1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho không ngừng ve vãn Rooney: “Người đặc biệt” thích là được

(Dân trí) - Trong quá khứ, rất nhiều lần “Người đặc biệt” đã ngỏ ý muốn chiêu mộ Rooney. Thực tế cho thấy, những lời ve vãn chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường thành công và mang về cho CLB chủ quản những “ngôi sao”, liệu lần này, ông có thành công với R10?

Mourinho thực sự si mê Rooney

Ngay từ những ngày đầu nhậm chức HLV Chelsea, người đầu tiên mà Mourinho muốn đưa về, nâng cấp hàng công của đội bóng chính là Wayne Rooney, cầu thủ đang có tương lai bất định ở MU.

Mourinho đã ve vãn Rooney trong nhiều năm qua

Mourinho đã ve vãn Rooney trong nhiều năm qua

Mourinho đã “thừa nước đục thả câu” nhưng thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên “Người đặc biệt” muốn “câu” Rooney. Ngay từ khi bắt đầu đàm phán với Real Madrid vào tháng 5/2010, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã muốn “chàng Shrek” như mục tiêu hàng đầu ở CLB mới.

Thời điểm ấy, Mourinho nói: “Tôi rất muốn được huấn luyện cầu thủ như Rooney, tôi đặc biệt rất thích tinh thần thi đấu của cậu ấy. Nhưng ông bạn già của tôi, Alex Ferguson vẫn có thể thư giãn bởi khả năng Rooney đi theo tiếng gọi của tôi gần như là không thể”.

Ngay trong phát biểu đầu tiên này, “Người đặc biệt” đã thể hiện ham muốn của mình nhưng dẫu sao, ông cũng không thể qua mặt Sir Alex. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, khi Rooney hục hặc đòi ra đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại tận dụng để “thả câu” thêm một lần nữa với tuyên bố “sẵn sàng nghe cuộc điện thoại từ phía Rooney”.

Rất nhiều cầu thủ đã ra đi theo tiếng gọi của Mourinho

Rất nhiều cầu thủ đã ra đi theo tiếng gọi của Mourinho

Chỉ tính riêng từ thời điểm “thuyền trưởng” này quay trở lại dẫn dắt Chelsea, ông đã hai lần “bắn tín hiệu” cho R10 khi tương lai cầu thủ này lại bất định (và Sir Alex cũng nghỉ hưu). Đầu tiên trong buổi họp báo ra mắt CLB mới vào tháng 6/2013, Mourinho đã lộ rõ ý đồ muốn lôi kéo Rooney về Chelsea bằng lời ve vãn “muốn cầu thủ này cảm thấy hạnh phúc” tại Stamford Bridge.

Cách đây vài hôm (12/7), chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại “tấn công” Rooney một cách rõ nét hơn, ông nói: “Tôi luôn có tình cảm đặc biệt với cậu ấy”. Rõ ràng, Mourinho thực sự muốn có Rooney, người mà ông đã cất công theo đuổi trong vòng 3 năm qua, ngay trong mùa Hè này.

Mourinho thích là được

Thực tế đã chứng minh, rất nhiều lần, Mourinh lôi kéo thành công “ngôi sao” về CLB chủ quan nhờ những lời ve vãn của mình. Hồi ở Chelsea, chỉ ít ngày sau khi ông khẳng định “muốn cho Shevchenko”, cầu thủ này đã cập bến Stamford Bridge.

Sang Inter, biệt tài ấy của Mourinho lại được thể hiện khi ông đưa về Giuseppe Meazza hai cầu thủ Diego Milito và Ricardo Quaresma. Trong đó, chính Milito là người đã đặt dấu ấn lớn nhất giúp CLB này giành chức vô địch Champions League 2009/10.

Đây là thời điểm thích hợp để Mourinho sở hữu Rooney

Đây là thời điểm thích hợp để Mourinho sở hữu Rooney

Những lời ve vãn của Mourinho cũng khiến khá nhiều cầu thủ “xiêu lòng” và chấp nhận chuyển tới thi đấu cho Real Madrid như Di Maria, Sami Khedira (cùng tới năm 2010) và Fabio Coentrao (2011).

Rõ ràng, những minh chứng trên sẽ khiến MU phải lo lắng. Cần phải nhớ rằng, Chelsea không thiếu tiền để thực hiện những thương vụ “bom tấn” và trả mức lương khổng lồ 250.000 bảng/tuần cho Rooney.

“Chàng Shrek” là trường hợp hiếm hoi Mourinho theo đuổi trong nhiều năm mà không thành công (trên thực tế vì Mou cũng không muốn qua mặt Sir Alex) nhưng đây thời điểm thích hợp để ông hoàn tất bản hợp đồng này.

Đơn giản, Mourinho thích là được!

H.Long