1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho nổi điên vì lối đá “phản khoa học” của West Ham

(Dân trí) - Sau khi để West Ham cầm chân ngay trên sân nhà, huấn luyên viên Mourinho đã không giữ được bình tĩnh. Ông đã dồn hết cơn tức giận trong phát biểu trước báo giới ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Chelsea đã bất ngờ bị West Ham cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Sau trận đấu, HLV Mourinho đã không giữ được bình tĩnh trước lối chơi “phản khoa học” của West Ham.

Mourinho ngán ngẩm lối chơi của West Ham

Mourinho ngán ngẩm lối chơi của West Ham


Thậm chí, ông đã gọi đó là “lối chơi của thế kỷ 19”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Đây không phải là Premier League, giải đấu luôn được coi là hấp dẫn bậc nhất thế giới. Đây là thứ bóng đá của thế kỷ 19.

Rất khó để thi đấu khi mà chỉ có 1 đội muốn chơi bóng. Trong khi đó, 1 trận đấu bóng đá thông thường cần sự góp mặt của 2 đội. Tôi đã nói với Big Sam, họ cần điểm. Họ đã tới đây theo đúng ý đồ đó. Liệu điều này có chấp nhận được? Có thể bởi họ đang rất khát điểm”.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng phàn nàn về thời gian bù giờ của trọng tài. “Người đặc biệt” nói tiếp: “Tôi đã nói chuyện với trọng tài thứ 4, ông ấy cho trận đấu bù giờ 4 phút là không chính xác.

Họ chỉ cho đúng 4 phút bù giờ, trong khi hiệp đấu có 5 lần thay đổi người. Trung bình mỗi lần hết 2 phút rưỡi, chưa kể chấn thương của các cầu thủ. Đáng ra, trận đấu này phải được bù giờ 7 phút mới phải”.

H.Long