1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho so sánh Serie A với bóng đá Việt Nam

(Dân trí) - Nhằm đáp trả sự chỉ trích của các CĐV nhà trước thềm trận đấu với Bari đêm nay, HLV Jose Mourinho của Inter trả lời trên tờ La Gazzetta dello Sport rằng chiến thắng ở bất kỳ giải đầu nào đều khó khăn, kể cả ở... Việt Nam.

 

Inter Milan sẽ có trận đấu mở màn mùa giải gặp Bari đêm nay với khá nhiều sức ép từ các CĐV cũng như Ban lãnh đạo. Bởi vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha quyết định đóng cửa sân tập Appiano Gentile nhằm tránh sự soi mói của giới báo chí.

 

Theo đánh giá của Jose Mourinho, trận đấu mở màn Serie A không hề dễ dàng, dù Bari chỉ là đội bóng yếu. “Ngài đặc biệt” cho biết trên tờ La Gazzetta dello Sport: “So với thời điểm này năm ngoái, chúng tôi mạnh hơn rất nhiều. Tôi biết mọi đội bóng ở nước Ý đều muốn đánh bại Inter bởi chúng tôi đang là ĐKVĐ.
 
 
Mourinho so sánh Serie A với bóng đá Việt Nam - 1

Mourinho cho rằng Serie A khó khăn như bóng đá Việt Nam

 

Năm nay, cả Juventus lẫn AC Milan đều có khá nhiều sự thay đổi về đội hình. Chúng tôi đã từng đánh bại Milan tại đất Mỹ và cũng có 45 phút đọ sức cùng Juve. Họ đều không phải là đối thủ dễ đánh bại. Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở... Việt Nam”.

 

Bên cạnh đó, Mourinho cũng tỏ ra không quá lo lắng khi Inter khó chiêu mộ được tiền vệ Sneijder từ Real Madrid: “Tôi sẽ không khẳng định điều gì cho đến khi kỳ chuyển nhượng năm nay kết thúc. Nếu Sneijder không đến, Stankovic có thể đá tốt ở vị trí đó. Nếu Stankovic không có mặt, tôi sẽ thay đổi chiến thuật nên không có vấn đề gì phải lo lắng”.

 

Cựu HLV Chelsea cũng không quên dành như lời lẽ châm chọc khi nhắc đến đồng nghiệp Spaletti khi bới việc AS Roma không được giành quyền dự Champions League mùa tới. Ngoài ra, Mourinho cũng nhận định các đối thủ chính của Inter năm nay chỉ gói gọn trong 5 cái tên: Milan, Juventus, AS Roma, Fiorentina và Palermo.

 

Cuối cùng, Mourinho thổ lộ ông cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Inter, dù ông đang phải đối mặt với không ít sức ép: “Chúng tôi sẽ chứng mình dự đoán của Lippi rằng Juve vô địch là sai lầm. Tôi thích được làm việc ở môi trường căng thẳng như Inter. Tôi muốn được ở lại sân Meazza lâu dài, kể cả khi tôi không ký hợp đồng với CLB đến năm 2012. Tôi ở đây để cùng Inter chinh phục mọi danh hiệu”.

 

Anh Tuấn

Theo Gazzetta