1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho khước từ mức lương khủng 25 triệu Euro/mùa

(Dân trí) - Đại gia nước Nga Anzhi Makhachkala tiếp tục chứng tỏ mức độ chịu chơi của mình khi sẵn sàng bỏ ra 25 triệu Euro mỗi mùa để mời Mourinho về dẫn dắt đội bóng, tuy nhiên “người đặc biệt” đã thẳng thừng chứ chối để tiếp tục theo đuổi những tham vọng ở Bernabeu.

Với sự hậu thuẫn của tỉ phú Suley Kerimov, Anzhi Makhachkala đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý bằng việc chiêu mộ hàng loạt cái tên đình đám của bóng đá thế giới như Zhirkov, huyền thoại Roberto Carlos và đặc biệt là siêu sao Samuel Eto’o. Trong mùa hè vừa qua, cựu tiền đạo của Barcelona và Inter Milan đã tạo nên cú sốc khi gia nhập Anzhi và trở thành cầu thủ nhận mức lương cao nhất thế giới với 20 triệu Euro/mùa.

Mourinho khước từ mức lương khủng 25 triệu Euro/mùa - 1
Anzhi Makhachkala sẵn sàng chi 25 triệu Euro mỗi mùa cho Mourinho

Để tương xứng với dàn cầu thủ toàn sao trong đội hình, tỉ phú Suley Kerimov lại khiến nhiều đại gia của bóng đá thế giới nóng mặt khi đưa ra mức lương siêu khủng để mời gọi HLV Jose Mourinho về dẫn dắt Anzhi. Theo tờ Marca, nếu như Mourinho chấp nhận về dẫn dắt Anzhi thì chiến lược gia người BĐN sẽ nhận được đến 25 triệu Euro mỗi mùa.

Tuy nhiên “người đặc biệt” đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của đại gia nước Nga để tiếp tục theo đuổi tham vọng lật đổ Barcelona cũng như thống trị bóng đá lục địa già cùng Real Madrid. Vào thời điểm hiện tại thì Mourinho cũng đã là HLV nhận mức lương cao nhất thế giới khi mỗi năm đút túi 10 triệu Euro chưa kể tiền thưởng tại Bernabeu, nhưng so với khoản tiền 25 triệu mà Anzhi Makhachkala sẵn sàng bỏ ra thì thực sự chưa thấm vào đâu.

Thậm chí, nếu như “người đặc biệt” có thể giúp đội bóng Hoàng gia TBN làm nên cú ăn ba (Champions League, La Liga, Copa del Rey) như kỳ tích ông từng làm được ở Inter Milan thì số tiền mà Mourinho nhận được nhiều nhất cũng “chỉ” là 19 triệu Euro. Còn trước khi Eto’o gia nhập Anzhi, cầu thủ nhận mức lương cao nhất thế giới chính là cậu học trò của Jose Mourinho, siêu sao Cristiano Ronaldo với 12 triệu Euro/mùa.

Ngoài Anzhi Makhachkala, một đại gia mới nổi khác của bóng đá thế giới là Paris Saint Germain cũng tỏ ra rất quan tâm đến chiến lược gia người BĐN. Nhờ túi tiền của tỉ phú người Qatar Hamad bin Khalifa, đội chủ sân Công viên các hoàng tử cũng đã tạo ra những thương vụ đình đám trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua mà tiêu biểu là việc chi ra 43 triệu Euro để chiêu mộ ngôi sao trẻ Pastore từ Palermo.

Ngọc Trung