1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi tập trung đội tuyển, Barcelona lo sốt vó

(Dân trí) - Messi chưa nghỉ một phút nào trong 5 trận đấu đã qua dưới thời Tito Vilanova, nhưng anh không hề có được tình trạng thể chất tốt nhất, thậm chí đang dính chấn thương gân kheo khiến anh không thể có được phong độ tốt nhất. Và trước mắt là vòng loại World Cup.

Lionel Messi đang không có được tình trạng thể chất tốt nhất của mình mặc dù mùa hè vừa qua anh được nghỉ xả hơi đến 31 ngày, chuỗi ngày nghỉ dài nhất trong vòng 4 năm trở lại đây của El Pulga. Dẫu hiệu suất ghi bàn mà Messi thể hiện vẫn rất khủng khiếp song phong độ mà siêu sao người Argentina trình diễn kể từ đầu mùa giải không thực sự ấn tượng, điều này được lý giải là do Messi đang gặp phải vấn đề về chấn thương gân kheo và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Messi đang dính chấn thương gân kheo khiến giảm sút phong độ
Messi đang dính chấn thương gân kheo khiến giảm sút phong độ

Những nỗ lực điều trị nhằm giảm bớt sự đau đớn cho Messi của bộ phận y tế Barcelona cho đến thời điểm này vẫn chưa đem lại hiệu quả. Trong trận đấu với Valencia cuối tuần qua, không ít lần El Pulga tỏ ra đau đớn vì chấn thương gân kheo và đó là lý do tại sao anh không thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới Valencia như trước. Sau vòng đấu vừa rồi, các cầu thủ đã rời khỏi CLB để trở lại tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014, tất nhiên Messi cũng nằm trong số đó.

Trước khi rời khỏi Nou Camp, Messi đã trải qua một buổi vật lý trị liệu và dự kiến sẽ tiếp tục được điều trị trong thời gian tập trung cùng Alcebileste. Đây không phải là lần đầu tiên El Pulga gặp phải vấn đề như thế này, lần gần đây nhất là cuối mùa giải năm ngoái, Messi cũng trở lại tập trung cùng đội tuyển với chấn thương tương tự và đến khi trở lại Nou Camp thì phong độ của anh sụt giảm thấy rõ.

Với những bài học đó, chắc chắn Barcelona đang rất lo lắng cho ngôi sao sáng nhất của mình trong lần trở lại tập trung đội tuyển này. Tuy vẫn được điều trị nhưng với một hành trình dài từ châu Âu về Nam Mỹ và ngược lại, cùng hai trận đấu gặp những đối thủ nổi tiếng đá rát như Paraguay và Peru thì chuyện chấn thương của Messi trở nên trâm trọng hơn hoàn toàn có thể xảy ra. Chấn thương gân kheo này chính là lý do khiến siêu sao người Argentina chưa thể đạt được phong độ tốt nhất trong những trận đấu mở màn mùa giải mới.

El Pulga vẫn duy trì được một hiệu suất ghi bàn cực kỳ ổn định với 6 pha lập công sau 5 trận tại La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha, tuy nhiên đóng góp cũng như ảnh hưởng của Messi trong những pha tấn công của Barcelona không lớn như trước. Trận đấu tại Pamplona ở vòng 2 La Liga, tuy Messi lập được một cú đúp đem về chiến thắng nhọc nhằn cho Barcelona nhưng ngoại trừ hai tình huống này, thực ra Messi chỉ là người kết thúc pha tấn công khá dễ dàng thì anh gần như không tự mình tạo ra một pha bóng uy hiếp khung thành đối phương nào.

Đợt tập trung đội tuyển sắp tới chưa biết sẽ ra sao với Messi
Đợt tập trung đội tuyển sắp tới chưa biết sẽ ra sao với Messi

Trong hai trận đấu với đại kình địch Real Madrid, điều tương tự cũng xảy ra, Messi có được hai bàn thắng nhưng đều đến từ những tình huống cố định. Cuối tuần qua trước Valencia thì siêu sao người Argentina “chính thức tịt ngòi”, anh gần như không xuất hiện nhiều trong các đợt tấn công của Barcelona. Đặc biệt trong hiệp đấu thứ 2, thế trận trở nên rất cởi mở khi chính đội khách Valencia cũng chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Adriano sút tung lưới.

Tất nhiên với thế trận như vậy tại Nou Camp thì rất nhiều khoảng trống lộ ra để hàng công Barca khai thác nhưng El Pulga vẫn không thể thành công. Barcelona cũng không hề đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về chấn thương gân kheo mà Messi đang gặp phải, thậm chí trong 5 trận đấu mở màn mùa giải này, Messi và người còn lại là thủ môn Victor Valdes chưa nghỉ một phút nào. Với nhịp độ cày ải như thế này, Messi gục ngã lúc nào không biết dù mới đầu mùa giải.

Ngọc Trung