1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho cần sự cứng rắn của Pep Guardiola để giải quyết vụ Rooney

(Dân trí) - Sự nhạt nhòa của Wayne Rooney không phải là vấn đề duy nhất ở MU. Dù vậy, vấn đề đó lại nổi cộm và mang tới cơn đau đầu cho HLV Mourinho. Có lẽ, đã tới lúc, “Người đặc biệt” cần sự cứng rắn của Pep Guardiola để xử lý vấn đề này.

1. Đến một ngày, bạn nhận ra chỉ còn 0,92% CĐV MU đứng về phía Wayne Rooney. Con số ấy thực sự khiến nhiều người giật mình nhưng đó là sự thật. Cuộc khảo sát mới đây của diễn đàn lớn dành cho fan MU (Red Issue Sanctuary) cho thấy, có tới 99,08% CĐV yêu cầu HLV Mourinho không nên sử dụng Wayne Rooney.

Wayne Rooney đang trở thành gánh nặng của MU
Wayne Rooney đang trở thành gánh nặng của MU

Đã có một thời, “gã Shrek” đại diện cho niềm khát khao cháy bỏng của MU nhưng giờ đây, ở tuổi 31, tất cả đang chống lại anh. Đôi chân Wayne Rooney vẫn không ngừng chạy nhưng nó in hằn dấu vết của sự mệt mỏi, bất lực. Cầu thủ này vẫn di chuyển rộng nhưng những bước di chuyển ấy lại đang cản trở các đồng đội.

Thống kê về Wayne Rooney ở trận gặp Watford thực sự khiến nhiều người thất vọng. Cầu thủ này không tung ra cú dứt điểm nào, không có đường kiến tạo cơ hội nào, không có tình huống rê bóng qua người nào và cũng chẳng có tình huống tắc bóng nào.

Wayne Rooney đã hết thời? Có lẽ, nhiều người đã tìm ra câu hỏi từ mùa giải trước khi cầu thủ này đã thi đấu vô cùng tệ hại. Phải chăng, HLV Mourinho vì quá nể nang Wayne Rooney nên mới liên tục sử dụng cầu thủ người Anh ở đội hình chính (và còn lên tiếng bênh vực Rooney) trong bối cảnh quá nhiều người nhận ra sự yếu kém của cầu thủ này?

2. Câu hỏi đặt ra nếu Wayne Rooney vào tay Pep Guardiola thì mọi chuyện sẽ ra sao? Phát biểu trước báo giới, cựu cầu thủ Chris Sutton cho biết: “Wayne Rooney mà vào tay Pep Guardiola, cậu ta sẽ bị lãng quên ngay lập tức. Wayne Rooney đã mang tới rắc rối cho cả HLV Mourinho lẫn HLV Sam Allardyce. Thực tế, ở MU và đội tuyển Anh, có nhiều người tốt hơn Wayne Rooney có thể đảm nhiệm vị trí này. MU thiếu tốc độ trong những pha triển khai tấn công. Do đó, tôi nghĩ HLV Mourinho nên sử dụng Mkhitaryan”.

Bản đồ nhiệt của Wayne Rooney ở trận gặp Watford. Chẳng ai rõ cầu thủ này chơi ở vị trí nào
Bản đồ nhiệt của Wayne Rooney ở trận gặp Watford. Chẳng ai rõ cầu thủ này chơi ở vị trí nào

Trong quá khứ, Mourinho nổi tiếng là người cứng rắn, không sợ công thần. Điển hình như ở Real Madrid, ông từng thẳng tay đày ải Iker Casillas bất chấp sức ép của dư luận. Thế nhưng, có vẻ như việc vừa bị “phản bội” ở Chelsea đã khiến ông thày người Bồ Đào Nha “chùn bước”.

Về khoản này, Pep Guardiola lại cho thấy sự rõ ràng hơn Mourinho (ít nhất là ở mùa này). Ông thày người Tây Ban Nha chỉ chọn những cá nhân xuất sắc, phù hợp với sơ đồ chiến thuật của mình.

Như Joe Hart đã bị gạch tên vì không phù hợp. Hay như Yaya Toure (cầu thủ lương cao nhất Man City) cũng rất hiếm khi được ra sân vì không đáp ứng yêu cầu. Thậm chí, sau khi trở lại từ chấn thương, đội trưởng Kompany chưa chắc đá chính. Nên nhớ, đó đều là những cầu thủ “khai quốc công thần” cho kỷ nguyên mới của Man City.

Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola luôn cố gắng khai thác triệt để những “người được chọn”. Ông thực hiện chính sách xoay vòng và luôn tìm cách động viên các cầu thủ. Nhờ đó, mọi cá nhân của Man City đều xuất sắc hơn chính mình mùa giải trước.

Đôi chân Wayne Rooney đã thấm mệt sau cả sự nghiệp nhiệt huyết
Đôi chân Wayne Rooney đã thấm mệt sau cả sự nghiệp nhiệt huyết

3. Có lẽ, sau tất cả, đã đến lúc Mourinho cần phải cứng rắn để cứu MU cũng như cứu chính tương lai của ông. Ông không thể chống lại “quy luật đào thải” để bảo vệ Wayne Rooney (người vốn bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp từ lâu).

Trong quá khứ, Mourinho từng khẳng định sẽ đặt tập thể lên trên bất kỳ cá nhân nào. Do đó, ông cần thực hiện sự thay đổi trước khi quá muộn. Khi quá nhiều CĐV MU kêu gọi HLV Mourinho tước quyền đá chính của Wayne Rooney, đây là lúc ông có thể làm việc này “một cách hợp pháp”.

“King” Eric Cantona từng quyết định giải nghệ khi còn ở trên đỉnh cao năm 31 tuổi. Gary Neville đã cảm thấy “đi tới cuối sự nghiệp” sau trận đấu với West Brom vào năm 2011. Cuối mùa giải ấy, anh nói lời chia tay MU. Có lẽ, giờ là lúc Wayne Rooney hiểu ra rằng đôi chân anh thấm mệt sau cả sự nghiệp đầy nhiệt huyết.

Dù chưa quyết định buông bỏ nhưng ít nhất, Wayne Rooney cũng nên lùi lại, tìm khoảng lặng trong sự nghiệp, thay vì liên tục “mải mê” với những trận chiến. Biết đâu, đó là giải pháp tốt nhất của Wayne Rooney cũng như MU ở thời điểm này.

H.Long