1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho sẽ để Martial rời MU với hai điều kiện

(Dân trí) - Mới đây, Manchester United đã đưa ra hai điều kiện để tiền đạo Anthony Martial rời “Quỷ đỏ” mùa hè này sau ba năm gắn bó. Trong khi Mourinho tỏ ra rất miễn cưỡng thì Rooney khẳng định sẽ là sai lầm lớn nếu Manchester để Martial rời đi.

Năm 2015, cầu thủ người Pháp đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng ở sân Old Trafford dưới thời của huấn luyện viên Louis van Gaal với 11 bàn thắng, góp công lớn cho chức vô địch FA của Manchester. Tuy nhiên, phong độ của Martial đã sa sút đáng kể trong thời gian gần đây.

Martial không có mặt trong đội hình tuyển Pháp ở World Cup vừa rồi mà chỉ ở trong danh sách dự phòng. Trong trận hòa 0-0 của Manchester với San Jose Earthquakes ngày hôm qua, Martial chơi nhạt nhòa nhưng anh vẫn mong có thể được thi đấu ở trận gặp AC Milan sắp tới.

Người đại diện của Martial đã thông báo về việc anh muốn rời Old Trafford nhưng Mourinho thì không hề muốn để mất cầu thủ này trong đội hình của mình. Tuy nhiên, khi hai điều kiện “đúng câu lạc bộ, đúng giá chuyển nhượng” được thỏa mãn thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ buộc phải chia tay với Martial.

“Đúng câu lạc bộ, đúng giá chuyển nhượng” thì Martial sẽ rời Old Trafford
“Đúng câu lạc bộ, đúng giá chuyển nhượng” thì Martial sẽ rời Old Trafford

Cựu đội trưởng của “Quỷ đỏ”, Wayne Rooney cho rằng sẽ là một mất mát lớn nếu Mourinho để Martial ra đi. Theo Rooney, Martial là một trong những chân sút xuất sắc nhất ở Premier League, nếu anh được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên với phương pháp tốt. Người đồng đội của Martial là Ander Herrera cũng tin rằng Martial thật sự rất có tiềm năng.

Tuy nhiên, hẳn Mourinho cũng biết việc giữ chân tiền đạo này là không thể bởi vì anh đang tỏ ra rất quyết tâm rời Manchester trong kỳ chuyển nhượng năm nay.

Mourinho biết việc giữ chân Martial là không thể vì anh đang rất quyết tâm ra đi
Mourinho biết việc giữ chân Martial là không thể vì anh đang rất quyết tâm ra đi

Phó chủ tịch Ed Woodward dường như đã dự liệu được khả năng ra đi của Martial là rất cao nên ông đặt ra mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng cho cầu thủ này để đảm bảo nguồn tiền đã đầu tư vào Martial không bị hao hụt. Hơn ai hết, Ed hiểu rõ với độ tuổi và năng lực của Martial, mức giá trên là hoàn toàn phù hợp.

Đặc biệt, cả Chelsea, Tottenham và Bayern Munich đều muốn chiêu mộ Martial nhưng Manchester chắc chắn không muốn để Martial rơi vào tay những đối thủ của mình ở Premier League. Vì thế, rất có thể nơi dừng chân tiếp theo của Martial sẽ không phải là một câu lạc bộ ở Anh.

Ngược lại với Martial, cả thủ thành David De Gea và Ander Herrera đều thể hiện mong muốn được tiếp tục ở lại “Nhà hát của những giấc mơ”, bất chấp rất nhiều tin đồn về việc họ sẽ ra đi ở kỳ chuyển nhượng năm nay.

Herrera khẳng định với báo giới như sau: “Tôi hài lòng với mọi việc ở Manchester. Tôi yêu những người hâm mộ. Đặc biệt, đây là đội bóng tốt nhất ở Anh, tôi muốn ở lại bởi vì tôi không có gì để phàn nàn về những điều mình đang được làm. Tôi thật sự yêu nơi này”.

Mourinho thừa nhận ông đã không có được đội hình tốt nhất ở tour du đấu Mỹ và sẽ rất khó để chuẩn bị đội hình cho trận mở màn gặp Leiceister ở Premier League hôm 10/8 tới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định Manchester sẽ nỗ lực tập luyện và để các cầu thủ trẻ có cơ hội được phát triển bản thân.

Đan Ly