1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Messi Hàn Quốc” chính thức cập bến Sint Truidense, Công Phượng càng khó ra sân

(Dân trí) - CLB Sint Truidense chính thức thông báo họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lee Seung Woo - cầu thủ có biệt danh là "Messi Hàn Quốc". Sự có mặt của chân sút rất đẳng cấp này càng khiến cơ hội ra sân của Công Phượng thêm khó.

Từ đầu tháng 8/2019, báo chí Bỉ đã đưa tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thể trở thành đồng đội của Lee Seung Woo. Và thực tế sự quyết tâm của Sint Truidense đã mang về một bản hợp đồng rất chất lượng.

Theo đó, Sint Truidense chính thức thông báo Lee Seung Woo đã cập bến đội bóng, qua đó tăng cường thêm sức mạnh cho hàng công.

“Messi Hàn Quốc” chính thức cập bến Sint Truidense, Công Phượng càng khó ra sân - 1

Lee Seung Woo chính thức gia nhập Sint Truidense

Lee Seung Woo từng trưởng thành ở La Masia, lò đào tạo trứ danh của CLB Barcelona. Anh đến Verona vào mùa hè 2017 với giá 1,5 triệu euro cùng điều khoản mua lại trong hai năm 2018 và 2019. Chân sút 21 tuổi này cao 1m70, chơi tốt ở vị trí chạy cánh trái, tiền đạo lùi, đồng thời chơi khá tốt ở vị trí tiền vệ tấn công.

Mùa giải vừa qua, cầu thủ này chơi 23 trận, ghi một bàn và kiến tạo một lần. Trong trận play-off thăng hạng, cầu thủ sinh năm 1998 chơi tốt, góp phần vào bàn thắng cho Verona.

Với việc cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" đến Sint Truidense, anh sẽ là đồng đội của Công Phượng, cầu thủ được ví là "Messi Việt Nam". Khả năng Lee sẽ đá đúng vị trí với số 15 của CLB có biệt danh chim hoàng yến, và điều này khiến Công Phượng cũng như các CĐV Việt Nam lo lắng.

Ở trận giao hữu gần nhất, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên tại Bỉ, nhưng điều này cũng khó có thể đảm bảo cho tiền đạo Việt Nam có vị trí chính thức ở Sint Truidense.

Sau trận đấu tại vòng 6 giải VĐQG Bỉ ngày 1/9, Công Phượng bay thẳng về Thái Lan hội quân với đội tuyển Việt Nam.

Thuỳ Linh