1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: "Tôi muốn ghi danh vào sử sách"

(Dân trí) - HLV Jose Mourinho khẳng định ông muốn lưu danh vào sử sách bằng quyết tâm xây dựng Chelsea thành pháo đài bất khả chiến bại không những chỉ ở trong nước mà còn trên đấu trường châu Âu.

Dưới triều đại Mourinho, Chelsea đã liên tiếp thu được những thành công rực rỡ trong 2 năm qua mà biểu hiện sinh động và thuyết phục nhất chính là 2 chức vô địch giải ngoại hạng Anh.

 

Trong cuốn tự truyện của mình, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng này cho biết: “Tôi đã có tên trong lịch sử bóng đá, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế cùng với Chelsea. Nếu chúng tôi có thể giành thêm được từ 3 cho đến 4 chức vô địch trong 5 năm tới thì đó chính là kỷ nguyên sức mạnh của Chelsea”.

 

Thành công của Mourinho tại giải ngoại hạng Anh đã giúp ông trở thành người hùng của sân Stamford Bridge và HLV người Bồ Đào Nha còn muốn được biết đến nhiều hơn trong những năm tiếp theo.

 

Ông tâm sự: “Sẽ có ngày tôi phải nói lời chào từ biệt Chelsea nhưng tôi không muốn nghĩ đến điều đó. Lúc này nhiệm vụ của tôi là giúp Chelsea giành thêm các chức vô địch. Thực sự tôi đang hướng tới những thách thức mới trong sự nghiệp của mình tại Stamford Bridge”.

 

“Tôi sẽ cố gắng cùng các cầu thủ duy trì được thành tích, đồng thời muốn giành cho được những gì mà Chelsea còn thiếu. Tôi hy vọng mình sẽ sống đến 100 tuổi và khi tôi mất đi, các cổ động viên của Chelsea sẽ mãi còn biết đến đã từng có một HLV mang tên Mourinho. Tôi luôn nghĩ về tương lai”.

 

Cũng theo Mourinho, Chelsea không giống như và sẽ không bao giờ theo bước xe đổ của Blackburn, đó là vô địch một lần rồi “lặn mất tăm”.

 

Ông khẳng định: “Chelsea sẽ có thêm các danh hiệu và ngày càng trở thành một thế lực bóng đá lớn mạnh bậc nhất châu Âu. Điều mà chúng tôi cần hiện nay là tinh thần quyết chiến, quyết thắng trong tất cả các trận đấu và quen dần với chiến thắng”.

 

Hoàng Hiệp