1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho trở lại Chelsea: Trảm công thần, đón tân binh

(Dân trí) - Jose Mourinho đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Chelsea và ngay từ lúc này, ông đang chuẩn bị “tiêu” 160 triệu bảng của chủ tịch Abramovich để tăng cường lực lượng. Tất nhiên, nhiều công thần như Terry, Torres hay Ashley Cole sẽ phải ra đi.

Theo dự tính ban đầu, Jose Mourinho sẽ dùng 160 triệu bảng đó để mua về ít nhất 6 tân binh. Bản hợp đồng đầu tiên đã thực hiện thành công mang tên Schuerrle đến từ Leverkusen với giá 20 triệu bảng. Tuy Mourinho không trực tiếp thực hiện thành công thương vụ này, nhưng Chelsea cũng mua tiền vệ người Đức theo đúng yêu cầu của ông.
 
 
Mourinho đang có nhiều dự định để xây dựng Chelsea

Mourinho đang có nhiều dự định để xây dựng Chelsea

 

Một HLV luôn muốn sở hữu những cầu thủ ưng ý của mình và trong lần thứ hai xuất hiện tại Stamford Bridge, Mourinho cũng muốn có được sự thoải mái trong việc lựa chọn đội hình. Tại Inter Milan, Real Madrid hay cả Chelsea trước đây, Mourinho luôn có được đặc quyền đó nhờ sự chiều lòng của ông chủ CLB.

 

Trở lại Chelsea, Mourinho sẽ lại được làm việc với các học trò cũ nhưng thực sự ít người sẽ được ông trọng dụng mùa giải tới. Petr Cech có lẽ trường hợp hiếm hoi tiếp tục có cơ hội được bắt chính bởi dù sao thủ thành người CH Séc mới 31 tuổi và hiện tại, Chelsea cũng chưa đặt nặng việc tăng cường thêm một thủ môn.

 

Thủ quân John Terry là người có nguy cơ nhất bởi mùa giải vừa qua, anh liên tục dính chấn thương và chỉ ra sân chính thức có hơn 10 trận. Một cầu thủ dính đầy đủ bê bối từ phân biệt chủng tộc hay cặp bồ với vợ bạn khó có thể được lòng Mourinho, người luôn yêu cầu các cầu thủ phải dồn tâm sức hoàn toàn cho đội bóng.

 

Ngoài ra, bản thân việc phong độ sa sút cũng khiến John Terry khó cạnh tranh được vị trí chính thức ở Chelsea mùa tới. Hơn nữa, việc Terry bị tình nghi là người vận động Abramovich “tống cổ” Mourinho hồi năm 2007 khiên vị HLV người Mourinho khó có thể thứ tha John Terry trong lần tái xuất này.
 
 
Fernando Torres chắc chắn sẽ phải rời Chelsea

Fernando Torres chắc chắn sẽ phải rời Chelsea

 

Hậu vệ trái Ashley Cole cũng đang đứng trước tương lai bất an khi Mourinho trở lại, dù trước đây anh cũng là trò cưng của “người đặc biệt”. Nhưng Mourinho đang có ý định mang theo Coentrao đến Chelsea và xét về phong độ, cũng như sự ổn định thì hậu vệ người Bồ Đào Nha đang được đánh giá cao hơn rất nhiều.

 

Cuối cùng là Frank Lampard, người luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho từ trước đến nay. Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea đã định chia tay mùa giải trước, nhưng anh đã quyết định ở lại hơn 1 năm. Nhưng Lampard năm nay đã 35 tuổi, đòi hỏi anh luôn giữ được phong độ đỉnh cao là điều rất khó.

 

Mourinho sẽ vẫn giữ Lampard ở lại Chelsea, nhưng anh sẽ không có nhiều cơ hội được đá chính. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Lampard vẫn là vốn quý mà Mourinho rất cần để xây dựng Chelsea và “số 8” cũng sẽ là một trợ lý đắc lực của ông mùa giải tới.

 

Dù có dự định đưa nhiều tân binh, nhưng những cầu thủ như Ramires, Oscar, Gary Cahill, Juan Mata sẽ là hạt nhân quan trọng mùa bóng tới. Hầu hết tất cả các cầu thủ này đều rất trẻ và phong cách chơi bóng phù hợp với yêu cầu của Chelsea, dù họ sẽ phải cải thiện nhiều hơn thể lực dưới thời Mourinho.
 
 
Cavani đang là mục tiêu được Mourinho nhắm đến

Cavani đang là mục tiêu được Mourinho nhắm đến

 

Người đến sẽ phải có kẻ đi, Mourinho đã lên kế hoạch tống khứ David Luiz và Fernando Torres. Luiz là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi cả trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Torres là chân sút tốt nhất đội mùa bóng năm ngoái với 23 bàn thắng. Cả hai đều góp công lớn vào hai chức vô địch Champions League và Europa League hai năm qua, nhưng điều đó không giúp họ ở lại Chelsea.

 

Lối chơi của David Luiz bị coi là quá mạo hiểm và không phù hợp với sự cẩn trọng mà Mourinho luôn cần. Fernando Torres có phong cách khá giống với Shevchenko trước đây và Mourinho không hề muốn sử dụng một tiền đạo cắm không mạnh về thể lực. Chelsea cũng tính toán sẽ thu về khoảng 50-60 triệu bảng từ bộ đôi này.

 

Sau khi Falcao gia nhập Monaco, Edinson Cavani là mục tiêu hàng đầu của Mourinho và ông muốn dùng Torres + 20 triệu bảng để thuyết phục Napoli. Mou cũng muốn đưa cả Khedira lẫn Luka Modric về Chelsea để xây dựng một hàng tiền vệ mạnh năm tới. Nhiều nhân sự nữa Mourinho đang tính toán để mang về Stamford Bridge và mùa hè năm nay của “Người đặc biệt” hứa hẹn sẽ vô cùng bận rộn.

 

Kiều My