1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Mourinho châu Á” dẫn dắt U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Việt Nam

(Dân trí) - HLV Shin Tae-yong – chiến lược gia được ví là “Mourinho châu Á”- sẽ đích thân dẫn dắt ĐT U23 Hàn Quốc sang thi đấu giao hữu với ĐT U23 Việt Nam vào ngày 9/5 tới.

HLVShin Tae-yong

HLVShin Tae-yong

Shin Tae-yong là cái tên không hề xa lạ trong làng túc cầu châu Á. Ông được đánh giá là một trong những cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Hàn Quốc với 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League (năm 1995, 2001) và một lần giành giải thưởng Vua phá lưới của K-League (1996) dù chơi ở vị trí tiền vệ.

Hồi còn khoác áo ĐT Hàn Quốc, Shin Tae-yong cũng đã từng sang Việt Nam thi đấu và ghi được 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 1996.

Năm 2004, Shin Tae-yong chuyển sang thi đấu cho CLB Queensland Roar thuộc giải VĐQG Australia. Tuy nhiên, ông chỉ ra sân 1 trận duy nhất trước khi buộc phải giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34 sau một chấn thương rất nặng ở mắt cá chân.

Bốn năm sau, Shin Tae-yong bắt đầu sự nghiệp huấn luyện khi được mời về ngồi ghế thuyền trưởng tại CLB Seongnam Iihwa Chunma. Ông nhanh chóng thể hiện tài năng trên cương vị mới khi dẫn dắt Seongnam giành ngôi Á quân K-League 2009, vô địch FA Cup 2011.

Đỉnh cao trong sự nghiệp HLV của Shin Tae-yong là cùng Seongnam FC đăng quang tại AFC Champions League 2010 sau khi đánh bại hàng loạt các tên tuổi lớn của bóng đá châu Á như Gamba Osaka (Nhật Bản), Beijing Guoan (Trung Quốc), Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc), Al-Shabab (Saudi Arabia) và Zob Ahan (Iran).

Chính hành trình ấn tượng này cùng với tuyên bố “Tôi là một người đặc biệt” tại cuộc họp báo sau trận chung kết AFC Champions League 2010 tại Tokyo, HLV Shin Tae-yong đã gắn liền với biệt danh “Mourinho của châu Á”. Và không lâu sau, tại giải vô địch thế giới các CLB (FIFA Club World Cup) 2010, “Mourinho của châu Á” tiếp tục ghi dấu ấn khi đưa Seongnam FC lọt vào đến tận trận bán kết trước khi bị đánh bại bởi CLB lừng danh nước Ý Inter Milan.

U23 Hàn Quốc đã thi đấu rất
ấn tượng dưới sự dẫn dắt của Mourinho châu Á
U23 Hàn Quốc đã thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của "Mourinho châu Á"

Tháng 2 vừa qua, HLV Shin Tae-yong được LĐBĐ Hàn Quốc tin tưởng trao quyền dẫn dắt ĐT U23 Hàn Quốc thay thế cho đồng nghiệp Lee Kwang-jong lúc đó đang bị lâm trọng bệnh. Tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng H và đội bóng dưới quyền HLV Shin Tae-yong dễ dàng giành vé dự VCK sau 3 trận thắng trước các đối thủ cùng bảng gồm chủ nhà U23 Indonesia, U23 Đông Timor, U23 Brunei với thành tích không bị thủng lưới bàn nào và ghi đến 12 bàn thắng/3 trận.

Trong chuyến đến làm khách tại Việt Nam vào ngày 9/5 sắp tới, HLV Shin Tae-yong một lần nữa thế hiện cá tính riêng của mình khi triệu tập khá nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên, một số cầu thủ từng cùng ông chinh chiến tại vòng loại U23 châu Á vẫn được tin dùng, trong đó có thủ thành Kim Dongjun, hậu vệ Seo Youngjae, tiền vệ Lee Yeongjae, Yu Insoo, Jang Hyunsoo,..

Với tài cầm quân của HLV Shin Tae-yong cùng lực lượng cầu thủ đang sẵn sàng bùng nổ, U23 Hàn Quốc thực sự là thuốc thử mạnh đối với thầy trò HLV Toshiya Miura trong cữ dượt binh đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 28.

Rõ ràng, việc được thi đấu với đối thủ có đẳng cấp như U23 Hàn Quốc sẽ giúp những cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta nằm chung bảng đấu với hai đối thủ mạnh là U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại SEA Games thì những trận đấu với các “quân xanh chất lượng” trước khi bước vào giải sẽ tăng thêm cảm giác và bản lĩnh thi đấu cho các học trò của HLV Toshiya Miura.

Trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 9/5 tới trên SVĐQG Mỹ Đình.

K.A