1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho “trảm” Rooney: Tìm con đường sống cho MU

(Dân trí) - Dù rất “nể nang” Wayne Rooney nhưng cuối cùng, HLV Mourinho cũng phải để cầu thủ này dự bị ở trận đấu với Leicester City. Và rồi, MU thắng giòn giã. Thực tế, bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng chẳng còn sự lựa chọn khác.

Mourinho không thể làm khác

Rooney đã thi đấu quá tệ hại từ đầu mùa. Đó là điều bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Thậm chí, trên diễn đàn CĐV MU, có tới 99,08% người hâm mộ yêu cầu HLV Mourinho loại bỏ đội trưởng MU khỏi đội hình chính.

HLV Mourinho buộc phải cho Wayne Rooney dự bị để tìm lối thoát cho MU
HLV Mourinho buộc phải cho Wayne Rooney dự bị để tìm lối thoát cho MU

Thực tế, HLV Mourinho là người hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Nhưng trong thời gian qua, ông đã ở trong thế khó. Bởi lẽ, nếu không “xử khéo” trong việc để Wayne Rooney lên băng ghế dự bị, ông có thể bị “bay ghế” (bởi “quyền lực” của Rooney ở MU rất lớn). Còn nếu để cầu thủ này tiếp tục thi đấu, MU có thể sẽ đi vào lối mòn như chuỗi thất bại vừa qua.

Đó là lý do HLV Mourinho đã “rào trước đón sau” trước trận đấu với Leicester City. “Tôi luôn muốn đối xử công bằng với mọi cầu thủ. Wayne Rooney là đội trưởng nhưng cậu ấy cũng như mọi người. Không ai có đặc quyền ở MU” - HLV người Bồ Đào Nha cho biết.

Thực tế chứng minh, việc không có Wayne Rooney, các cầu thủ MU dễ đá hơn rất nhiều và hệ thống của HLV Mourinho cũng được vận hành trơn tru hơn. Paul Pogba có lẽ là người hưởng lợi nhất. Cầu thủ này có thể tự do hoạt động trong phạm vi rất rộng (mà không sợ giẫm chân Wayne Rooney). Nhờ đó, tiền vệ người Pháp phát huy khả năng phát động tấn công của mình. Thống kê cho thấy, ở trận đấu này, Paul Pogba đã thực hiện 99 đường chuyền (tỷ lệ chính xác gần 90%). Ngoài ra, cầu thủ này đã kiến tạo 3 cơ hội nguy hiểm và đặc biệt là đóng góp 1 bàn thắng cho MU.

Juan Mata cũng thi đấu rất tốt khi được trả lại vị trí số 10 sở trường. Cầu thủ này đã liên kết tốt với những “vệ tinh” xung quanh bởi sự cơ động của mình. Điển hình, ở bàn thắng thứ 2, Juan Mata đã có hàng loạt pha phối hợp với các cầu thủ tuyến trên, trước khi tự mình dứt điểm tung lưới Leicester City.

Khi Wayne Rooney không thi đấu, vai trò đá phạt được chuyển sang cho Daley Blind. Cầu thủ người Hà Lan đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Cần nhấn mạnh 3/4 bàn thắng của MU trong trận đấu này xuất phát từ những pha phạt góc.

Cá nhân Paul Pogba thừa nhận: “MU đã trải qua hiệp 1 hay nhất từ đầu mùa”. Tới lúc này, nhiều người ước rằng: “Giá như HLV Mourinho loại bỏ Wayne Rooney sớm hơn”. Nhưng rõ ràng, Mourinho cũng “bất đắc dĩ” mới loại Wayne Rooney ở thời điểm này bởi ông không còn sự lựa chọn nòa khác.

“Người đặc biệt” vẫn chừa cho Rooney “con đường sống”

Dù thế nào, HLV Mourinho vẫn phải “nể mặt” Wayne Rooney và không thể đối xử với cầu thủ này như Schweinsteiger. Bằng chứng, ở trận gặp Leicester City, ông vẫn tung Wayne Rooney vào sân như “cử chỉ ngoại giao”. Sau trận đấu, ông thày người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định: “Tôi vẫn tin tưởng Rooney tuyệt đối. Tôi để cậu ấy dự bị chỉ vì lý do chiến thuật. Để đối phó đội bóng chủ trương phòng ngự như Leicester City, cách tốt nhất để xuyên phá là sử dụng hai cầu thủ trẻ có tốc độ như Marcus Rashford và Jesse Lingard. Trong khi đó, Juan Mata chơi ở vị trí số 10, nơi cậu ấy có thể kết nối với cả hai cầu thủ trẻ này”.

Wayne Rooney cần thể hiện quyết tâm cạnh tranh vị trí chính thức
Wayne Rooney cần thể hiện quyết tâm cạnh tranh vị trí chính thức

Nói vậy để thấy rằng, Mourinho vẫn chừa cho Wayne Rooney “con đường sống”. Có nghĩa rằng, cầu thủ số 10 vẫn có thể trở lại đội hình chính của MU bằng chính năng lực của mình (nếu anh thể hiện được nó).

Trên tờ Daily Mail, cựu cầu thủ Danny Mills đã lên tiếng khuyên Rooney cần học tập tinh thần của John Terry nếu muốn cứu vãn sự nghiệp. Danny Mills kể về trường hợp của John Terry 4 năm trước, khi cầu thủ này bị đầy ải trên băng ghế dự bị ở Chelsea (thời Benitez). Dù vậy, sau đó, cầu thủ này vẫn nhẫn nhịn và cố gắng tập luyện (tập gym 2 buổi/ngày để cải thiện thể lực và sức mạnh). Kết quả, tới tận bây giờ, John Terry vẫn là nhân tố trụ cột của Chelsea.

Người đồng đội cũ của Wayne Rooney, Gary Neville cũng lên tiếng cho rằng “gã Shrek” cần phải thích nghi với việc giảm bớt vai trò ở MU nếu muốn tiếp tục kéo dài sự nghiệp ở Old Trafford.

Tất nhiên, khó có thể kỳ vọng vào việc Wayne Rooney sẽ trở lại với thời kỳ đỉnh cao nhưng cầu thủ này vẫn có thể đóng góp cho CLB bằng việc “thắp ngọn lửa” tinh thần mỗi khi vào sân.

Cơ hội chưa hẳn khép lại với Wayne Rooney nhưng để cạnh tranh vị trí chính ở MU, cầu thủ này cần quyết tâm vô cùng lớn.

H.Long