1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mohamed Salah tin Liverpool sẽ vô địch Champions League

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ năm 1990, Liverpool chưa để thua một trận đấu nào trong năm trận đầu tiên của mùa giải. Chia sẻ với báo giới, tiền đạo Mohamed Salah tỏ ra rất tin tưởng rằng đội bóng của anh sẽ đăng quang ở cả Premier League và Champions League năm nay.

Mùa giải trước, Liverpool bỏ lỡ chức vô địch Champions League sau khi để thua Real Madrid trong trận chung kết. Tại kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Liverpool đã đầu tư mạnh tay để bổ sung đội hình và họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để đăng quang ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

Tiền đạo Mohamed Salah khẳng định: “Mùa giải 2017/18, Liverpool đã đánh bại được hai đội bóng mạnh là Man City và Roma. Đó là những trận đấu rất đáng nhớ giúp chúng tôi đi được đến chung kết. Năm nay Liverpool cũng sẽ vào chung kết, chúng tôi chắc chắn sẽ vô địch ở cả Champions League và Premier League. Tôi không muốn tạo ra quá nhiều áp lực nhưng chẳng gì là không thể”.

Liverpool đứng trước cơ hội lớn để vô địch Champions League và Premier League
Liverpool đứng trước cơ hội lớn để vô địch Champions League và Premier League

Anh nhớ lại: “Trận đấu với Man City hồi đầu năm thuộc khuôn khổ giải ngoại hạng Anh có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Liverpool ở mùa giải trước. Lúc đó, dường như Man City là bất khả chiến bại, họ rất mạnh với đội hình hùng hậu nhưng cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng, điều này là nguồn cổ vũ tinh thần lớn đối với cả đội”.

“Chỉ ba tháng sau đó, Man City lại tiếp tục bị Liverpool đánh bại và phải dừng chân ở tứ kết Champions League, mặc dù ban đầu mọi người đều không nghĩ là Liverpool có thể giành chiến thắng”.

Phải khẳng định rằng Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino đã tạo nên một hàng công xuất sắc cho đội chủ sân Anfield với 91 bàn thắng ghi được. Bộ ba cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng mùa giải 2018/19 để đem về những chiến thắng ấn tượng cho Liverpool.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn với báo giới, Salah chia sẻ: “Tôi, Mane và Firmino rất thân thiết. Chúng tôi thường nói chuyện ở trong phòng thay đồ, sau khi những trận đấu kết thúc. Chúng tôi không cạnh tranh để ghi bàn thắng cho cá nhân mình, mà hỗ trợ lẫn nhau vì thành công chung của cả đội”.

Mohamed Salah là nhân tố chủ chốt của hàng công Liverpool
Mohamed Salah là nhân tố chủ chốt của hàng công Liverpool

Mặc dù từng dính chấn thương và vấp phải nhiều tin đồn sẽ không thể tham gia vào đội hình đá chính của Liverpool nhưng cá nhân Salah đã có được 2 bàn thắng trong 5 trận đấu Premier League kể từ đầu mùa giải đến nay. Anh là nhân tố chủ chốt trong hàng công của Liverpool và rất được huấn luyện viên Klopp tin tưởng.

Cầu thủ người Ai Cập chia sẻ thêm: “Paris Saint-Germain là một tập thể hùng hậu với những cá nhân xuất sắc. Tôi muốn được thi đấu với họ. Đó là một trận đấu rất đáng để mong chờ”.

Chắc chắn huấn luyện viên Jurgen Klopp đang rất nóng lòng để chứng minh rằng ngôi vị Á quân Champions League của Liverpool mùa giải 2017/18 không chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của họ.

HLV Klopp và các học trò đang rất nóng lòng chứng minh đẳng cấp của mình
HLV Klopp và các học trò đang rất nóng lòng chứng minh đẳng cấp của mình

Alisson Fabinho, Naby Keita và Xherdan Shaqiri là những tân binh Liverpool vừa chiêu mộ thành công ở kỳ chuyển nhượng năm nay. Những cái tên mới này được dự đoán sẽ củng cố sức mạnh cho đội hình của thầy trò ông Klopp. Trong khi đó, cả tiền vệ Emre Can và thủ môn Danny Ward đều đã rời sân Anfield.

Đan Ly