1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU 3-0 Stoke City: Lukaku "nổ súng" trở lại sau 1 tháng

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà, MU đã có trận đấu tốt để giành chiến thắng trước Stoke, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn 12 điểm. Martial, Valencia và Lukaku là những cầu thủ đã ghi bàn thắng cho đội chủ nhà...

MU tiếp đón Stoke trên sân nhà với sự thoải mái lớn về tư tưởng và sức lực, trước khi đội bóng này thi đấu một ngày, đội đầu bảng Man City đã gặp thất bại và xa hơn nữa đối thủ đang cạnh tranh vị trí thứ hai Chelsea cũng chỉ hòa. Ngoài ra đoàn quân của Mourinho cũng vừa có gần một tuần nghỉ ngơi thoải mái tại Trung Đông.

Với sự thoải mái cả về tinh thần lẫn thể lực, MU đã dễ dàng đánh bại Stoke với tỉ số 3-0. Ngay phút thứ 9, Valencia giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước và trước khi hiệp một khép lại khoảng cách đã được nới rộng thành hai bàn sau pha lập công của Martial ở phút 38. Trong hiệp hai, đội chủ nhà chỉ có thêm một bàn do công của Lukaku ở phút 72.


Mourinho mãn nguyện với chiến thắng của học trò

Mourinho mãn nguyện với chiến thắng của học trò

Chiến thắng của MU là xứng đáng, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 60% thời gian, tung ra 20 pha dứt điểm, 9 lần bóng trúng cầu môn đối phương. Trong đó, dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Stoke cũng có được 11 lần dứt điểm, song chỉ 5 lần bóng trúng khung thành của De Gea.

Chiến thắng trước Stoke giúp MU vươn lên điểm số 50, đoàn quân của Mourinho kém đội đầu bảng Man City 12 điểm và hơn đội xếp thứ ba Liverpool ba điểm. Còn Stoke, trận thua thứ ba liên tiếp khiến đội bóng này chôn chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 20 điểm sau 23 vòng đấu. Nếu không cải thiện được phong độ trong giai đoạn tới, Stoke sẽ phải xuống hạng vào cuối mùa.

Với bàn thắng vào lưới Stoke, Lukaku "nổ súng" trở lại tại Premier League sau khi tròn một tháng hoàn toàn tịt ngoài. Trận đấu gần tiền đạo người Bỉ ghi bàn là pha lập công trong chiến thắng 2-1 của MU trên sân West Brom vào ngày 17/12/2017.

Ở lượt đấu tới, MU sẽ làm khách trên sân của Burnley, còn Stoke sẽ tiếp đón Huddersfield trên sân nhà. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào Thứ 7 ngày 20/1/2018.


Lukaku ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho MU

Lukaku ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho MU

Với lợi thế sân nhà, MU tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và đội chủ nhà sớm có được bàn thắng ngay ở phút thứ 9.Valencia nhận bóng ở bên góc phải đầu vòng cấm địa, cầu thủ người Ecuador đảo bóng qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm bằng chân trái đưa bóng bắn thẳng vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm khá của Valencia đã hạ gục thủ thành Butland.

Stoke chẳng còn gì để mất và cố gắng tấn công đáp trả. Đội khách cũng không phải thiếu cơ hội để gỡ hòa, tuy nhiên các chân sút của Stoke quá phung phí cơ hội. Trong các phút 21 và 24, đội khách có hai cơ hội khá ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng các cầu thủ của họ lại sút ra ngoài. Phung phí cơ hội, Stoke sớm phải trả giá. Phút 39, Pogba mớm bóng để Marital thoải mái dứt điểm từ trước vòng cấm địa, thẳng trung bộ. Tiền đạo người Pháp dứt điểm gọn gàng giúp MU nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối hiệp một, Stoke dồn lên mạnh mẽ và liên tục áp sát khung thành của De Gea. Tuy nhiên, hiệu quả tấn công của họ cũng không thay đổi. Phút 45+1, Shaqiri dứt điểm từ trước vòng cấm địa, bóng đi chìm hướng vào góc phải cầu môn. De Gea đổ người cản bóng ra và sau đó đứng dậy ôm gọn trái bóng.


Các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng mở tỉ số từ sớm của Valencia

Các cầu thủ MU ăn mừng bàn thắng mở tỉ số từ sớm của Valencia

MU bắt nhịp với hiệp hai tốt hơn, đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành của Stoke. Những cơ hội ghi bàn được trao cho Martial, Lukaku, Mata, nhưng tất cả đều phung phí cơ hội. Mãi tới phút 72, đội chủ nhà mới gia tăng cách biệt lên thành 3-0. Lukaku nhận bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Bỉ che chắn tốt rồi sau đó dứt điểm vào góc trái ở cự ly gần hạ gục thủ thành Butland.

Thua tới ba bàn, chẳng còn cơ hội có điểm cho Stoke nhưng ngay cả bàn thắng danh dự các cầu thủ đội bóng này cũng không có được. Phút 86, Diouf thoải mái nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Cú sút đầu của cầu thủ này bị De Gea cản lại, anh có cơ hội dứt điểm lần hai nhưng đáng tiếc lại dứt điểm ra ngoài. Quá vô duyên trong khâu dứt điểm thì thua trắng chẳng có gì oan ức với Stoke.

Đội hình thi đấu

MU (4-1-4-1): De Gea 6.5; Valencia 7, Smalling 6, Jones 7, Shaw 6.5; Matic 6.5; Mata 6, Pogba 8, Lingard 6.5 (Fellaini 80), Martial 7 (Rashford 80); Lukaku 7.5.

Stoke (4-2-3-1): Butland 5.5; Bauer 6, Zouma 5, Martins Indi 6, Tymon 5 (Wimmer 46, 6); Allen 6, Fletcher 6.5; Shaqiri 6, Ireland 5.5, Choupo-Moting 6 (Ramadan 60, 6); Crouch 6.5 (Diouf 70, 6).

MU 3-0 Stoke City: Lukaku "nổ súng" trở lại sau 1 tháng - 4

Phù Sa