1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MP & Silva sở hữu bản quyền Premier League 2016-2019

(Dân trí) - Giám đốc điều hành của MP & Silva, ông Marco Auletta, xác nhận công ty này đã sở hữu bản quyền truyền hình (BQTH) giải Ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa giải 2016-2019. Điều này đồng nghĩa với việc, các nhà đài Việt Nam sẽ lại phải mua lại từ đối tác BQTH EPL với giá rất cao, thậm chí cao hơn nhiều so với 3 mùa giải trước.

Mùa giải 2013-2016, Canal Plus - đối tác trong liên danh với VSTV (thương hiệu K+) đã bỏ ra 40 triệu USD. Canal Plus mua toàn bộ 3 gói phát sóng Giải ngoại hạng Anh ở Việt Nam, trong đó, họ vẫn tiếp tục độc quyền gói ngày chủ nhật như 3 mùa bóng trước. Ban đầu, Canal Plus do dự giữa độc quyền gói ngày thứ bảy hoặc độc quyền gói ngày chủ nhật, vì thực tế ở mùa bóng 2012, nhiều trận đấu ngày thứ bảy còn hay hơn trận ngày chủ nhật, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn gói độc quyền ngày chủ nhật. Toàn bộ bản quyền phát sóng mua được sẽ được Canal Plus giao lại cho K+ sử dụng theo dạng góp vốn.

 

MP & Silva sở hữu bản quyền Premier League 2016-2019 - 1

 

Đến mùa giải 2016-2019, theo nhiều người dự đoán, BQTH EPL sẽ tiếp tục được một công ty nước ngoài sở hữu, sau khi phía Anh gửi hồ sơ đấu thầu tới các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Quả đúng như vậy, công ty MP & Silva trở thành đơn vị thắng BQTH EPL trong 3 mùa từ 2016 – 2019 tại Việt Nam và hàng loạt quốc gia châu Á khác. Cụ thể, đơn vị này đã sở hữu BQTH Ngoại hạng Anh tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á, tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Họ đánh giá đây là thị trường rất tiềm năng, trong đó Nhật Bản là thị trường truyền hình lớn thứ 5 thế giới và Việt Nam là nơi mà giải Ngoại hạng Anh được xem nhiều nhất trong số nội dung thể thao quốc tế.

MP&Silva hoàn toàn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá VN. Hồi World Cup 2014, công ty truyền thông này từng mua được gói bản quyền truyền hình giải đấu này ở Việt Nam. MP&Silva cũng từng sở hữu bản quyền Premier League ở Việt Nam giai đoạn năm 2010-2013, nhưng sau đó đã không thắng được công ty IMG của Mỹ ở 3 mùa giải 2016 – 2019.

Hiện chưa có thông tin MP&Silva mua được bản quyền truyền hình Premier League lần này với giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn giá đưa ra với các nhà đài Việt Nam sẽ cao hơn 3 mùa giải trước.

Việc một đối tác nước ngoài nắm BQTH EPL là không có gì bất ngờ. Điều quan trọng là các đài Việt Nam sẽ làm thế nào để mua EPL với giá phù hợp nhất. Trong công văn mới nhất. Bộ TT&TT đề nghị các đài không mua EPL bằng mọi giá, trong khi Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đề nghị Chính phủ không cho phép các đơn vị truyền hình Việt Nam mua và không cho phép khai thác quyền phát sóng giải đấu này ở Việt  Nam, nếu mức giá cao hơn 20% so với 3 mùa giải 2016 – 2019.

Hà Nguyên