1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho và Ferguson thách thức nhau

(Dân trí) - Như câu chuyện muôn thủa giữa hai HLV xuất sắc nhất thế giới, họ lại đang thổi bùng lên sức nóng của trận đánh lớn Inter - Man United đêm nay khi có những lời lẽ đầy khiêu khích về nhau.

 

Mourinho cho rằng Manchester United sẽ chỉ có thể chơi phòng ngự cho chuyến hành quân tới San Siro. “Người đặc biệt” cũng tiết lộ về đội hình xuất phát của Inter khi họ đón tiếp các nhà ĐKVĐ đến từ xứ sở sương mù.

 

“MU là một đội bóng chơi tấn công tốt, nhưng tôi đã xem kỹ lại băng ghi hình các trận đấu của họ tại Champions League mùa giải trước.

 

Mourinho và Ferguson thách thức nhau - 1

Mourinho đang dùng đòn tâm lý đe doạ MU

 

Và tôi dám chắc họ sẽ tiếp cận trận đấu rất khác trên sân khách. Tôi không nói MU sợ chúng tôi, nhưng tôi biết họ đang tôn trọng chúng tôi. HLV Ferguson hiểu rằng đội bóng của ông ta có thể thua”.

  

Nhà cầm quân người Bồ quả quyết: “MU sẽ không đến đây với một đội hình tấn công như thường thấy. Họ sẽ thay đổi lối chơi nhiều hơn so với chúng tôi. Về cơ bản, Inter sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với cặp tấn công là Adriano và Ibrahimovic. Tôi chẳng cần giữ bí mật điều đó.

 

Tôi không tin MU đến San Siro mà vẫn chơi như tại Premier League với Rooney, Ronaldo, Berbatov hay Tevez xuất phát cùng lúc. Tôi đoán Carrick, Park, Scholes, Giggs và những cầu thủ có xu hướng chơi phòng ngự nhiều hơn sẽ được Ferguson đưa vào đội hình xuất phát. Họ sẽ không đến San Siro để giành chiến thắng”.

 

Sau đó, đến lượt Ngài Alex phản đòn những nhận định mang tính võ đoán của Mourinho. Chiến lược gia người Scotland khẳng định, không vì thiếu vắng một số hậu vệ chủ chốt như Vidic bị treo giò hay O'Shea và Evans dính chấn thương mà MU sẽ phải chơi phòng ngự nhiều hơn tại San Siro.  
Mourinho và Ferguson thách thức nhau - 2
Fergie và Mourinho luôn nổi tiếng với những cuộc đấu khẩu
  Ông nói: “Mourinho đã theo dõi kỹ các trận đấu của chúng tôi và tất nhiên rất hiểu chúng tôi. Thế nên ông ấy phải biết, MU vào trận là sẽ dốc hết sức để giành chiến thắng và điều đó sẽ không đổi vào đêm nay. Làm gì có chuyện chúng tôi đến San Siro để cầu hòa”.   Ferguson giải thích: “Nếu chúng tôi ghi bàn trên sân khách, đó sẽ là một lợi thế lớn. Tôi không nghĩ trận đấu giữa MU và Inter sẽ cần đến hiệp phụ ở Old Tranford để phân thắng thua - nó sẽ được quyết định ngay tại San Siro. Ai đó không thể khiến các cầu thủ của tôi đánh mất sự tập trung”.  

Hoàng Hiệp