1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mesut Ozil gây sốc, tuyên bố giã từ đội tuyển Đức

(Dân trí) - Ngày hôm qua, tiền vệ Mesut Ozil đã bất ngờ lên tiếng giã từ đội tuyển Đức sau khi chịu quá nhiều sức ép trong thời gian qua.

Mesut Ozil và các đồng đội ở đội tuyển Đức đã thi đấu không tốt ở World Cup 2018. Họ đã bị loại ngay ở vòng bảng giải đấu (với vị trí bét bảng). Sau cú sốc này, đội tuyển Đức (đặc biệt là Mesut Ozil) đã hứng chịu cơn thịnh nộ từ những người hâm mộ. Thậm chí, sau trận thua trước Hàn Quốc, một CĐV còn định lao xuống tẩn nhau với Mesut Ozil.


Mesut Ozil tuyên bố giã từ đội tuyển Đức

Mesut Ozil tuyên bố giã từ đội tuyển Đức

Cuối cùng, sau thời gian gánh chịu quá nhiều sức ép, Mesut Ozil đã chính thức nói lời từ giã đội tuyển Đức. Ngày hôm qua, cầu thủ này đã viết bức tâm thư để chia tay đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ này viết: “Trái tim tôi thực sự trĩu nặng. Cuối cùng, sau tất cả những gì diễn ra thời gian gần đây, tôi quyết định từ giã đội tuyển Đức. Tôi không thể thi đấu với cảm giác bị phân biệt chủng tộc và nhận những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Tôi từng khoác lên mình màu áo đội tuyển Đức với niềm tự hào và phấn khích lớn nhưng bây giờ thì không. Quyết định này rất khó được đưa ra bởi tôi luôn làm tất cả cho những người đồng đội của mình, các HLV cũng như những người tốt ở Đức.

Trong khi đó, các quan chức ở LĐBĐ Đức thì lại đối xử với tôi không tốt. Họ không tôn trọng dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ của tôi. Họ ích kỷ, biến tôi trở thành công cụ tuyên truyền chính trị. Giờ đây, mọi chuyện đã quá đủ rồi”.


Mesut Ozil chụp hình với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan ngay trước thềm World Cup 2018

Mesut Ozil chụp hình với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan ngay trước thềm World Cup 2018

Ngay trước thềm World Cup 2018, Mesut Ozil đã dấy lên sự tranh cãi ở nước Đức khi chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan. Sau đó, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu Mesut Ozil (và Gundogan) giã từ đội tuyển Đức. Khi đề cập tới vấn đề này, Mesut Ozil đã không ngần ngại tuyên bố anh không hối hận vì hành động của mình.

Mesut Ozil bắt đầu ra mắt đội tuyển Đức vào năm 2009 trong trận đấu với Na Uy. Tính tới thời điểm này, cầu thủ của Arsenal đã thi đấu 92 trận đấu cho Die Mannschaft và ghi được 23 bàn thắng. Anh là thành viên chủ chốt trong đội hình đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014.

H.Long