1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bất lực trong việc dùng De Gea để câu Bale

(Dân trí) - Theo Mirror, Real Madrid chưa hề có ý định để Gareth Bale ra đi. Thay vào đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ muốn nhả Fabio Coentrao cho Man Utd để chiêu mộ De Gea.

Không thể giữ được chân David De Gea, Manchester United đã tính kế sử dụng thủ thành người Tây Ban Nha như mồi nhử để chèo kéo siêu sao Gareth Bale. Cựu cầu thủ Tottenham đang trải qua khoảng thời gian khó khăn tại Bernabeu, thậm chí bị CĐV nhà la ó, vì vậy khả năng ra đi không phải không có cơ sở.

Bale không phải để trao đổi với De Gea
Bale không phải để trao đổi với De Gea

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất tờ Mirror đưa ra, kế hoạch của “Quỷ đỏ” đã sụp đổ hoàn toàn bởi Real Madrid chưa hề có ý định bán cầu thủ người xứ Wales. Cái tên “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẵn sàng nhả cho Man Utd thông qua thương vụ De Gea chỉ là hậu vệ biên đang bị thất sủng Fabio Coentrao.

Một diễn biến khác, HLV Louis van Gaal thừa nhận tương lai của De Gea không còn ở Old Trafford: “Chúng tôi có một danh sách của những thủ thành có thể thay thế De Gea. Chúng tôi muốn cậu ấy gia hạn hợp đồng và De Gea có vẻ cũng muốn như vậy.

Không dễ dàng để David De Gea quyết định ra đi bởi chúng tôi là một đội bóng lớn. Nhưng sau đó, vì cậu ấy là người Tây Ban Nha, bạn gái cậu ấy (ca sĩ Edurne) cũng là người Tây Ban Nha, nên đã đưa ra quyết định đến với đội bóng lớn tại quê nhà.”

De Gea gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2011 với giá 20 triệu euro từ Atletico. Trước đó, năm 2010, thủ thành tuổi trẻ tài cao này gây ấn tượng bằng việc soán vị trí chính thức của Sergio Asenjo ngay trong năm đầu tiên được đôn lên đội một. Mùa giải đó, Atletico đoạt Europa League. Trong màu áo “Quỷ đỏ”, De Gea đã chinh phục thêm chức vô địch Premier League (12/13) và hai danh hiệu Community Shield (2011 và 2013).

Duy Khánh