1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Milan vẫn nuôi hy vọng

(Dân trí)- Bàn thắng vào phút 88 của Corradi không đủ cứu Parma khỏi trận thua 2-3 trước Milan. Tuy nhiên đội Rossoneri cũng không thể vui mừng sớm được khi Juventus cũng giành chiến thắng 2-1 trước Palermo.

Đến làm khách trên sân Parma, Milan thừa hiểu rằng họ không có cơ hội giành scudetto nếu như để xảy chân trong trận đấu này và Juventus giành chiến thắng.

 

Với khoảng cách 3 điểm với đội đầu bảng Juve và chỉ còn 2 vòng đấu để kết thúc Serie A, sức ép đang đè nặng lên vai các cầu thủ Milan và buộc họ phải giành chiến thắng.

 

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở về của Alberto Gilardino trên sân Tardini kể từ sau khi đến Milan với bản hợp đồng 17 triệu bảng. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của Pippo Inzaghi và Shevchenko, Gilardino đành phải ngồi trên hàng ghế dự bị.

 

Nhưng vào phút thứ 8 của trận đấu, Fernando Couto đã phạm lỗi với Sheva và buộc cầu thủ người Ucraina phải ra sân do bị chấn thương chân phải và buộc HLV Carlo Ancelotti phải đưa Gilar vào thay.

 

Milan vẫn nuôi hy vọng - 1

Sai lầm hàng phòng ngự thiếu chút nữa buộc Milan phải trả giá 

 

Đến phút 29, Milan vượt lên dẫn trước sau khi thủ thành De Lucia phạm lỗi với Inzaghi, và Kaka đã chuyển cú phạt đền thành bàn thắng.

 

Sau bàn thua, Parmo dồn lên tấn công nhưng họ lại bị thủng lưới bàn thứ 2 khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút nữa.

 

Kaka châm ngòi cho một pha phản công nhanh và khi thấy Cafu đang ở vị trí rất thuận lợi không ai kèm bên phía cánh phải, tiền vệ người Brazil đã có một pha chuyền bóng như đặt vào chân Cafu để cầu thủ này ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt vào phút 43 của trận đấu.

 

Đến phút 54, Parma có bàn thắng rút ngắn tỷ số khi Bernardo Corradi phá bẫy việt vị và nhận được đường chuyền của Domenico Morfeo và với cú sút cạnh ngoài chân phải, Dida đành phải chịu bó tay và vào lưới nhặt bóng.

 

Vòng 37 Serie A:

 

RomaTreviso 1-0

Inter – Siena 1-1

Livorno – Sampdoria 0-0

Fiorentina – Reggina 5-2

JuventusPalermo 2-1

Parma – Milan 2-3

Ascoli – Lazio 1-4

Messina Empoli 1-2

Lecce – Chievo 0-0

Udinese – Cagliari 2-0

Nhưng Milan cũng không phải đợi lâu, từ một pha đá phạt của Pirlo, Claren Seedorf đã có cú sút xa từ khoảng cách 30 mét, bóng đi thẳng vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 3-1 cho Milan vào phút 56 của trận đấu.

 

Đến phút 88, Parma có bàn rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 do công của Corradi từ pha đánh đầu cách khung thành có 7m, nhưng đã là quá muộn để Parma có thể lật lại thế cờ.

 

Sau trận thắng, HLV Carlo Ancelotti cho biết: "Parma chơi rất hay, đặc biệt là những phút đầu của trận đấu. Sau quả penalty chúng tôi đã buộc họ phải chống đỡ những pha phản công nhanh, tranh chấp không gian tốt, nhưng trận đấu là một trận đấu mở cho tới những phút cuối cùng".

 

Ông nói thêm: "Cuộc chiến với Juventus để giành danh hiệu vô địch? Tất nhiên vẫn còn hy vọng. Chúng tôi trông đợi vào phong độ của Reggina khi mà phải cố gắng chiến thắng trước Roma và chủ nhật tới. Sẽ không phải dễ dàng".

 

Tuy giành chiến thắng, nhưng Milan vẫn phải đợi đến vòng đấu cuối cùng với hi vọng Juventus sẽ xảy chân trước Reggina và họ giành chiến thắng khi đón tiếp Roma trên sân nhà để có hi vọng giành Scudetto.

 

Đội hình thi đấu:

Parma: De Lucia- Bonera, Cannavaro (Ferronetti 73’), Couto, Contini- Grella, Simplicio, Coly, Marchionni (Cardone 85’), Bresciano (Morfeo 46’)- Corradi.

 

Milan: Dida- Cafu, Nesta, Kaladze, Serginho (Jankulovski 55’)- Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kaka- Shevchenko (Gilardino 8’), Inzaghi (Rui Costa 71’).

 

Trọng tài: Paparesta

 

Trong diễn biến của những trận đấu khác, đội bóng cùng thành phố Milan là Inter đã có trận hòa 1-1 trước Siena. Cuộc đua giành vị trí thứ 4 của Fiorentina và Roma cũng rất quyết liệt khi cả 2 đội đều giành chiến thắng. Fiorentina đè bẹp Reggina 5-2 với 2 bàn gỡ của Reggina do công của Amoruso vào những phút cuối của trận đấu.

 

Còn với 1 bàn thắng duy nhất của Tomasi vào phút 36 vẫn đủ mang về chiến thắng 1-0 cho Roma trước Treviso và giúp Roma tiếp tục cuộc đua tranh suất tham dự Champions League mùa giải tới. 

 

Thu Hương

 

BXH sau vòng 37 Serie A 2005/2006

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Juventus

88

37

26

10

1

45

2

Milan

85

37

27

4

6

53

 3

Inter Milan

75

37

23

6

8

38

 4

Fiorentina

71

37

21

8

8

23

 5

Roma

69

37

19

12

6

29

 6

Lazio

59

37

15

14

8

9

 7

Chievo

54

37

13

15

9

7

 8

Palermo

49

37

12

13

12

-3

 9

Livorno

48

37

12

12

13

-7

 10

Parma

45

37

12

9

16

-13

 11

Empoli

45

37

13

6

18

-15

 12

Udinese

43

37

11

10

16

-13

 13

Sampdoria

41

37

10

11

16

-2

 14

Reggina

41

37

11

8

18

-24

 15

Ascoli

40

37

8

16

13

-11

 16

Cagliari

38

37

8

14

15

-13

 17

Siena

38

37

9

11

17

-18

 18

Messina

31

37

6

13

18

-23

 19

Lecce

26

37

6

8

23

-29

 20

Treviso

18

37

2

12

23

-33