1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Messi Thái” chỉ có 3 ngày tập trung cùng đội tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo giới Thái Lan, cả 4 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài sẽ chỉ có khoảng 3 ngày tập trung cùng tuyển Thái Lan trước trận quyết định đấu với đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, HLV Akira Nishino đã chính thức công bố danh sách sơ bộ gồm 33 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trong đó, 4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan đều được triệu tập.

“Messi Thái” chỉ có 3 ngày tập trung cùng đội tuyển Thái Lan - 1

Bốn cầu thủ Thái Lan thi đấu ở nước ngoài sẽ lên tập trung muộn

Trong đó, HLV người Nhật Bản xác định rõ rằng bộ ba Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, Theerathon Bunmathan sẽ là trụ cột trong công cuộc xây dựng đội tuyển Thái Lan của ông.

Tuy nhiên, điều đáng nói, do bận thi đấu cùng CLB nên các cầu thủ này không thể trở về tập trung cùng đội tuyển Thái Lan đúng thời hạn vào ngày 27/8. Thậm chí, họ cũng không kịp đá trận giao hữu kín với đội bóng hạng Hai Thái Lan vào ngày 31/8.

Nguồn tin từ Siam Sports cho hay, cả 4 cầu thủ này chỉ có thể trở về tập trung đội tuyển vào ngày 2/9. Theo lịch, giải VĐQG Nhật Bản sẽ có 2 lượt đấu nữa vào ngày 24/8 và 31/8, 1/9 trước thời điểm tập trung đội tuyển quốc gia. Thậm chí, giải đấu này không nghỉ trong loạt trận quốc tế. Các CLB vẫn thi đấu bình thường và chỉ nhả những cầu thủ nào trở về thi đấu cho ĐTQG.

Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin là trụ cột của Consadole Sapporo nên đương nhiên anh sẽ phải “cày ải” 2 trận gặp Tokyo (24/8) và Vissel Kobe (31/8) mới được phép trở về tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

Rõ ràng, thể lực của những cầu thủ thi đấu ở giải Nhật Bản của Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, Theerathon Bunmathan sẽ không được đảm bảo khi chỉ có 3 ngày tập trung trước trận gặp Việt Nam. Đó chưa kể tới nguy cơ họ sẽ dính chấn thương trong những trận đấu tiếp theo ở giải Nhật Bản.

Với thủ thành Kawin Thamsatchanan, anh sẽ đá trận cuối cùng gặp ở CLB OH Leuven chạm trán với KSC Lokeren vào ngày 31/8 mới được trở về tập trung ĐTQG. Tuy nhiên, người gác đền này không phải là nhân tố chính ở OH Leuven.

Đội tuyển Việt Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Công Phượng chỉ có 5 ngày tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, 7 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ phải đá xong trận bán kết liên khu vực AFC Cup với Altyn Asyr vào ngày 27/8 mới lên tập trung.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 5/9.

H.Long