ chẳng nói là tại Premier League, hàng công của MU hiện nay vẫn được đánh giá là tương đối ổn
Bên cạnh đó, để có được Van Persie, chắc chắn MU sẽ chi ra một khoản tiền khá lớn, ngoài số tiền khoảng 20-30 triệu bảng phí chuyển nhượng để cho Arsenal nhả người thì đội á quân Premier League mùa vừa qua cũng sẽ phải dành cho tiền đạo người Hà Lan một mức lương hậu hĩnh (phải trên mức 135 nghìn bảng/tuần, mức mà Van Persie đã từ chối nhận để ở lại Arsenal) và một khoản lót tay đáng kể.
Ferguson đã có 2 bản hợp đồng ở Hè này và ông không còn nhiều tiền để mua cầu thủ mới
Việc nhà Glazer mua MU bằng tiền đi vay nợ rồi gán chính số nợ ấy bắt “Quỷ đỏ” còng lưng trả nợ khiến đội bóng này không thể vung tay mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Do hầu bao của Alex Ferguson không thật rủng rỉnh nên chắc chắn ông phải cân nhắc kỹ lưỡng các mục tiêu đem về tăng cường sức mạnh cho đội. Suốt mùa giải vừa qua, MU khốn khổ nhất ở tuyến tiền vệ trung tâm, đây mới là nơi ưu tiên hàng đầu của “Quỷ đỏ” trên thị trường chuyển nhượng.
Mặc dù MU vừa mang về hai bản hợp đồng mới cho tuyến này là Shinji Kagawa và Nick Powell, nhưng như thế dường như là chưa đủ. Kagawa thích nghi được đến đâu còn chưa biết, Powell lại còn quá trẻ và thuộc dạng đầu tư cho tương lai. Hiện tại tuyến giữa của MU giờ hiện có Scholes, Cleverley, Anderson và Kagawa (những tiền vệ có khả năng tổ chức lối chơi), nhưng như thế vẫn còn quá mỏng.
Scholes đã quá già và không thể chơi nhiều trận, Cleverley được đánh giá có nhiều triển vọng kế vị Scholes nhưng anh lại hay chấn thương. Anderson thì dường như không thể lớn tại Old Trafford và tiền vệ này cũng đang tìm đường ra đi. Điều đó giải thích tại sao MU lại đang tích cực theo đuổi những cái tên cho khu vực này như Lucas Moura hay Luka Modric. Nếu thành công trong việc chiêu mộ một trong hai cầu thủ này, hay bất kỳ một tiền vệ ngôi sao nào của tuyến giữa, chắc hẳn Ferguson chẳng còn tiền để mà mua Van Persie.
Việc MU quan tâm đến Van Persie cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, khả năng tiền đạo người Hà Lan khoác áo “Quỷ đỏ” sẽ rất khó xảy ra. Và cũng chẳng biết được MU muốn có Van Persie thật, như một sở thích nhất thời của Ferguson hay cũng chỉ là “chiêu trò” để chơi xỏ Man City, đội bóng đang theo đuổi tiền đạo người Hà Lan sát nhất, điều đó có lẽ chỉ có Fergie và bộ sậu của ông là biết rõ nhất.
Vĩ Giang